Đam mê nghiên cứu khoa học của nữ "thủ khoa kép" ngành Công nghệ vật liệu

Dám lựa chọn ngành học mới, đam mê nghiên cứu khoa học, Nữ sinh Bùi Hạnh Nhung, vốn là thủ khoa đầu vào cách đây 5 năm, xuất sắc vượt lên trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu, Trường Kỹ thuật (Đại học Phenikaa) năm 2025.

PV: Được biết khi vào trường, Nhung là thủ khoa của ngành với 26,15 điểm tổ hợp D07 (Toán, Hóa, Anh). Là thủ khoa đầu vào niềm vinh dự rất lớn nhưng chắc hẳn sức ép cũng không nhỏ. Điều gì giúp em có động lực để duy trì kết quả học tập tốt, dẫn đầu khóa tốt nghiệp năm nay với điểm tổng kết (GPA) đạt 3.66/4, trở thành “thủ khoa kép”? 

Bùi Hạnh Nhung: Em không quá áp lực với danh xưng “thủ khoa đầu vào” tuy nhiên em đã đặt mục tiêu sẽ tốt nghiệp với tấm bằng giỏi nên tự ý thức được mình cần học tập nghiêm túc. Thêm vào đó, với cơ duyên đến với một ngành kỹ thuật như vật liệu thì thực sự em muốn thử thách bản thân xem liệu rằng mình có làm được không, có phù hợp với lĩnh vực này hay không. Và sau 5 năm dưới sự chỉ bảo tận tình của thầy cô, đồng hành của mọi người thì em đã hoàn thành chương trình đại học và trở thành kỹ sư.

Bùi Hạnh Nhung rạng rỡ trong ngày nhận Bằng tốt nghiệp 
Bùi Hạnh Nhung rạng rỡ trong ngày nhận Bằng tốt nghiệp 

 PV: Là con gái, chọn chuyên ngành kỹ thuật em có thấy khô khan và vất vả không? 

Bùi Hạnh Nhung: Thật ra, kỹ thuật là khô khan và vất vả là điều hiển nhiên của các ngành kỹ thuật nói chung chứ không chỉ riêng ngành Vật liệu. Ban đầu em cũng rất lo lắng rằng ngành học này quá sức với mình bởi cốt lõi là các môn tự nhiên, là máy móc thiết bị, là những kiến thức chuyên ngành thật sự rất khó. Nhưng trong quá trình học tập em đã được thầy cô liên kết kiến thức chuyên ngành với thực tiễn đời sống bằng những góc nhìn rất “nghệ thuật” nên em thấy Vật liệu là sự cân bằng chứ không hẳn là khô khan. Và vất vả thì ngành nào cũng có chứ không riêng gì khối kỹ thuật nhưng ở Đại học Phenikaa em đã rèn được tính kiên trì và cảm thấy vui vẻ với ngành mình đang học. 

PV: Sau 5 năm học em thấy chuyên ngành Công nghệ vật liệu – một ngành khoa học non trẻ ở VN có gì thú vị? 

Bùi Hạnh Nhung: Do ngành Vật liệu ở Việt Nam đặc biệt là vật liệu mới, vật liệu tiên tiến đang trong quá trình và phát triển nên em được có cơ hội tiếp xúc với nhiều ý tưởng sáng tạo mới, nhiều đề tài tâm huyết, nhiều loại vật liệu mới với các ứng dụng rất hay trong thực tế của các nhà khoa học, các thầy cô. Vì vậy em cảm thấy ngành học của mình cực kỳ thú vị và có động lực để tìm hiểu và thực hiện các nghiên cứu mới. 

PV: Ngoài kết quả học tập, Nhung đạt hàng loạt thành tích trong nghiên cứu khoa học như: Chủ nhân giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024 có 4 công bố quốc tế trên các tạp chí Q1, Q2 - nhóm uy tín nhất thuộc danh mục ISI, giành giải ba Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc, hai giải Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ cùng nhiều giải thưởng khác. Điều gì thúc đẩy em đến với con đường nghiên cứu khoa học? Những khó khăn của người làm nghiên cứu là gì? 

Bùi Hạnh Nhung: Với nền tảng nghiên cứu khoa học rất mạnh của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, em đã được các thầy cô định hướng và động viên tham gia nghiên cứu khoa học từ những năm đầu tiên. Và với sự tò mò về thế giới khoa học rộng lớn, bản thân em cũng mong muốn được thử sức mình, muốn được nghiên cứu, được thực nghiệm các đề tài và chế tạo ra các vật liệu mới.

