Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/10): Trung Bộ có nơi mưa rất to

Do ảnh hưởng của không khí lạnh dịch chuyển dần xuống phía Nam nên chiều tối và đêm nay (21/10) vùng Tây Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và dông; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm 21/10 và ngày 22/10:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhấ : 19-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

GIA HÂN (t/h)