Trong cả đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4), Hà Nội ghi nhận hơn 12.230 F0, riêng 2 tuần qua tới 4.650, chiếm 37%. Do số F0 tăng kỷ lục, vùng xanh của thành phố thu hẹp dần. Tính đến thời điểm 3/12, Hà Nội chỉ có 7 huyện đạt cấp độ 1, nguy cơ thấp, màu xanh gồm: Ba Vì, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất, Ứng Hòa. 23 quận, huyện còn lại được đánh giá cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng).
Cũng theo công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống Covid-19 tối 3/12, Hà Nội hiện có 523 xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 1 (giảm 12 xã, phường so với tuần trước); 53 xã, phường cấp độ 2 (tăng 11 đơn vị so tuần trước).
Hiện có 3 trong 14 ngày qua ghi nhận nhiều F0 cộng đồng gồm: Phố Huế 36 ca, Khâm Thiên 35 và Trung Phụng 60 ca, cấp độ 3, màu cam.
![]() |
| Chốt kiểm soát tại ổ dịch phố Nguyễn Công Trứ ( phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) hôm 2/12. Ảnh:vnexpress.vn |
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch được nhiều người dân, đặc biệt là các phụ huynh quan tâm vì đây là tiêu chí để chính quyền cơ sở quyết định việc cho học sinh THPT đi học trở lại vào ngày 6/12.
Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nếu xét riêng về tiêu chí cấp độ dịch, thì chỉ có các trường THPT tại địa bàn ba phường ở cấp độ 3 là Phố Huế (Hai Bà Trưng), Khâm Thiên và Trung Phụng (Đống Đa) không đủ điều kiện mở cửa.



















Thêm 13.670 ca COVID-19 ngày 3/12, Hà Nội có số ca nhiễm cao thứ 3 cả nước
Hà Nội: Tiếp tục tiêm vắc xin cho trẻ theo lộ trình
Hà Nội dự kiến cho học sinh cấp THPT đi học từ 6/12
F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng ở Hà Nội, Đà Nẵng sẽ được điều trị ở nhà
Số F0 lên đến gần 3.000, Hà Nội đang điều trị như thế nào?
F0 tăng tại một số bệnh viện ở Hà Nội, nhiều ca nặng vì chưa tiêm vaccine
Cùng chuyên mục
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc
Nữ NSND đa tài ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
CEO VinEnergo: ‘Chúng tôi ra thế giới như 1 nhà phát triển năng lượng toàn cầu’
Hệ sinh thái số cho khoa học và công nghệ dần thành hình
Bà Ngô Lan Chi: Khi phụ nữ không cần ‘ưu ái’, chỉ cần một cơ chế công bằng