Hà Nội: Học sinh từ lớp 7 đến 12 đến trường từ 8/2

Trẻ tiểu học và khối lớp 6 chưa có lịch trở lại trường học trực tiếp; trẻ mầm non vẫn tiếp tục nghỉ ở nhà.

Ngày 24/1, UBND thành phố Hà Nội đưa ra quyết định mở cửa trường theo tình hình dịch bệnh tại thành phố và tỷ lệ tiêm chủng của học sinh.

Theo đề xuất của ở Giáo dục và Đào tạo, học sinh tiểu học và khối lớp 6 chưa có lịch trở lại trường học trực tiếp; trẻ mầm non vẫn tiếp tục nghỉ ở nhà. Khối lớp 7 đến 12 ở các trường thuộc địa bàn dịch cấp độ 3 và 4 (vùng cam và đỏ) vẫn học trực tuyến sau Tết.

Hà Nội: Học sinh từ lớp 7 đến 12 đến trường từ 8/2

Trước đó, trong thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ, ban hành hôm 18/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp sớm nhất có thể sau Tết Nguyên đán, nhất là với địa phương đạt tỷ lệ cao về tiêm chủng đủ liều cho trẻ 12-17 tuổi.

Học sinh Hà Nội dừng học trực tiếp từ đầu tháng 5/2021 khi Covid-19 bùng phát lần thứ tư. Đến 8/11, khoảng 4.000 học sinh lớp 9 tại Ba Vì được trở lại trường. Hai tuần sau, khối 9 tại 17 huyện, thị ngoại thành cũng được học trực tiếp. Đến 6/12 năm ngoái, các trường THPT mở cửa đón học sinh lớp 12.

Thanh Mai