Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (9/10-10/10): Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, sau tăng lên cấp 4.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ gần sáng ngày mai có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, riêng các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội từ chiều mai có gió giật mạnh cấp 6-7; vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6-7, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa rất to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) gió tây bắc cấp 3-4, riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9-10; phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

GIA HÂN (t/h)