Hà Nội thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân COVID-19 quốc tịch Nhật Bản

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo những ai từng gặp nam bệnh nhân 2229 quốc tịch Nhật Bản phải đến ngay cơ quan y tế.


Tối 14/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) ra thông báo khẩn về trường hợp bệnh nhân COVID-19 mới trên địa bàn. Bệnh nhân này được đánh số BN2229, quốc tịch Nhật Bản, là nam, 54 tuổi.

CDC Hà Nội yêu cầu những ai từng gặp bệnh nhân, từng đến các địa điểm, gồm:

Khách sạn IBIS, TP.HCM đêm 31/1/2021.

Những người đi cùng chuyến bay VN254, khung giờ  11h00-13h20 ngày 1/2/2021, từ TP.HCM ra Hà Nội.

phong-toa-khach-san-noi-bn-nhat-ban-nhiem-covid-19-chet.jpg
Khách sạn Somerset West Point (Tây Hồ, Hà Nội) được khoanh vùng  và phun khử khuẩn. Ảnh: VGP

Những người ở khách sạn Somesert Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1-13/2/2021.

Người ở, đến Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 trong khung giờ từ 12-13h ngày 2/2).

người đến nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, khoảng 18-20h ngày 3/2/2021.

Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4/2/21, ngày 8/2/2021.

Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5/2/2021.

CDC Hà Nội yêu cầu những ai từng gặp bệnh nhân 2229, từng đến, đi cùng bệnh nhân vào các thời điểm trên, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại:  0969-082-115; 0949-396-115.

Vào 17h chiều  14/2, CDC Hà Nội thông tin trường hợp dương tính là nam bệnh nhân 2229, quốc tịch Nhật Bản 54 tuổi.

Bệnh nhân này đã được cách ly tập trung tại TP.HCM từ 17/1 đến 31/1. Sau khi  xét nghiệm âm tính 2 lần, bệnh nhân kết thúc cách ly ngày 31/1/2021.

Ngày 1/2, bệnh nhân ra Hà Nội trên chuyến bay VN254 khung giờ 11h-13h20. Bệnh nhân về ở tại P907 khách sạn Somesert West Point - số 2, Quảng An, Tây Hồ.

Ngày 13/2/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả được CDC Hà Nội công bố ngày 14/2 dương tính với COVID-19. Ca bệnh này được phát hiện mắc bệnh sau khi tử vong tai khách sạn. 

Lãnh đạo Công an Hà Nội thông tin sau khi tổ chức khám nghiệm, cơ quan công an bước đầu xác định bệnh nhân tử vong do suy hô hấp.

Q.HUY