Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (4-5/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm trời rét, vùng núi rét đậm

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm trời rét; trưa, chiều hửng nắng. Bắc Bộ sáng sớm sương mù nhẹ rải rác; vùng núi có nơi rét đậm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều nắng, đêm mưa rào, dông vài nơi. Gió cấp 2-3.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 4/1 và ngày 5/1:

Hà Nội: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng Quảng Bình-Thừa Thiên-Huế chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

GIA HÂN (t/h)