Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23-24/3): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, mưa vài nơi

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, mưa rải rác. Tây Bắc cục bộ mưa vừa mưa to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực đêm 23/3 và ngày 24/3:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ C; phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

GIA HÂN (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương