Từ học sinh chuyên văn đến sinh viên công nghệ thông tin xuất sắc
4 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), Đại học Quốc gia TPHCM của Lê Thị Ngọc Diễm, sinh viên ngành Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu là một hành trình nỗ lực không ngừng để vượt lên chính mình.
Lê Thị Ngọc Diễm sinh năm 2003 tại TP HCM. Ngọc Diễm kể, cô là học sinh chuyên văn Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM). Thế mạnh của cô là môn Văn, tiếng Anh và các môn khoa học xã hội.
Xuất phát điểm là học sinh chuyên khối xã hội, Ngọc Diễm đã phải đối diện với khoảng thời gian đầu lạ lẫm với lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là làm quen với hệ thống môn học thiên về tư duy logic, thuật toán và lập trình phức tạp.
Ngọc Diễm chia sẻ: “Em khởi đầu không mấy thuận lợi ở môi trường đại học khi phải liên tục học cách xử lý những bài toán tư duy logic khó nhằn. Có những đêm mình vừa học vừa khóc vì không giải nổi một bài toán nào. Thế nhưng, càng khó khăn thì em càng nhận thấy không thể dàng bỏ cuộc".
![]() |
| Lê Thị Ngọc Diễm dám đi con đường mới và đương đầu với những khó khăn |
Không để những thử thách ban đầu làm chùn bước, Ngọc Diễm đã chủ động xây dựng lại kế hoạch học tập và vạch ra phương pháp học tập cá nhân hóa cho bản thân bạn. Trong các tiết học ở lớp, Ngọc Diễm cố gắng tập trung học tới đâu nắm chắc kiến thức ở phần đó để có thể tiện trao đổi với thầy cô, bạn bè.
Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian giải bài tập và thực hành, đồng thời chủ động tìm hiểu thêm qua tài liệu và các video hướng dẫn chuyên sâu.
“Em ưu tiên những khoảng thời gian tập trung cao độ (Deep Work) trong vòng 50 phút để xử lý các môn học chuyên ngành nặng về thuật toán, học để hiểu bản chất thay vì học vẹt. Sau đó, dành thời gian cho những hoạt động giải trí để phục hồi trí óc và cơ thể để quay trở lại vòng lặp Deep Work”, Ngọc Diễm chia sẻ về phương pháp học của riêng cô.
Chính nhờ tinh thần chủ động, kiên trì cùng với lộ trình trau dồi tri thức bài bản, Ngọc Diễm đã từng bước đạt được những thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Suốt những năm học tại UIT, nữ sinh luôn duy trì thành tích học bổng khuyến khích học tập.
Trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp mới đây, đề tài của Ngọc Diễm nhận được số điểm cao nhất trong hội đồng. “Đề tài khóa luận của em là “Hệ thống phân loại ảnh u não dựa vào học sâu và Explainable AI”. Đề tài này xuất phát từ niềm đam mê sâu sắc về lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế. Điều khiến em tâm đắc nhất trong quá trình thực hiện chính là việc em đã thành công trong việc tích hợp Explainable AI vào hệ thống, việc này vô cùng quan trọng, giúp các bác sĩ tăng cường sự tin tưởng vào kết quả của AI và dễ dàng áp dụng công nghệ này vào thực tiễn lâm sàng, biến AI từ một 'hộp đen 'khó hiểu thành một công cụ hỗ trợ đáng tin cậy. Em vô cùng vui sướng và tự hào khi nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng”- Ngọc Diễm chia sẻ về đề tài nghiên cứu mà cô tâm đắc.
Và với vai trò là Nguyên Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BTV Đoàn khoa, Đảng viên tại Chi bộ Sinh viên 1, Ngọc Diễm duy trì hoạt động sôi nổi và liên tiếp nhận được khen thưởng trong công tác Đoàn - Hội.
Hiện tại, Ngọc Diễm đang công tác tại Viện nghiên cứu dữ liệu lớn, trực thuộc Tập đoàn Vingroup.
![]() |
| Ngọc Diễm (bên phải) làm việc tại Viện nghiên cứu dữ liệu lớn của Vingroup |
Những năm tháng học tập tại trường đại học sẽ là quãng thời gian quý giá để các bạn sinh viên tích lũy nền tảng chuyên môn vững chắc, sẵn sàng chinh phục những “sân chơi” học thuật quốc tế.
Từ những trải nghiệm thực tế đó, Ngọc Diễm gửi đến các bạn sinh viên lời nhắn nhủ: “Hãy tận dụng thời gian này để trao đổi và học thật nhiều kinh nghiệm từ thầy cô. Học Tiếng Anh thật chăm chỉ vì đó là cách mình truyền tải những gì mình học và làm được. Và đừng ngại chủ động liên hệ với các giáo sư (cả trong và ngoài nước), các anh chị cựu sinh viên đã thành công. Họ là nguồn thông tin, sự hỗ trợ và là minh chứng sống cho thấy giấc mơ du học là hoàn toàn khả thi”.
