Đeo khẩu trang mùa dịch: Vẫn còn nhiều người chủ quan

THUẬN TIỆN

Không như ở siêu thị, ý thức mang khẩu trang của một vài người dân khi đến sinh hoạt tại các công viên công cộng lại không được tốt.

Đã hơn hai tuần kể từ ngày Chính quyền phát đi thông báo yêu cầu người dân mang khẩu trang đến những nơi đông người. Việc tuân thủ quy định này sẽ góp phần lớn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, nhất là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Tuy nhiên, đâu đó trên đường phố Sài Gòn hay trong các công viên, những ngày qua, vẫn còn cá nhân chủ quan, hời hợt với quy định này.

Đeo khẩu trang mùa dịch: Vẫn còn cá nhân chủ quan, hời hợt.
Đeo khẩu trang mùa dịch: Vẫn còn cá nhân chủ quan, hời hợt.
Phần lớn người dân TP.HCM đều có ý thức và chấp hành tốt quy định mang khẩu trang tại nơi công cộng của chính quyền. Hình ảnh ghi nhận trước cổng bệnh viện Quân Y 175 (Gò Vấp) trong những ngày bệnh dịch.
Phần lớn người dân TP.HCM đều có ý thức và chấp hành tốt quy định mang khẩu trang tại nơi công cộng của chính quyền. Hình ảnh ghi nhận trước cổng bệnh viện Quân Y 175 (Gò Vấp) trong những ngày bệnh dịch.

Nắm rõ được tình hình dịch bệnh hiện tại, người dân Sài Gòn những ngày qua đã hạn chế ra đường, ở nhà nhiều hơn. Dạo quanh các siêu thị hay những nơi buôn bán thực phẩm, người dân cũng biết cách lựa chọn khung giờ thích hợp để đến mua sắm, tránh các khung giờ cao điểm, tập trung nhiều người.

Hình ảnh ghi nhận tại hệ thống siêu thị Aeon (Tân Phú).
Hình ảnh ghi nhận tại hệ thống siêu thị Aeon (Tân Phú).
Hình ảnh ghi nhận tại hệ thống siêu thị Big C (Gò Vấp), gần như mọi người dân đến đây đều mang khẩu trang.
Hình ảnh ghi nhận tại hệ thống siêu thị Big C (Gò Vấp), gần như mọi người dân đến đây đều mang khẩu trang.
Tại các chợ truyền thống, các tiểu thương và người mua đều có ý thức bảo vệ bản thân trong mùa dịch.
Tại các chợ truyền thống, các tiểu thương và người mua đều có ý thức bảo vệ bản thân trong mùa dịch.

Các siêu thị là nơi có không gian kín, chính vì thế mà ý thức mang khẩu trang của nhiều người đến đây rất tốt; có người còn cẩn thận hơn mang cả găng tay cao su và mặt nạ chống độc.

Ngoài siêu thị, công viên cũng là nơi khá “nhạy cảm” trong việc lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng bởi tập trung nhiều người vui chơi, thể dục thể thao mỗi buổi chiều. Tuy nhiên, ý thức mang khẩu trang của một vài người dân khi đến đây lại không được tốt, vẫn còn nhiều người chủ quan, hời hợt.

Hình ảnh ghi nhận tại công viên Gia Định (Gò Vấp) trong những ngày qua. Để hạn chế lây lan, các máy tập thể dục công cộng đã được niêm phong, không cho người dân tiếp xúc.
Hình ảnh ghi nhận tại công viên Gia Định (Gò Vấp) trong những ngày qua. Để hạn chế lây lan, các máy tập thể dục công cộng đã được niêm phong, không cho người dân tiếp xúc.
Đeo khẩu trang mùa dịch: Vẫn còn nhiều người chủ quan
Đeo khẩu trang mùa dịch: Vẫn còn nhiều người chủ quan
Vẫn còn một vài trường hợp người dân chủ quan, không đeo khẩu trang khi đến công viên, ngoài ra còn có trường hợp tụ tập đông người.
Vẫn còn một vài trường hợp người dân chủ quan, không đeo khẩu trang khi đến công viên, ngoài ra còn có trường hợp tụ tập đông người.

Từ 27/3, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo đến lãnh đạo các sở ngành, quận huyện về việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, và đã có trường hợp bị xử phạt.

Theo Nghị định số 176/2013 về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế", tại điểm a, khoản 1, Điều 11 quy định nếu cá nhân không chấp hành việc đeo khẩu trang thì sẽ bị phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng.

Dữ liệu đang được cập nhật.