Hai công trình chiến lược khẳng định tầm vóc Hải Phòng

Lễ khởi công còn là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, hướng tầm nhìn về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều ngày 26/9/2025, tại xã Kiến Hưng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Vingroup đã khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Đây còn là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng tầm nhìn về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án
Các đại biểu bấm nút khởi công dự án

Buổi lễ trọng thể đã nhận được sự quan tâm ở cấp cao nhất. Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, v.v..

Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể và địa phương thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu phát biểu tại Lễ khởi công
Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu phát biểu tại Lễ khởi công

“Hai công trình được khởi công mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, với tổng mức đầu tư rất lớn, là minh chứng cho chính sách thu hút đầu tư đúng đắn và ưu việt của thành phố Cảng”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu nói tại Lễ khởi công.

Đầu tiên là Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào, do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm Chủ đầu tư, trải rộng gần 227 ha trên địa bàn hai xã Kiến Hưng và Nghi Dương. Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 1 đã vượt ngưỡng 4.000 tỷ đồng. Với lộ trình xây dựng trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030, KCN Tân Trào được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp – công nghệ mới, thu hút đa ngành như công nghiệp điện, điện tử, dược phẩm, năng lượng sạch và vật liệu mới.

Nơi đây được kỳ vọng sẽ quy tụ hàng chục nghìn lao động chất lượng cao và trở thành động lực tăng trưởng mới, một trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của đất nước.

Nằm liền kề và đóng vai trò xương sống năng lượng cho Khu công nghiệp Tân Trào là Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Công trình có tổng vốn đầu tư khổng lồ, hơn 178.000 tỷ đồng, được triển khai bởi Liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo. Với diện tích gần 100 ha, Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1 là 1.600 MW).

Đây được đánh giá là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ, đồng thời nằm trong nhóm nhà máy điện khí LNG hàng đầu thế giới. Dự kiến vận hành cuối năm 2030, Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1), không chỉ phục vụ sản xuất của KCN Tân Trào mà còn bổ sung nguồn công suất lớn, góp phần điều tiết hệ thống điện quốc gia và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh tại Lễ khởi công rằng, việc khởi công hai dự án này là kết quả cụ thể từ sự lãnh đạo quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hiện thực hóa các chiến lược phát triển và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân. Thành phố đang kiến tạo Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng thành khu tổng hợp, đa ngành, theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt sẽ có Khu thương mại tự do với cơ chế, chính sách đột phá. Để hiện thực hóa khát vọng này, Hải Phòng đã đặt ra những chỉ tiêu đầy tham vọng cho nhiệm kỳ tới, như GRDP tăng bình quân 13–14%/năm và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2,4 triệu tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công

Trước tầm vóc của các dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Hải Phòng là một trong những địa phương tiên phong trong đổi mới sáng tạo, và việc khởi công này tiếp tục khẳng định tinh thần đó, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc và thúc đẩy năng lượng xanh. Thủ tướng đặc biệt đề nghị Tập đoàn Vingroup cần phát huy tinh thần thần tốc, hiệu quả, nỗ lực để đưa các dự án về đích sớm ít nhất 01 năm so với kế hoạch.

Đáp lại lời kêu gọi về tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ đầu tư KCN Tân Trào phải phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trước quý II/2030, và Liên danh thực hiện Nhà máy Nhiệt điện LNG phải đưa nhà máy hòa lưới điện quốc gia trước năm 2030 theo đúng cam kết. Thành phố tin tưởng rằng, hai dự án chiến lược này sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho Hải Phòng và khu vực miền Bắc, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch xanh, qua đó nâng tầm vị thế Hải Phòng và Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Trác Ly - La Kiệt

Hải Phòng khởi công, khánh thành nhiều công trình chào đón lễ lớn

Hải Phòng khởi công, khánh thành nhiều công trình chào đón lễ lớn

Trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hải Phòng đã đồng loạt khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực.