Chiều 8/10, Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.


Nhiều năm qua, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trẻ tại Quảng Ngãi và Kon Tum (cũ) đã từng bước trưởng thành, không ngừng mở rộng về số lượng, quy mô và chất lượng. Doanh nghiệp trẻ hiện diện trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, du lịch đến logistics, công nghệ và các ngành nghề mới.
Trước xu thế phát triển mới, doanh nghiệp phải thích ứng với thị trường biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và những tiêu chuẩn mới về phát triển xanh, bền vững. Trong dòng chảy ấy, các tổ chức Hội đã trở thành nơi tập hợp, sẻ chia và kết nối những người cùng chung khát vọng làm giàu chính đáng cho bản thân, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp cho quê hương.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum (cũ) hướng tới một mục tiêu chung: xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, có đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng.
Việc sáp nhập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum (cũ) vào Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi vì thế không đơn thuần là sự thay đổi về mặt tổ chức. Đây là cơ hội để hợp nhất nguồn lực, mở rộng không gian kết nối và hình thành một cộng đồng doanh nhân trẻ phong phú hơn về ngành nghề, địa bàn và thế mạnh kinh tế.
Nếu sức mạnh của Quảng Ngãi nằm ở nền tảng doanh nghiệp, thương mại, công nghiệp, dịch vụ và hệ sinh thái sản xuất ngày càng phát triển, thì Kon Tum mang đến những thế mạnh đặc trưng của kinh tế vùng cao, nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, du lịch sinh thái, khởi nghiệp và những sản phẩm gắn với lợi thế bản địa. Một trong những dấu ấn nổi bật của hoạt động Hội thời gian qua là vai trò kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với chính quyền và doanh nghiệp với thị trường.
Thông qua mạng lưới Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các doanh nghiệp hội viên còn có điều kiện giao lưu với cộng đồng doanh nhân trẻ ở nhiều tỉnh, thành phố, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các chương trình khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên, sinh viên tiếp cận kinh nghiệm kinh doanh và cơ hội nghề nghiệp cũng được triển khai, tạo thêm một chiếc cầu nối giữa doanh nghiệp với nguồn nhân lực trẻ.
Những hoạt động ấy cho thấy tổ chức Hội ngày càng không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, mà đang trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái doanh nghiệp.
Kết nối không còn dừng lại ở việc “biết nhau”, mà hướng đến “hiểu nhau - hợp tác với nhau - cùng mở rộng thị trường và cùng phát triển”.
Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy tổ chức Hội ở hai địa phương đã tạo dựng được những nền tảng quan trọng: mạng lưới hội viên ngày càng mở rộng, hoạt động kết nối và hỗ trợ sản xuất kinh doanh được duy trì, đối thoại chính sách ngày càng được chú trọng, các hoạt động văn hóa - thể thao và an sinh xã hội trở thành một phần quan trọng trong đời sống Hội.
Chính từ thực tiễn ấy, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn. Hội phải thực sự là mái nhà chung, nơi hội viên tìm thấy thông tin, cơ hội, đối tác, kiến thức và sự đồng hành khi doanh nghiệp đứng trước khó khăn.


![]() |
| Các doanh nhân trẻ trưng bày sản phẩm bên lề Đại hội. |
Theo định hướng được đặt ra, đến cuối nhiệm kỳ, Hội phấn đấu có từ 500 hội viên chính thức trở lên; 100% hội viên được số hóa thông tin; mỗi năm tổ chức ít nhất 4 chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư; ít nhất một chương trình đối thoại với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành; tổ chức tối thiểu hai chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức quản trị, chuyển đổi số, công nghệ hoặc pháp lý.
Hội cũng đặt mục tiêu vận động nguồn lực an sinh xã hội tối thiểu 1 tỷ đồng mỗi năm; triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên, doanh nhân trẻ; xây dựng các câu lạc bộ chuyên ngành và một chương trình kết nối nội khối thường xuyên, khuyến khích hội viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trên nguyên tắc chất lượng, cạnh tranh và cùng có lợi.
Nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đứng trước những thay đổi chưa từng có. Công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh và yêu cầu phát triển bền vững đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, quản trị và cạnh tranh.
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I vì thế được kỳ vọng trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp Quảng Ngãi với mạng lưới doanh nhân trong nước và quốc tế.

