Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20-21/3): Nam Bộ có nơi nắng nóng

Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có nắng. Vùng núi phía Tây của Bắc miền Trung có nơi nắng nóng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực đêm 20/3 và ngày 21/3:

Hà Nội: Nhiều mây, có nhỏ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng,. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

GIA HÂN (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương