Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền một vụ việc gây tranh cãi xoay quanh câu chuyện cô giáo mầm non mua hàng online váy áo để biểu diễn văn nghệ, nhưng sau khi mặc và diễn xong thì lại nhắn cho shop đề nghị trả hàng và yêu cầu shop hoàn tiền cho mình.
Trả lời báo chí, phía shop thời trang cho biết, trong 2 ngày là 22 và 23/5, shop liên tiếp nhận được 8 đơn hàng với 9 bộ trang phục biểu diễn giống nhau là áo trắng và váy hồng. Giá thực tế của mỗi bộ trang phục là 129 nhân dân tệ (hơn 450k đồng), tổng 9 bộ là 1.161 nhân dân tệ (hơn 4 triệu đồng).
Đến tối ngày 30/5, shop bắt đầu nhận được yêu cầu hoàn trả 3 đơn hàng từ phía khách hàng, đáng nói cả 3 đơn này đều cùng mẫu áo trắng và váy hồng kể trên. Dù cảm thấy rất bất ngờ và có phần khó hiểu, song do quy định của sàn thương mại điện thử, khách được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nên nhân viên shop không còn cách nào khác.
Để tìm hiểu rõ hơn, nhân viên có nhắn tin hỏi lý do khách yêu cầu hoàn hàng. Người vừa yêu cầu trả hàng nói rằng, không phải mình cố ý muốn trả mà là do cấp trên yêu cầu như vậy. "Tóm lại những món đồ này trường chúng tôi sắp xếp mua chung, giờ tôi muốn hoàn hàng, nó không phải là vấn để của cá nhân tôi", khách nói.
Từ những dòng tin nhắn trên, chủ cửa hàng đã bắt đầu sinh nghi. Ngày 1/6, chủ shop lên mạng tìm kiếm và tình cờ thấy đoạn video giáo viên của một trường mầm non đang mặc bộ trang phục giống hệt bộ trang phục vừa được yêu cầu hoàn trả, để biểu diễn văn nghệ. Chủ shop cũng tìm hiểu được thêm rằng, các cô đang biểu diễn văn nghệ trong chương trình Quốc tế thiếu nhi, nhưng không tổ chức đúng ngày là vào 1/6, mà tổ chức sớm hơn hai ngày, tức là vào ngày 30/5.
![]() |
Chưa hết, sau khi yêu cầu hoàn 3 đơn hàng vào tối ngày 30/5, đến ngày 3/6, shop lại tiếp tục nhận thông báo có thêm 2 đơn hàng mẫu áo trắng và váy hồng xin trả lại. Theo chủ shop, tính đến thời điểm hiện tại, trong số 8 đơn hàng mà các cô đã đặt, có tổng cộng 5 đơn đang trong trạng thái đề nghị trả hàng.
"Giáo viên mặc những bộ trang phục đã mua từ cửa hàng của chúng tôi mà không cả xé mác luôn. Các cô nhảy múa toát mồ hôi, làm bẩn rồi ám mùi vào hết bộ trang phục, thế mà còn đòi trả lại. Bạn thử nghĩ xem tôi đã tức giận thế nào?", chủ cửa hàng chia sẻ.
Trước sự chú ý của dư luận, trường mầm non liên quan đã lên tiếng phản hồi sự việc. Đại diện trường khẳng định việc mua trang phục là hành vi cá nhân của giáo viên và không liên quan gì đến nhà trường.
Ngày 3/6, đại diện Sở Giáo dục địa phương nơi xảy ra sự việc cũng chính thức vào cuộc, người phát ngôn của Sở cho biết sẽ có báo cáo sự việc đầy đủ sớm nhất có thể.
Tổng hợp





















Người phụ nữ Trung Quốc bán hơn 50.000 tin nhắn 'chúc ngủ ngon'
Ấn Độ lo ngại thép nhập khẩu từ Trung Quốc tăng vọt sau khi Mỹ áp thuế
Các nhà sản xuất pin Trung Quốc hãm tốc độ mở rộng của Đức khi doanh số bán xe điện bị đình trệ
Trung Quốc phạt tập đoàn Evergrande 577 triệu USD vì gian lận kinh doanh
Đơn vị decor đang bị cô dâu tố nhận 300 triệu nhưng thành phẩm “nát bét”: Từng được khen khi làm tiệc cưới cho Puka - Gin Tuấn Kiệt
Những màn đụng độ dự gây xôn xao đám cưới Minh Tú: Khả Như - Puka "chị em thân thiết", đôi bạn vừa chia tay sẽ lộ diện chung?
Cùng chuyên mục
Hiểu đúng hành vi trẻ tự kỷ để không “đọc sai” con
Không phải tiền bạc, đây là 5 câu nói giúp con xây dựng "tam quan" đúng đắn để vững vàng bước đi cả đời
Nghiên cứu của Anh: Đừng ép trẻ hướng nội phải "mạnh dạn", sự im lặng chính là tố chất của những triệu phú tương lai
Cha mẹ "dốc hết lòng" chưa chắc đã tốt: 4 điều tuyệt đối đừng chia sẻ để tránh làm hỏng tương lai của con
10 thói quen sinh hoạt âm thầm “làm hại” thị lực trẻ và cách phòng tránh
Một quốc gia châu Âu cấm hoàn toàn trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội