Đi chợ mua hoa thắp hương chị em hãy nhớ 4 KHÔNG này để khỏi bị “hớ”, vừa đỡ tốn tiền lại không rước bực mình vào thân

Hoa ở chợ đầu mối hoặc chợ cóc bán rất nhiều và đẹp. Tuy nhiên, khi đi chợ mua hoa, chị em phải chú ý tránh những điều này, nếu không sẽ mất "cả chì lẫn chài".

1 - Không mua hoa phun nhiều thuốc kích thích

Trên thực tế, các loại hoa để bảo quản lâu người ta thường dùng phương pháp bảo quản đông lạnh hoặc được phun kích thích bằng hóc môn tăng trưởng. Thoạt nhìn, trông hoa rất tươi tốt và không có vấn đề gì. Thậm chí, lúc bày bán, hoa màu sắc tươi sáng, bắt mắt, mỡ màng.

Các loại hoa được phun kích thích khi mang về nhà rất khó để nở hoa vụ sau. Còn các loại hoa cắm, tuy nhiều nụ to, bụ bẫm nhưng mang về nhà chúng sẽ không nở hết.

Bởi vậy, khi mua hoa dâng cúng trên bàn thờ, chị em cũng cần tìm nguồn hoặc tiệm mua hoa uy tín để đảm bảo hoa tươi, sạch và bền lâu. Thêm vào đó, chọn mua loại hoa cúng trên bàn thờ cũng có một số loại hoa đặc trưng, chị em nên tìm hiểu trước và nắm rõ cách chọn từng loại hoa để mua được hoa đẹp.

Đi chợ mua hoa thắp hương chị em hãy nhớ 4 KHÔNG này để khỏi bị “hớ”, vừa đỡ tốn tiền lại không rước bực mình vào thân

2 - Không mua hoa trái mùa

Có thể nói, sinh trưởng của các loài hoa cũng có quy luật riêng. Mặc dù, kĩ thuật hiện đại có thể tạo ra nhiều giống hoa nở quanh năm, nhưng chị em cũng không nên mua phải các loại hoa nở trái mùa. Do môi trường sống thay đổi nhiều, sẽ gây hại cho chất lượng hoa.

Bởi vậy, trước khi đi chợ mua hoa, chị em có thể tra cứu thông tin xem các loại hoa đương mùa và phù hợp với điều kiện thời tiết hiện tại. Hãy nhớ, mặc dù đẹp nhưng đừng mua hoa một cách bất chấp.

Bốn mùa quanh năm, mỗi mùa mỗi loại hoa loại khoe hương sắc riêng. Đây cũng chính là sự đa dạng giúp chị em có thể thay đổi nhiều loại hoa dâng lên bàn thờ. Bởi vậy, trước khi tìm đến các loại hoa nhập, chị em có thể tìm mua hoa đúng vụ trước sẽ đảm bảo chất lượng hơn.

Đi chợ mua hoa thắp hương chị em hãy nhớ 4 KHÔNG này để khỏi bị “hớ”, vừa đỡ tốn tiền lại không rước bực mình vào thân

3 - Không nên mua hoa đã héo cuống

Trong quá trình đi chợ mua hoa, bạn sẽ bắt gặp những bó hoa được cắm lâu trong nước. Phần lá đã bị héo hoặc bắt đầu bị dập nát chuyển màu vàng úa. Các túi hoa cúng được bày trong túi sẵn cũng thường không được mở ra kiểm tra.

Nhìn chung, chỉ có những người không có kinh nghiệm đi chợ hoa mới dễ dàng bị đánh lừa. Bởi vậy, nếu không muốn bị mất tiền oan, hãy dành thêm thời gian để quan sát, lựa chọn. Tuyệt đối không nên mua các loại hoa phần mặt cuống cắt bị héo hoặc chảy nhớt, chuyển màu úa.

Đi chợ mua hoa thắp hương chị em hãy nhớ 4 KHÔNG này để khỏi bị “hớ”, vừa đỡ tốn tiền lại không rước bực mình vào thân

4 - Các loại hoa giá cao ngất ngưởng

Ở chợ bán hoa, có nhiều loại giá cả phải chăng, cũng có các loại đắt đỏ, mức độ chăm sóc có từ dễ đến khó. Những loại hoa nhìn đẹp mà có giá thành cao thường khó chăm sóc, nếu không hiểu kĩ thuật, hoa sẽ khó tươi lâu. Trừ khi, bạn là một người chăm sóc hoa lâu năm, nhưng vẫn phải lựa chọn cẩn thận.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

 

XUÂN NGUYÊN

Chồng bỏ mặc vợ vừa sinh con để đi chơi Tết dương lịch với đồng nghiệp

Chồng bỏ mặc vợ vừa sinh con để đi chơi Tết dương lịch với đồng nghiệp

Tôi phản đối, bật khóc thì chồng bảo tôi mau nước mắt, có mỗi 3 ngày chứ nhiều đâu mà cũng khóc.