Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, vào năm 2023, quốc gia này đã ghi nhận khoảng 194.000 cặp đôi kết hôn, tăng 1% so với số liệu của năm 2022. Được biết, số liệu này đã đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận tăng trưởng số lượng các cuộc hôn nhân kể từ thời điểm năm 2011.
Yonhap cho biết, trong suốt 12 năm qua, tỷ lệ kết hôn tại Hàn Quốc liên tục giảm. Vào năm 2022, quốc gia này chứng kiến số lượng kết hôn thấp kỷ lục trong lịch sử khi chỉ có 192.000 cặp đôi tiến đến hôn nhân.
![]() |
| Số lượng cặp đôi kết hôn tại Hàn Quốc lần đầu tiên tăng trưởng sau 12 năm (Ảnh minh họa) |
Một quan chức của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết: "Sự gia tăng số lượng cặp đôi kết hôn vào năm 2023 diễn ra một phần là do nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới vào thời điểm nửa cuối năm 2022 và nửa đầu năm 2023 sau khi hôn sự của họ phải tạm hoãn do dịch Covid-19".
Bên cạnh đó, thống kê cũng cho biết độ tuổi trung bình của nam giới kết hôn lần đầu tại Hàn Quốc là 34 tuổi, tăng 0,3 so với một năm trước đó và cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại. Trong khi đó, độ tuổi nữ giới kết hôn lần đầu tại đây cũng tăng 0,2 năm lên kỷ lục mới là 31,5. Số cặp vợ chồng ly hôn cũng giảm 0,9% so với cùng kỳ xuống còn 92.000.
Lo ngại của chuyên gia
Mặc dù tỷ lệ kết hôn tăng, tỷ lệ ly hôn giảm nhưng đối với các chuyên gia về nhân khẩu học, điều này không có nghĩa là tỷ lệ sinh của Hàn Quốc sẽ được cải thiện khi áp lực chi phí sinh, nuôi dạy con cái vẫn khiến nhiều người e ngại.
![]() |
| Việc tỷ lệ kết hôn tăng chưa chắc sẽ giúp tổng tỷ suất sinh tại Hàn Quốc được cải thiện (Ảnh minh họa) |
Số liệu mới nhất được đưa ra vào tháng 2/2024 cho thấy tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc, tức là số lần sinh trung bình dự kiến của một phụ nữ trong đời, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục hàng quý là 0,65 vào cuối năm 2023.
Theo đó cuộc khảo sát do Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc thực hiện với 2.000 người ở độ độ tuổi19 đến 49 cho biết có tới 46% nói rằng họ không có ý định sinh con, và chỉ có 28,3% số người được hỏi trả lời rằng họ sẵn sàng sinh con. Với những người đã kết hôn, có 46,5% trả lời rằng họ "đang suy nghĩ đến việc có con" trong khi 24,7% khẳng định rằng họ "sẽ không có con" dù đã kết hôn.
Nguồn: Yonhap, Korea Herald





















Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, nhân viên văn phòng Hàn Quốc có thể lĩnh gần 2 tỷ nếu sinh con, nhiều người vẫn băn khoăn
Tỷ lệ sinh thấp kéo theo nỗi khổ cha mẹ Hàn Quốc phải đối mặt, mỗi lần vào siêu thị tìm mỏi mắt mới thấy thứ cần thiết này
Đây mới là ngành sở hữu tỷ lệ sinh viên có việc làm cao nhất tại "Harvard Việt Nam", lương cũng khủng không kém
Tỷ lệ sinh viên Ngôn ngữ Trung ra trường có việc làm: Có nơi lên đến 100%, thu nhập chạm ngưỡng 30 triệu!
Tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc giảm xuống mức thấp lịch sử
Phỏng vấn gần 2.000 đàn ông và phụ nữ đã kết hôn ở Nhật Bản, những con số "thừa nhận ngoại tình" gây choáng váng
Cùng chuyên mục
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X
Điều gì sắp diễn ra ở Cần Giờ khiến nhà nhà từ Bắc chí Nam rần rần book vé du xuân?
Dấu ấn đối ngoại năm 2025 của Q&T: Khi công nghệ Việt từng bước định hình vị thế trên bản đồ tiền tệ toàn cầu
Q&T - Dấu ấn tiên phong của công nghệ polymer Việt Nam trên bản đồ tiền tệ thế giới
Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức “Lễ hội trong lễ hội” chào xuân xuyên Tết
Núi Bà Đen sẽ đón Tết Bính Ngọ với loạt hoạt động quy mô