Hà Nội: Cửa hàng ăn uống ngày đầu đón khách tại quán

Hoàng Toàn

Từ 6 giờ ngày 14/10, nhiều hàng phở, quán ăn, cà phê tại Hà Nội đã tất bật đón khách trong ngày đầu được mở cửa phục vụ tại chỗ.
Từ 6 giờ ngày 14/10, các quán ăn trên địa bàn TP Hà Nội được phép phục vụ khách tại chỗ sau thời gian dài tạm nghỉ và hoạt động cầm chừng chỉ bán mang về, và các hoạt động xe buýt, taxi, công viên... Hà Nội đã hoạt động trở lại bình thường.
Từ 6 giờ ngày 14/10, các quán ăn trên địa bàn TP Hà Nội được phép phục vụ khách tại chỗ sau thời gian dài tạm nghỉ và hoạt động cầm chừng chỉ bán mang về, và các hoạt động xe buýt, taxi, công viên... Hà Nội đã hoạt động trở lại bình thường.
Anh Lê Tiến Hưng, 28 tuổi quê Thái Bình là nhân viên quán bún rêu bề bề Tiến Huân, địa chỉ số 19A, Cốm Vòng chia sẻ: Khi có thông tin các hàng quán được phục vụ khách tại chỗ mọi người rất vui và phấn khởi vì cửa hàng được hoạt động trở lại, chúng tôi đã chuẩn bị lau dọn quán, bàn ghế, sắp xếp vách ngăn từ hôm qua để kịp sáng đón khách. Từ sáng ra khách đến ăn tại cửa hàng rất đông nhưng cửa hàng vẫn đảm bảo được công tác phòng chống dịch. Toàn bộ nhân viên và chủ cửa hàng đã đáp ứng được 50% tiêm 2 mũi phòng dịch, còn lại là tiêm 1 mũi. Cửa hàng xin cảm ơn Đảng và nhà nước đã mau chóng dập dịch thành công để chúng tôi hoạt động trở lại.
Anh Lê Tiến Hưng, 28 tuổi quê Thái Bình là nhân viên quán bún rêu bề bề Tiến Huân, địa chỉ số 19A, Cốm Vòng chia sẻ: Khi có thông tin các hàng quán được phục vụ khách tại chỗ mọi người rất vui và phấn khởi vì cửa hàng được hoạt động trở lại, chúng tôi đã chuẩn bị lau dọn quán, bàn ghế, sắp xếp vách ngăn từ hôm qua để kịp sáng đón khách. Từ sáng ra khách đến ăn tại cửa hàng rất đông nhưng cửa hàng vẫn đảm bảo được công tác phòng chống dịch. Toàn bộ nhân viên và chủ cửa hàng đã đáp ứng được 50% tiêm 2 mũi phòng dịch, còn lại là tiêm 1 mũi. Cửa hàng xin cảm ơn Đảng và nhà nước đã mau chóng dập dịch thành công để chúng tôi hoạt động trở lại.
Nhân viên quán bún rêu bề bề đang tất bật đóng gói các đơn ship online cho khách.
Nhân viên quán bún rêu bề bề đang tất bật đóng gói các đơn ship online cho khách.
Khi số lượng khách quá đông quán cũng tạm dừng nhận khách để đảm bảo an toàn theo quy định.
Khi số lượng khách quá đông quán cũng tạm dừng nhận khách để đảm bảo an toàn theo quy định.
Chủ quán lắp tấm chắn, vách ngăn để đảm bảo an toàn cho khách hàng. 
Chủ quán lắp tấm chắn, vách ngăn để đảm bảo an toàn cho khách hàng. 
Các quán cơm cũng chuẩn bị từ sáng sớm để chuẩn bị đón khách ăn tại chỗ.
Các quán cơm cũng chuẩn bị từ sáng sớm để chuẩn bị đón khách ăn tại chỗ.
Các quán cà phê mở cửa hoạt động trở lại.
Các quán cà phê mở cửa hoạt động trở lại.
Thoe quán sát của PV: Tại quán cà phê KAFA, số 212 Trung Kính, tuy mới ngày đầu mở cửa nhưng số lượng khách ngồi uống Cà phê rất đông, bàn ghế không đủ khách phải lên tầng 2 ngồi. Tuy nhiên quán vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn phòng, chống dịch. 
Thoe quán sát của PV: Tại quán cà phê KAFA, số 212 Trung Kính, tuy mới ngày đầu mở cửa nhưng số lượng khách ngồi uống Cà phê rất đông, bàn ghế không đủ khách phải lên tầng 2 ngồi. Tuy nhiên quán vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn phòng, chống dịch. 
Nhiều người cảm thấy thoải mái, phấn khởi khi hàng quán hoạt động trở lại sau nhiều tháng giãn cách đóng cửa nay mới có cơ hội gặp lại bạn bè.
Nhiều người cảm thấy thoải mái, phấn khởi khi hàng quán hoạt động trở lại sau nhiều tháng giãn cách đóng cửa nay mới có cơ hội gặp lại bạn bè.
Thói quen của nhiều người là làm việc tại quán cà phê vì không gian yên tĩnh, thoải mái, tập trung.
Thói quen của nhiều người là làm việc tại quán cà phê vì không gian yên tĩnh, thoải mái, tập trung.
  Cùng với đó là các hoạt động vận tải hành khách gồm xe buýt, xe taxi tại Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm ngừng do dịch COVID-19. 

Cùng với đó là các hoạt động vận tải hành khách gồm xe buýt, xe taxi tại Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm ngừng do dịch COVID-19. 

Các điểm xe buýt vắng khách, thưa người vì hoạt động này đa số phục vụ học sinh, sinh viên. Tuy nhiên các trường học chưa mở cửa nên lượng khách rất ít trong ngày đầu hoạt động chỉ lác đác vài người đi,  
Các điểm xe buýt vắng khách, thưa người vì hoạt động này đa số phục vụ học sinh, sinh viên. Tuy nhiên các trường học chưa mở cửa nên lượng khách rất ít trong ngày đầu hoạt động chỉ lác đác vài người đi,  
Taxi, xe ôm công nghệ cũng ế khách với thời tiết mưa gió trong ngày đầu. Ngoài ra còn nhiều hoạt khác như công viên mở cửa...
Taxi, xe ôm công nghệ cũng ế khách với thời tiết mưa gió trong ngày đầu. Ngoài ra còn nhiều hoạt khác như công viên mở cửa...