Hà Nội: Lắp trụ đá giành được vỉa hè, lòng đường bị chiếm

Hoàng Toàn

Gần 50 trụ đá được bố trí trên vỉa hè để ngăn chặn ô tô dừng, đỗ. Thế nhưng giành được vỉa hè thì ô tô lại chiếm hết lòng đường.
 Vừa qua UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) triển khai lắp đặt các trụ đá dọc vỉa hè phố Lê Trọng Tấn để ngăn chặn các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, dành không gian cho người đi bộ.
 Vừa qua UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) triển khai lắp đặt các trụ đá dọc vỉa hè phố Lê Trọng Tấn để ngăn chặn các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, dành không gian cho người đi bộ.
Theo ghi nhận của PV, trụ đá được đặt theo hàng ngang, tại điểm đầu và điểm cuối các đoạn vỉa hè và đặt các trụ đá cách nhau từ 1-1,2m.
Theo ghi nhận của PV, trụ đá được đặt theo hàng ngang, tại điểm đầu và điểm cuối các đoạn vỉa hè và đặt các trụ đá cách nhau từ 1-1,2m.
Trả lời Pv báo chí, ông Trần Xuân Duy - Quyền Chủ tịch UBND phường Khương Mai cho biết, có 47 trụ đá được lắp đặt trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn, tất cả các trụ đá được gắn keo xuống nền vỉa hè và có thể di chuyển nếu xảy ra các tình huống cấp bách như cháy nổ....
Trả lời Pv báo chí, ông Trần Xuân Duy - Quyền Chủ tịch UBND phường Khương Mai cho biết, có 47 trụ đá được lắp đặt trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn, tất cả các trụ đá được gắn keo xuống nền vỉa hè và có thể di chuyển nếu xảy ra các tình huống cấp bách như cháy nổ....
Các trụ đá cao khoảng 45cm, có đường kính 35cm, Tất cả đều được dán phản quang để người dân đi bộ dễ dàng phát hiện vào ban đêm
Các trụ đá cao khoảng 45cm, có đường kính 35cm, Tất cả đều được dán phản quang để người dân đi bộ dễ dàng phát hiện vào ban đêm
Theo Chủ tịch UBND phường Khương Mai, các trụ đá nguyên khối, được đặt để phục vụ mục đích đảm bảo trật tự văn minh đô thị, ngăn cản hành vi chiếm dụng vỉa hè làm nơi dừng, đỗ ô tô. Sau khi lắp đặt các trụ đá dọc đã tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn. Đặc biệt, các trụ đá còn là chỗ nghỉ chân khi người dân tập thể dục hoặc di chuyển quãng đường dài.
Theo Chủ tịch UBND phường Khương Mai, các trụ đá nguyên khối, được đặt để phục vụ mục đích đảm bảo trật tự văn minh đô thị, ngăn cản hành vi chiếm dụng vỉa hè làm nơi dừng, đỗ ô tô. Sau khi lắp đặt các trụ đá dọc đã tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn. Đặc biệt, các trụ đá còn là chỗ nghỉ chân khi người dân tập thể dục hoặc di chuyển quãng đường dài.
Sau khi lắp đặt các trụ đá vỉa hè tại phố Lê Trọng Tấn đã thông thoáng hơn.
Sau khi lắp đặt các trụ đá vỉa hè tại phố Lê Trọng Tấn đã thông thoáng hơn.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) lắp đặt các trụ đá giành lại được vỉa hè đường Lê Trọng Tấn thì toàn bộ phần lòng đường bị lấn chiếm bởi hơn 100 ô tô các loại dừng đỗ ngày đêm kéo dài hơn 1km.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) lắp đặt các trụ đá giành lại được vỉa hè đường Lê Trọng Tấn thì toàn bộ phần lòng đường bị lấn chiếm bởi hơn 100 ô tô các loại dừng đỗ ngày đêm kéo dài hơn 1km.
Dọc con phố Lê Trong Tấn đều bị ô tô dừng đỗ sai quy định thu hẹp lòng đường, gây mất an toàn cho xe di chuyển khác.
Dọc con phố Lê Trong Tấn đều bị ô tô dừng đỗ sai quy định thu hẹp lòng đường, gây mất an toàn cho xe di chuyển khác.
Một số người dân nơi đây cho rằng, xe ô tô chủ yếu của người dân quanh đây. Trước khi lắp trụ đá thì toàn bộ xe dừng đỗ trên vỉa hè. Khu vực này từng là điểm
Một số người dân nơi đây cho rằng, xe ô tô chủ yếu của người dân quanh đây. Trước khi lắp trụ đá thì toàn bộ xe dừng đỗ trên vỉa hè. Khu vực này từng là điểm "nóng" về vi phạm trật tự đô thị, ô tô thường xuyên đỗ hàng dài trên vỉa hè. Sau khi lắp trụ đá người dân mất chỗ không biết để đâu thì người dân lại di chuyển từ đỗ trên vỉa hè xuống chiếm lòng đường. Giành được vỉa hè cho người đi bộ thì lại bị chiếm mất lòng đường. 
Một trong số các trụ đá bị va chạm rách phản quang và bong keo lệch ra khỏi vị trí ban đầu. 
Một trong số các trụ đá bị va chạm rách phản quang và bong keo lệch ra khỏi vị trí ban đầu. 
Một số điểm lên xuống vỉa hè bị chặn bởi địa điểm tập kết rác gây mất mỹ quan, bốc mùi và khó di chuyển khi người dân đi lại
Một số điểm lên xuống vỉa hè bị chặn bởi địa điểm tập kết rác gây mất mỹ quan, bốc mùi và khó di chuyển khi người dân đi lại
Tương tự có đoạn thì bị xe ô tô, xe tải, xe nâng chiếm dụng dừng đỗ ngày đêm
Tương tự có đoạn thì bị xe ô tô, xe tải, xe nâng chiếm dụng dừng đỗ ngày đêm