Ông Vi Nhất Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi phát biểu tại Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, ông Vi Nhất Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi, nhấn mạnh Đại hội lần thứ I diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Sau khi Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum (cũ) được sáp nhập vào Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức Hội bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian liên kết rộng hơn, nguồn lực lớn hơn và nhiều cơ hội hơn để cộng đồng doanh nhân trẻ đoàn kết, kết nối và cùng phát triển.
Theo ông Trường, Đại hội là dấu mốc quan trọng, vừa kế thừa kết quả và truyền thống của hai Hội trước đây, vừa đặt nền móng cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội cũng có nhiệm vụ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; hiệp thương lựa chọn Ban Chấp hành và đội ngũ lãnh đạo có đủ bản lĩnh, uy tín, năng lực, tâm huyết và trách nhiệm để dẫn dắt tổ chức Hội.
“Chúng ta mong muốn xây dựng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi thực sự trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nhân trẻ; là nơi kết nối doanh nhân, doanh nghiệp, nguồn lực và cơ hội hợp tác; là cầu nối thiết thực giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền; hoạt động ngày càng thực chất, chuyên nghiệp và mang lại giá trị cụ thể cho hội viên”, ông Trường chia sẻ.
Thông điệp được gửi gắm tại Đại hội hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nhân trẻ Quảng Ngãi lớn mạnh, trách nhiệm và có vị thế.” Đó là hành trình của những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám đi về phía trước. Họ không chỉ mang theo khát vọng làm giàu, mà còn mang theo trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng và với quê hương. Đoàn kết để tạo thành sức mạnh, tiên phong để mở đường, đổi mới để thích ứng, bứt phá để vươn lên. phát triển để cùng thịnh vượng.
![]() |
| Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo Đại hội. |
Với Hội Doanh nhân trẻ trong nhiệm kỳ mới, ông Tâm đề nghị xây dựng một Hội đoàn kết, thống nhất, tương trợ nhau để cùng phát triển. Hội vừa hợp nhất, hội viên đến từ hai địa bàn với tập quán kinh doanh khác nhau, lĩnh vực khác nhau, quy mô khác nhau. Từ hôm nay, tất cả đều là doanh nhân trẻ Quảng Ngãi, cùng chia sẻ cơ hội và cùng gánh trách nhiệm. Hội Doanh nhân trẻ một bộ phận không thể tách rời của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; phải chủ động kết nối với các Hội bạn trong cả nước và với Trung ương Hội để đưa hàng hóa, dự án, đối tác về Quảng Ngãi, và đưa doanh nhân Quảng Ngãi gia nhập thị trường trong nước và quốc tế. Doanh nhân trẻ phải đi đầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Mỗi năm Hội nên có ít nhất một vài mô hình mới để Tỉnh cùng đồng hành, hỗ trợ và có thể giới thiệu với cả nước.
"Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm đối với quê hương. Hội làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền: thể hiện quan điểm thẳng thắn, đề xuất giải pháp cụ thể và cùng chính quyền xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, thuận lợi. Quảng Ngãi cam kết luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài tại địa phương, ông Tâm nhấn mạnh.
Đại hội Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu ra Ban chấp hành với 50 thành viên, do anh Vi Nhất Trường làm chủ tịch Hội.
Với tinh thần “Đoàn kết - Tiên phong - Đổi mới - Bứt phá - Phát triển”, Tôi tin Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi sẽ có một nhiệm kỳ thành công, thực sự là mái nhà chung, một tổ chức đoàn kết của doanh nhân trẻ. Với tâm thế mới, nguồn lực mới và khát vọng mới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ viết tiếp chương mới: Tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và có uy tín; cộng đồng doanh nhân trẻ bản lĩnh, chính trực, sáng tạo, trách nhiệm.

















Hội đồng hương Liên xã Tư Nghĩa tại TP.HCM tặng quà, hỗ trợ xúc tiến đầu tư ở Quảng Ngãi
Hội Phụ nữ Công an Quảng Ngãi lan tỏa yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng
Tạp chí Phụ Nữ Mới đồng hành chương trình “Thắp sáng ước mơ” vì trẻ em vùng cao Quảng Ngãi
Cùng chuyên mục
Nữ NSƯT viên mãn ở tuổi 53: Có nhà 8 tầng giữa Hà Nội chỉ để cho thuê, bản thân sống trong biệt thự bề thế hơn cả
Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi: Đoàn kết, đổi mới để phát triển bền vững
Nhà sách Fahasa Đồng Nai thay đổi diện mạo để gần hơn với bạn đọc trẻ
Bé 3 tuổi xuất hiện tổn thương giống mào gà trên mặt, bác sĩ cảnh báo nguồn lây bất ngờ: Lỗi của ông nội
5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay
Từ nay, tài khoản VNeID sẽ bị khóa tự động trong 2 trường hợp sau