Festival Sông Hồng 2025: Khởi nguồn khát vọng, kết nối tương lai

Với chủ đề "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt", Festival Sông Hồng 2025 là sự kiện văn hóa, kinh tế, đối ngoại quy mô lớn, mở ra một chương mới trên hành trình phát triển của tỉnh Lào Cai.

Festival Sông Hồng 2025 diễn ra tối 19/11/2025, tại Quảng trường Nam Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Với sân khấu rộng gần 4.000m², ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping hiện đại, đêm khai mạc đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn.

Khai mạc Fesitval Sông Hồng 2025 diễn ra tại Quảng trường Nam Cường, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Khai mạc Fesitval Sông Hồng 2025 diễn ra tại Quảng trường Nam Cường, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Chương trình gồm 3 chương: "Khởi nguồn huyền thoại", "Dòng chảy di sản" và "Dòng sông khát vọng" với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Tố Hoa... đã tái hiện sống động hành trình của dòng sông Mẹ, từ nơi gặp gỡ dòng suối Lũng Pô tại cột mốc 92, bồi đắp nên những giá trị di sản và nay đang cuộn chảy mang theo khát vọng vươn ra biển lớn.

Chương trình nghệ thuật diễn ra trên sân khấu lớn rộng gần 4.000m2
Chương trình nghệ thuật diễn ra trên sân khấu lớn rộng gần 4.000m2

Vượt lên trên một lễ hội văn hóa đơn thuần, Festival Sông Hồng được tỉnh Lào Cai xác định là một bước đi mang tầm vóc chiến lược, nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, thúc đẩy hợp tác kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ hữu nghị với các địa phương dọc lưu vực, đặc biệt là tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, sự kiện đặc biệt này cũng đánh dấu bước mở đầu cho Đề án Festival Sông Hồng giai đoạn 2025-2035.

Việc định kỳ tổ chức Festival Sông Hồng chính là bước đi cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập, xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, trung tâm văn hóa - du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc

Festival lần này không chỉ mang tầm vóc chiến lược mà còn chạm đến ký ức của bao thế hệ người dân Lào Cai. Một trong những hoạt động thu hút đông đảo sự chú ý là không gian "Tái hiện Chợ Cốc Lếu xưa".

Từ ký ức về phiên chợ xưa đến khát vọng về một Lào Cai phát triển hôm nay, Festival Sông Hồng 2025 thực sự đã trở thành một điểm hội tụ của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên
Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên

Festival Sông Hồng 2025 sẽ còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 24/11, với nhiều hoạt động phong phú như: Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung, Lễ hội Trà Shan Tuyết, Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - Hai quốc gia”... hứa hẹn sẽ là một dấu ấn khó phai, khẳng định vị thế của Lào Cai - điểm đến nơi thượng nguồn sông Hồng./.

PV

Học sinh trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm thử thách trí tuệ tại “Khua Chiêng Vàng”

Học sinh trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm thử thách trí tuệ tại “Khua Chiêng Vàng”

Học sinh THPT Chuyên Đại học Sư phạm đã cùng hoà mình vào không khí sôi nổi và những câu hỏi gay cấn tại “Khua Chiêng Vàng”, sự kiện mở đầu trong chuỗi sự kiện có quy mô lớn nhất tại Chuyên Đại học Sư phạm - Fiesta A Cielo.