Ngày 21/6, cảnh sát La Hay (Hà Lan) cho biết đã bắt giữ khoảng 400 người vì từ chối rời khỏi cuộc biểu tình phản đối lệnh giãn cách xã hội của chính phủ nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.
Có hàng nghìn người biểu tình tập trung tại Malieveld ở La Hay gần trụ sở văn phòng chính phủ giơ ca biểu ngữ yêu cầu chính phủ dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội 1.5m. Theo các nhà chức trách La Hay, cuộc biểu tình diễn ra trong thời gian ngắn. Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để can thiệp giải tán đám đông, những người từ chối rời đi đã bị giam giữ.
![]() |
Thị trưởng La Hay Johan Remkes cho biết ban đầu cuộc biểu tình này bị cấm vì có thông tin về những đối tượng gây bất ổn tham gia, trong đó có nhiều nhóm cổ động viên bóng đá hooligan, dự định gây mất trật tự công cộng. Cuộc biểu tình này không liên quan đến nội dung cuộc biểu tình hay quyền tự do ngôn luận.
Ở Hà Lan, từ 1/6, chính phủ đã cho phép các nhà hàng, rạp chiếu phim, quán cà phê, bảo tàng mở lại, song phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội cũng như tối đa chỉ phục vụ 30 khách.























Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh
Giá gas thế giới giảm nhẹ phiên đầu tuần
COVID-19 chiều 21/6: Việt Nam không có ca nhiễm mới, thế giới gần 9 triệu
TSMC, MediaTek thuê hơn 10.000 nhân viên vào năm 2022
Hà Lan tạo giống hoa tulip mới tri ân nhân viên y tế chống COVID-19
Tử vi hàng ngày 23/12 của 12 cung hoàng đạo chi tiết nhất
Cùng chuyên mục
ACIAR và Việt Nam tăng cường hợp tác nghiên cứu nông nghiệp hỗ trợ chuyển đổi xanh, phát triển bền vững
Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh
Tổng công trình sư công nghệ chiến lược có mức trần thù lao 300 triệu đồng mỗi tháng
Vietjet giành giải “Đồng phục tiếp viên đẹp nhất”: Khi bầu trời trở thành sàn diễn của sắc đỏ
PGS.TS Huỳnh Thành Đạt: Cần tạo môi trường để nhà khoa học nữ tham gia sâu hơn vào đổi mới sáng tạo
Kết nối nữ khoa học với doanh nghiệp để đưa công nghệ ra thị trường