Gây rối ở sân bay bị phạt thế nào?

Vừa mới đây, một nữ hành khách gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất đã bị xử phạt 200.000 đồng. Trong khi trước đó có người bị xử phạt tiền triệu cho cùng một hành vi. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao lại có sự khác nhau như vậy.

Gây rối nơi công cộng, chỉ phạt 200.000 đồng

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 Trường hợp người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng (theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

- Trường hợp gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng - 300.000 đồng (theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

gây rối
Các vụ gây rối ồn ào, mất trật tự sân bay.

Nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, người vi phạm sẽ bị xử phạt với mức 200.000 đồng.

Gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này…, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm (Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017).

Phạm tội có dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng… mức phạt tù có thể lên tới 7 năm.

Gây rối ở sân bay, có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Theo tìm hiểu, hành khách này bị xử phạt theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội vì hành vi "gây mất trật tự ở khu vực cảng". Mức phạt là 200.000 đồng. 

Tuy nhiên, hành vi này cũng có thể chịu sự điều chỉnh của một Nghị định khác là Nghị định 162/2018/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

Tại Nghị định 162, mức phạt được quy định cao hơn rất nhiều.Cụ thể:

-  Người gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự tại cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng (điểm a khoản 4 Điều 26);

- Người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không tại cảng hàng không, sân bay bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng (điểm h khoản 4 Điều 26).

(Nguồn: LuatVietnam)

DƯƠNG THỤY (t/h)

theo Tin 24h

Cục hàng không cấm bay 12 tháng với nữ cán bộ công an gây rối tại sân bay

Cục hàng không cấm bay 12 tháng với nữ cán bộ công an gây rối tại sân bay

Sáng 24/8, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa ra Quyết định 1929/QĐ-CHK về việc cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không với hành khách Lê Thị Hiền.