Mới đây, Khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, tiếp nhận một em bé mới 1 tuổi 3 ngày uống quá liều dung dịch ambroxol hydrochloride.
Bé bị ho nhẹ, có đờm và được bác sĩ chỉ định dùng thuốc. Tuy nhiên, khi cho con uống, phụ huynh đọc nhầm liều lượng, khiến bé dùng lượng thuốc vượt xa mức an toàn.
Phát hiện sai sót, gia đình lập tức đưa con đến bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng, tiến hành rửa dạ dày, hỗ trợ đào thải thuốc, theo dõi và xử trí triệu chứng để hạn chế tổn thương.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, các dấu hiệu sinh tồn của bé đã ổn định. Bé vẫn tiếp tục được theo dõi trong quá trình hồi phục.
Thuốc quen thuộc vẫn có thể gây nguy hiểm nếu dùng quá liều
Bác sĩ Xu Lin, chuyên khoa Nhi, cho biết ambroxol hydrochloride là thuốc long đờm thường được kê đơn. Thuốc giúp làm loãng đờm đặc trong đường hô hấp, để trẻ dễ ho tống đờm ra ngoài.
Vì đây là loại thuốc quen thuộc, một số phụ huynh cho rằng uống nhiều hơn một chút cũng không đáng lo. Tuy nhiên, thuốc thường dùng không có nghĩa là có thể tùy ý tăng liều.
Theo bác sĩ Xu Lin, gan và thận của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện. Dùng thuốc quá liều có thể gây tác dụng bất lợi và làm tăng gánh nặng cho cơ thể.
Trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như bứt rứt, quấy khóc, khó ngủ, chảy nhiều nước dãi, buồn nôn, tiêu chảy hoặc khó chịu ở bụng. Khi uống nhầm lượng lớn, tình trạng có thể nghiêm trọng hơn, với các triệu chứng như mệt mỏi, kém tỉnh táo, nôn liên tục hoặc run người.

2 sai lầm bố mẹ dễ mắc khi cho con uống thuốc
Sai lầm đầu tiên là ước lượng liều thuốc bằng cảm tính. Một số phụ huynh không đọc kỹ hướng dẫn, không nhìn vạch chia trên dụng cụ đong mà chỉ lấy lượng thuốc “khoảng chừng”. Việc đọc nhầm con số hoặc đong sai có thể khiến trẻ uống quá liều.
Sai lầm thứ hai là để thuốc ở những nơi thuận tay như bàn trà, đầu giường hoặc mặt bàn. Trẻ có thể lấy uống nhầm. Khi người lớn vội vàng, việc lấy và cho uống thuốc cũng dễ xảy ra sai sót.
3 việc cần nhớ trước mỗi lần cho trẻ dùng thuốc
Bác sĩ Xu Lin đưa ra ba nguyên tắc giúp gia đình hạn chế nhầm lẫn:
- Cất thuốc trong hộp đóng kín, ở vị trí trẻ không nhìn thấy và không với tới.
- Kiểm tra tên thuốc, liều dùng mỗi lần và thời điểm uống trước khi cho trẻ dùng.
- Ông bà hoặc người chăm sóc cũng cần đối chiếu hướng dẫn, không chỉ làm theo trí nhớ. Nếu có thể, để hai người cùng kiểm tra: Một người chuẩn bị thuốc, người còn lại đối chiếu tên và liều lượng.
Liều thuốc của trẻ cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ, phù hợp với độ tuổi và cân nặng. Một lần đọc nhầm hay đong thuốc theo cảm tính cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Nguồn: Tiêu Tương Nhật Báo




















Nghiện xem phim ngắn “trùng sinh, tổng tài”, người phụ nữ 57 tuổi đầu đau "như búa bổ"
Phát hiện 1 người học chưa hết cấp 3 nhưng có 26.000 tỷ đồng ở tuổi 25
Một người 30 tuổi kiếm được 150.800 tỷ đồng trong 3 năm
i-on Life vinh dự đạt Thương hiệu vàng TP.HCM năm 2026
Ngày lễ không tặng quà, không lấy lòng: Xem tôi dùng “tư duy chơi game” để xây dựng mối quan hệ tốt với giáo viên của con ra sao!
3 kiểu mẹ này đều được định sẵn sẽ gặp vận may lớn
Cùng chuyên mục
Orange bất ngờ “nhập vai” phóng viên, khuấy động IJC Festival 2026: STARISE
Nói thật: Đừng ai dại dùng dầu ăn theo 3 kiểu này kẻo rước bệnh tật vào người
Chúng ta bỏ lỡ 2 thế hệ đầu tiên rồi, nhưng muộn còn hơn không: Thế hệ nhà hàng thứ 3 của Việt Nam đã đến!
Thực hư việc mua iPhone Duo phải cọc 30 triệu đồng, hủy cọc mất phí 5%?
Bảng giá xe máy Honda SH mode 2027 mới nhất tháng 10/2026
Chiếc iPhone giảm giá tới 12 triệu đồng, thấp nhất từ khi ra mắt