Theo dữ liệu từ Học viện Du lịch Trung Quốc, doanh thu du lịch nội địa vào năm 2023 có thể đạt khoảng 4 nghìn tỷ nhân dân tệ (580,8 tỷ USD), tăng khoảng 95% so với cùng kỳ năm ngoái và phục hồi lên khoảng 71% so với mức của năm 2019.

Khách du lịch Trung Quốc tại một địa điểm du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở ngoại ô Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 10 năm 2022. REUTERS / Tingshu Wang
Lượng khách du lịch nội địa dự kiến đạt khoảng 4,55 tỷ USD vào năm 2023, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng khách du lịch trong và ngoài nước đạt hơn 90 triệu lượt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và phục hồi lên 31,5% mức trước đại dịch.
Năm 2022, lượng khách du lịch nội địa cả nước là 25,3 tỷ lượt, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu được công bố.
Báo cáo cho biết: "Dự kiến thị trường du lịch sẽ bước vào một kênh tăng cường mới dự kiến trong quý hai và kỳ nghỉ Hè dự kiến sẽ mở ra sự phục hồi hoàn toàn".
Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch.
Sau khi Trung Quốc loại bỏ các chính sách nghiêm ngặt về COVID, việc đi lại trên khắp đất nước đã tăng lên, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần, khiến số chuyến đi tăng đột biến.
(USD 1 = 6,8877 CNY)
(Reuters)












Cùng chuyên mục
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc trọng thể, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV
Bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, lần đầu có 5 nữ Ủy viên Trung ương Đảng tham gia
Hội Báo toàn quốc 2026: Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên mới
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc phiên làm việc thứ nhất
Hội nghị khoa học Hệ thống Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng lần thứ II năm 2026