Theo ông Chung, bệnh nhân 47 tuổi đến khám tại khoa miễn dịch dị ứng - Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3. Sau đó đến ngày 5/4 có kết quả dương tính với Covid-19. Như vậy là 23 ngày sau khi vào khám ở bệnh viện Bạch Mai mới cho kết quả xét nghiệm dương tính.
Điều này cho thấy thời gian ủ bệnh có thể hơn 14 ngày. Ông Chung cũng dẫn chứng ra các nước như Mỹ có ca là 22,5 ngày, Hàn Quốc có ca 27 ngày, Vũ Hán có ca 39 ngày mới phát hiện.
![]() |
Một ca nhiễm khác ủ bệnh lâu là một người tại khu cách ly tập trung ở Trường đại học FPT. Bệnh nhân nhập cảnh ngày 25/3 được xét nghiệm âm tính. Những đến 5/4 mới cho kết quả dương tính.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh đây là giai đoạn giãn cách xã hội, người dân được nghỉ ngơi nhưng các cơ quan thì không. Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội ngày 6/3, đến nay tròn một tháng, Hà Nội đang là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất.
Cụ thể chia làm 3 nhóm: ca dương tính từ nơi cách ly tập trung từ sân bay về, số này đã kiểm soát được; những ca lây nhiễm chéo ngoài xã hội, hiện nay có 17 ca; ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai hiện có 36 ca.
Đặc biệt là ca mắc COVID-19 thứ 237, chủ tịch Hà Nội chỉ rõ chỉ trong vòng mấy ngày đã có 100 người thuộc diện F1 và hơn 200 người thuộc diện F2. Tính sơ bộ có khoảng 400 người bị cách ly liên quan đến ca nhiễm này. Vì vậy với từng ca được phát hiện, phải rà soát, cách ly triệt để
Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng khẳng định: "Nếu để bùng phát, rất dễ thất bại ngay từ trận đầu, vì vậy bây giờ phải rà soát lại các biện pháp về công tác phòng chống dịch, trang thiết bị phòng chống dịch".



















Đà Nẵng sẽ cách ly có thu phí những người trở về từ Hà Nội và TP.HCM
Hạ Nội sẽ phạt 20 triệu đồng nếu tập trung đông người có tổ chức
Hôm nay Hà Nội bắt đầu phạt những trường hợp ra đường khi không cần thiết
Người dân Hà Nội nhộn nhịp tập thể dục quanh Hồ Gươm dù có lệnh cách ly xã hội
Xổ số Vietlott 8/12/2021 - Trực tiếp Vietlott Mega 6/45 thứ 4 ngày 8/12/2021
Con hổ đầu tiên trên thế giới dương tính với virus SARS-CoV-2
Cùng chuyên mục
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc
Nữ NSND đa tài ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
CEO VinEnergo: ‘Chúng tôi ra thế giới như 1 nhà phát triển năng lượng toàn cầu’
Hệ sinh thái số cho khoa học và công nghệ dần thành hình
Bà Ngô Lan Chi: Khi phụ nữ không cần ‘ưu ái’, chỉ cần một cơ chế công bằng