Hà Tĩnh xả lũ thủy điện, 10 xã bị ngập sâu

Diễn biến mưa lớn kéo dài kèm theo việc xả lũ thủy điện dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại 10 xã ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tình trạng mưa lớn kéo dài xuyên suốt 2 ngày tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), khiến 10 xã thuộc huyện này bị cô lập và ngập cục bộ trên diện rộng. Cụ thể, Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên, Phương Điền, Phương Mỹ, Hòa Hải, Hà Linh, Hương Giang, Hương Thủy và Hương Lâm đều là những khu vực đang trong tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, lượng mưa lớn khiến mực nước tại Nhà máy thủy điện Hố Hô nằm ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Quảng Bình - Hà Tĩnh dâng cao bất thường. Cụ thể, vào lúc 6h sáng nay, lưu lượng về hồ 1.327 m3/s. Thủy điện đã phát thông báo và điều tiết lũ qua tràn gần 1.300 m3/s.

thuy-dien-o-ha-tinh-xa-lu-hon-2-6-van-hoc-sinh-phai-nghi-hoc-1
Nước ngày một dâng cao gây ngập cục bộ.
110d2100943t4163l2-5
Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Trả lời phỏng vấn trên Zing.vn, ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê, cho biết những xã thấp trũng đã bị ngập, chia cắt cục bộ gồm Hương Trạch, Hương Thủy, Phương Mỹ, Phương Điền...

“Khoảng 1,9 ha bưởi Phúc Trạch với sản lượng hơn 13.000 tấn quả của bà con chỉ mới thu hoạch được khoảng 30%. Nếu mưa kéo dài và ngập cục bộ, nguy cơ quả rụng, hư hại rất cao”, ông Vinh nói.

Ông Vinh cho biết thêm, nước trên sông Ngàn Sâu đã lên trên mức báo động 1 và dự kiến lên nhanh trong thời gian tới. Với tình hình mưa lũ như hiện nay, Hương Khê sẽ chịu thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, đặc biệt là vẫn còn 1 diện tích lớn lúa còn xanh chưa gặt được và bưởi đang vào vụ.

ha-tinh-mua-lon-thuy-dien-ho-ho-xa-lu-hon-26-000-hoc-sinh-nghi-hoc-3
Toàn cảnh trường học đều bị ngập. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo báo Vietnamnet, liên quan đến việc thủy điện ở Hà Tĩnh xả lũ, Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng giáo dục huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn kèm thêm ảnh hưởng từ việc nhà máy thủy điện xả lũ dẫn đến ngập lụt tại khu vực trường học nên toàn bộ học sinh buộc phải nghỉ học.

"Toàn huyện có 26.000 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ. Trong đó bậc mầm non đến trung học cơ sở đã có tới 22.000 học sinh", ông Hùng nói.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn kéo dài, UBND huyện Hương Khê ban hành công điện, yêu cầu Nhà máy thủy điện Hố Hô thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời mực nước tại đập tới huyện để cùng phối hợp, chủ động đối phó mưa lũ.

UBND huyện Hương Khê cũng đang tích cực chỉ đạo các địa phương bám sát theo dõi diễn biến của thời tiết, thông báo cảnh báo cho bà con nhân dân kịp thời ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

TRÚC BÌNH (t/h)

theo Tin 24h