Hà Nội đã có 538 ca mắc Covid-19 liên quan đến 2 ổ dịch phức tạp

Sáng 4-9, TP Hà Nội ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 đã được cách ly tại các quận, huyện: Thanh Xuân (2), Hà Đông (2), Đống Đa (1), Hai Bà Trưng (1).

Tất cả các ca bệnh đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

1. L.S. (nam, SN 2015), địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 29-8. Ngày 3-9 xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2.

2. Đ.T.L. (nữ, SN 1981), địa chỉ: Yên Nghĩa, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, là con của Đ.T.T và Đ.T.X, được xét nghiệm 1 lần âm tính, Ngày 2-9 được chuyển cách ly tập trung. Ngày 3-9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2.

3. N.T.H. (nữ, SN 1986), địa chỉ: Phú Lãm, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của N.T.T.H (làm cùng phân xưởng). Ngày 3-9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hà Nội đã có 538 ca mắc Covid-19 liên quan đến 2 ổ dịch phức tạp

4. L.T.T. (nữ, SN 1949), địa chỉ: Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) của N.T.T., đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 3-9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ổ dịch phức tạp tại phường Văn Miếu, Đống Đa đến nay đã có 114 ca mắc Covid-19.

5. T.N.H. (nữ, SN 2001), địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (hàng xóm) của B.T.N và là con của H.T.K., đã được xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 2-9, được chuyển cách ly tại khu cách ly Đại học FPT và xét nghiệm lần 4 kết quả dương tính SARS-CoV-2.

6. V.N.Đ.M. (nam, SN 2007), địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 1-9, được chuyển cách ly tại khu cách ly Đại học FPT. Ngày 3-9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ổ dịch phức tạp tại phường Thanh Xuân Trung đến nay đã có 424 ca mắc Covid-19.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021) là 3.430 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.871 ca.

Thanh Mai

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/9): Cả nước mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/9): Cả nước mưa rào và dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1/9 đến ngày 4/9, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ (mưa dông tập trung vào chiều và tối).