Hành trình chinh phục học bổng toàn phần tại Đại học Korea
Từ những bỡ ngỡ, tự mày mò trên hành trình mới, đến việc tìm thấy đam mê trong nghiên cứu ứng dụng AI tiên tiến vào lĩnh vực y tế và chẩn đoán lâm sàng. Tất cả đã tạo động lực lớn và mở ra cơ hội cho Ngọc Diễm tiếp tục phát triển nghiên cứu chuyên sâu tại quốc tế. Nhận thấy rõ hướng đi phù hợp với định hướng của mình, Ngọc Diễm đã chủ động củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng tiếng Anh và nghiên cứu kỹ các phòng thí nghiệm tại Đại học Korea (Korea University).
“Tháng 6/2025, trước báo cáo tốt nghiệp 2 tuần, em đã nhận được offer nghiên cứu kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ của một giáo sư ở Đại học Korea. Chương trình học diễn ra khoảng 5 năm. Em cũng tìm hiểu được sự phù hợp giữa định hướng nghiên cứu cá nhân và chuyên môn của phòng thí nghiệm tại Đại học Korea. Đây là bí quyết khiến em “đánh chắc, tiến chắc” trong quá trình nộp học bổng du học. Nhờ đó, khi thấy được sự quyết tâm theo học và sự phù hợp của hồ sơ của em đối với phòng nghiên cứu, giáo sư đã nhận em trong vòng 30 phút phỏng vấn”, Ngọc Diễm kể.
Và giờ đây, Ngọc Diễm đang chuẩn bị cho hành trình trau dồi tri thức tại Đại học Hàn Quốc, một trong ba trường thuộc nhóm SKY danh giá của Hàn Quốc, đồng thời giữ vị trí 61 trên QS World University Rankings 2026.
“Trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Đại học Korea, em đặt mục tiêu hàng đầu là xuất bản ít nhất 3-5 bài báo khoa học chất lượng cao (Hạng Q1) trên các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín. Em sẽ tập trung nghiên cứu chuyên sâu về ứng dụng AI trong y tế, nhằm tạo ra những công trình có giá trị đột phá”, Ngọc Diễm “bật mí” những dự định cụ thể.
Ngọc Diễm cũng cho biết cô sẽ hoàn thành tốt dự án của mình tại Vingroup trước khi lên đường sang Hàn Quốc học tập vào tháng 2/2026.
![]() |
| Ngọc Diễm cho rằng để thành công cần rèn luyện tư duy, kỷ luật và phẩm chất của một người làm khoa học. |
Với Ngọc Diễm, chính môi trường học tập, nghiên cứu ở UIT đã truyền đạt kiến thức và rèn luyện cả tư duy và ý chí của một người làm công nghệ. Chương trình đào tạo tại UIT mang lại cho Ngọc Diễm nền tảng vững chắc để bạn tự tin bước vào bất kỳ mảng chuyên môn nào của lĩnh vực công nghệ thông tin.
“Thầy cô chú trọng vào đào tạo tư duy logic hơn là đơn thuần hướng dẫn cách code giải một bài toán. Môi trường học tập tại UIT còn khuyến khích em tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm thông qua các đề tài và Khóa luận Tốt nghiệp. Đặc biệt, sự tận tâm và chuyên môn của các thầy cô còn trực tiếp hướng dẫn em phương pháp nghiên cứu, giúp em phát triển tư duy phản biện và kỹ năng trình bày khoa học”, Ngọc Diễm thông tin thêm.
Trên hành trình học tập và trưởng thành của mình, Ngọc Diễm luôn giữ vững một nguồn động lực bền bỉ: học để hoàn thiện bản thân, để ba mẹ yên tâm, và để trở thành một người trẻ có tri thức, có trách nhiệm với xã hội.
Với cô gái giàu nghị lực này, thành tích học tập không chỉ là con số trên bảng điểm, mà là cách bạn rèn luyện tư duy, kỷ luật và phẩm chất của một người làm khoa học: “Em tin rằng có được sự giáo dục tốt sẽ giúp em tránh khỏi những điều tiêu cực, tệ nạn xã hội trên hành trình mình lớn lên. Em sẽ có những sự lựa chọn về hành động và lối sống lành mạnh hơn. Thành tích học tập tốt sẽ giúp em đỡ vất vả hơn trên hành trình lớn lên”.
Chia sẻ về dự định tương lai, Ngọc Diễm cho biết: “Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ, em chắc chắn sẽ quay trở lại Việt Nam. Em dự định trở thành chuyên gia tập trung vào việc chuyển giao và ứng dụng công nghệ AI Y tế vào các bệnh viện, viện nghiên cứu trong nước, đồng thời tham gia vào đào tạo thế hệ nghiên cứu kế cận tại Việt Nam”./.


















































Đam mê nghiên cứu khoa học của nữ "thủ khoa kép" ngành Công nghệ vật liệu
Dám lựa chọn ngành học mới, đam mê nghiên cứu khoa học, Nữ sinh Bùi Hạnh Nhung, vốn là thủ khoa đầu vào cách đây 5 năm, xuất sắc vượt lên trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu, Trường Kỹ thuật (Đại học Phenikaa) năm 2025.