Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/10): Cảnh báo lũ từ Nghệ An đến Quảng Bình

Từ nay (29/10) đến ngày 31/10, phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm 29/10 và ngày 30/10:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, riêng phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

GIA HÂN (t/h)