Báo cáo khoa học về bước đột phá này vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, khẳng định bước tiến đưa Trung Quốc vào nhóm dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực can thiệp xâm lấn tối thiểu đối với khối u đặc ở bào thai.
Bệnh nhân là một sản phụ 40 tuổi mang thai ở tuần thứ 22. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi mắc dị tật đường thở phổi bẩm sinh dạng vi nang (microcystic CPAM), một hội chứng hiếm gặp xuất phát từ sự tăng sinh bất thường của mô phổi trong giai đoạn phôi thai.
Dù bản chất là u lành tính, khối u này lại phát triển quá nhanh, đạt kích thước 5 cm và chiếm trọn lồng ngực bên phải của đứa trẻ. Nó chèn ép nghiêm trọng lên tim, đẩy lệch các cơ quan nội tạng và bắt đầu gây biến chứng tràn dịch ổ bụng. Tình trạng này nếu không xử lý sớm sẽ dẫn đến phù thai nhi và suy tim cấp, khiến em bé tử vong ngay trong bụng mẹ.
Khó khăn lớn nhất nằm ở cấu trúc bệnh học. Thông thường, bác sĩ can thiệp bào thai bằng cách chọc hút các bọc dịch lớn hoặc làm tắc mạch máu nuôi u. Tuy nhiên, khối u này lại cấu tạo từ vô số nang li ti và không có mạch máu trung tâm rõ rệt, khiến mọi biện pháp can thiệp truyền thống hoàn toàn vô hiệu.
Đứng trước lằn ranh sinh tử, đội ngũ chuyên gia phối hợp giữa Bệnh viện Phụ sản và Nhi đồng Bảo An Thâm Quyến cùng Đại học Trung Văn Hồng Kông đã quyết định áp dụng một kỹ thuật mang tính tiên phong: đốt nhiệt vi sóng (Microwave Ablation).
Dưới sự chỉ dẫn của hình ảnh siêu âm độ nét cao theo thời gian thực, các bác sĩ vạch ra một đường đi chuẩn xác đến từng milimet. Họ nhẹ nhàng đưa một kim đốt nhiệt chuyên dụng siêu mảnh đi xuyên qua thành bụng người mẹ, xuyên qua cơ tử cung, lách qua thành ngực thai nhi và cắm thẳng vào tâm điểm khối u.
Công nghệ này kích hoạt các phân tử nước trong mô bệnh dao động với tốc độ cực lớn, sinh nhiệt lượng cao để phá hủy khối u từ bên trong mà không cần bất kỳ đường mổ hở nào.
Đáng kinh ngạc, toàn bộ quá trình phát nhiệt vi sóng chỉ kéo dài đúng 2 phút. Trong suốt 120 giây nghẹt thở, đội ngũ y tế theo dõi sát sao sự phân tán nhiệt trên màn hình nhằm bảo vệ tuyệt đối các mô lành và cơ quan xung quanh của em bé.
Kết quả đến gần như tức thì. Chỉ sau 3 ngày làm thủ thuật, khối u teo nhỏ rõ rệt, dịch tràn trong bụng bé biến mất hoàn toàn và tim phổi trở lại vị trí giải phẫu bình thường.
Đến tuần thai thứ 37, em bé chào đời an toàn bằng phương pháp mổ đẻ với cân nặng 2,9 kg. Ngay lúc lọt lòng, bé đạt điểm tuyệt đối 10/10 trên thang đánh giá sơ sinh Apgar. Hiện tại khi được 4 tháng tuổi, đứa trẻ phát triển hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và không phải trải qua thêm cuộc can thiệp dao kéo nào nữa.
Theo các chuyên gia, thành công của ca can thiệp không chỉ giành lại sự sống cho một đứa trẻ mà còn mở ra cột mốc mới cho y học bào thai quốc tế trong việc điều trị các ca dị tật bẩm sinh phức tạp.
Theo SCMP




















PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi: “Y học chính xác mở hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp”
Bác sĩ tiên phong đặt nền móng phát triển lĩnh vực y học bào thai Việt Nam: "Tôi không muốn đo thành công bằng số ca can thiệp bào thai"
Tào Tháo giết Hoa Đà vì nghi ngờ - và mất luôn cả một nền y học đi trước thời đại
NCS Nguyễn Thị Như Quỳnh dùng máy học phân loại điện não Parkinson
Tâm lý học phát hiện: Những phụ nữ không quá chú trọng chuyện ăn mặc, cũng không thích làm đẹp, thường có chung một kiểu người cha
Đi tìm thứ mỹ học chữa lành khắp nơi, nữ nhiếp ảnh gia người Nga lại tìm thấy câu trả lời ngay trên phố phường Hà Nội
Cùng chuyên mục
Sân khấu đầu tiên của Trang Pháp tại Trung Quốc
Sao mà tin được showbiz Việt có một cô bé tuổi teen giống Kim Ji Won cỡ này
Nàng dâu Indonesia tiết lộ cách mẹ chồng Việt Nam đồng hành sau khi cô sinh con
VietBaby Fair 2026 Hà Nội: Hội tụ đến 200 thương hiệu cùng vô vàn trải nghiệm hấp dẫn thu hút các mẹ và bé
Nhóm "Con ghét bố mẹ" bất ngờ bay màu, nhưng liệu những người làm bố làm mẹ như chúng ta đã thật sự yên tâm?
Nàng fangirl thành công nhất lịch sử Vbiz: Làm vợ idol, khoảnh khắc sau góc khuất sân khấu chiếm triệu view