Trong quá trình làm nghiên cứu tồn tại rất nhiều yếu tố khó khăn ảnh hưởng đến quá trình. Đó là các khó khăn về thiết bị, cơ sở vật chất, điều kiện thực nghiệm và đặc biệt là sự sáng tạo và bền lòng của người làm khoa học. Cần sáng tạo với các ý tưởng và bền bỉ trong quá trình nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng công trình của mình. Trong quá trình nghiên cứu chắc chắn sẽ có rất nhiều điều không như mong muốn, các thí nghiệm cần lặp lại nhiều lần mới ra kết quả như kỳ vọng nên lúc này thật sự cần sự bền bỉ và vững lòng. 

Bùi Hạnh Nhung dành nhiều thời gian cho các nghiên cứu 
Bùi Hạnh Nhung dành nhiều thời gian cho các nghiên cứu 

 PV: Hầu như các nghiên cứu của Nhung đều tập trung vào nghiên cứu chế tạo, khai thác các tính chất ưu việt của vật liệu mới và công nghệ nano. Tại sao em chọn hướng nghiên cứu này? 

Bùi Hạnh Nhung: Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu nói riêng và Đại học Phenikaa có rất nhiều các nhóm nghiên cứu mạnh về vật liệu và một trong số đó là về vật liệu nano. Dưới sự hướng dẫn của thầy TS. Phạm Anh Tuấn kết hợp với Viện Nghiên cứu nano đã cho thấy tiềm năng rất lớn của việc ứng dụng công nghệ nano vào việc tối ưu tính chất của các loại vật liệu. Từ đó cho thấy cơ hội đề phát triển, ứng dụng vật liệu mới vào khoa học, công nghệ, công nghiệp và đời sống. 

PV: Để có nhiều thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học, chắc hẳn các thầy cô, bạn bè đã đồng hành với em rất nhiều? 

Bùi Hạnh Nhung: Chắc chắn rồi ạ! Em may mắn và vô cùng biết ơn khi có sự quan tâm từ Ban Giám hiệu Nhà trường, các phòng ban trong các hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học. Quan trọng hơn cả, em được nhận sự hướng dẫn rất tận tâm của các thầy cô Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu đặc biệt là Giảng viên hướng dẫn của em là TS. Phạm Anh Tuấn cùng với GS.TS Lê Anh Tuấn và ThS. Mai Quân Đoàn – đây là các thầy đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu đến với khoa học. Bên cạnh đó là những người bạn đã giúp đỡ em rất nhiều trong hành trình đó. Em thật sự trân quý và biết ơn tất cả mọi người. 

  Bùi Hạnh Nhung (đứng giữa) chụp ảnh cùng thầy hướng dẫn (TS. Phạm Anh Tuấn) và nhóm nghiên cứu

Bùi Hạnh Nhung (đứng giữa) chụp ảnh cùng thầy hướng dẫn (TS. Phạm Anh Tuấn) và nhóm nghiên cứu

 PV: Được biết không chỉ có thành tích học tập, nghiên cứu rất tốt, Nhung còn tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội, giành nhiều giải thưởng như: Sinh viên 5 Tốt Trung ương, Sao Tháng Giêng, Đảng viên trẻ, Cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu. Bí quyết nào giúp Nhung sắp xếp thời gian để hoàn thành nhiều công việc cùng một lúc như vậy? 

Bùi Hạnh Nhung: Việc tham gia công tác Đoàn Hội – phong trào thanh niên đã giúp bản thân em phát triển hơn rất nhiều và có được một cuộc sống sinh viên đầy màu sắc. Thật sự may mắn vì trong hành trình trưởng thành của bản thân em được là một Đảng viên, một cán bộ Đoàn. Với sự đồng hành của bí thư Đoàn Đại học Phenikaa là cô Khánh Trà cùng các bạn em đã thật sự tận hưởng những tháng ngày sinh viên rực rỡ. Bí quyết của em để có thể tham gia nhiều hoạt động học tập, nghiên cứu, phong trào sinh viên như thế cùng một lúc đó là sự linh hoạt sắp xếp thời gian và ưu tiên cac công việc trong thời điểm đó. Và đặc biệt tập trung khi thực hiện các việc đó. 

Bùi Hạnh Nhung nhận Giải thưởng Sinh viên Sao Tháng Giêng, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng năm 2023.
Bùi Hạnh Nhung nhận Giải thưởng Sinh viên Sao Tháng Giêng, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng năm 2023.
Tham gia các hoạt động Đoàn, Hội với Bùi Hạnh Nhung là đề
Tham gia các hoạt động Đoàn, Hội với Bùi Hạnh Nhung là đề "tận hưởng những tháng ngày sinh viên rực rỡ"

 PV: Dự đinh của Bùi Hạnh Nhung trong thời gian sắp tới là gì? 

Bùi Hạnh Nhung: Em sẽ tiếp tục tham gia khoa học, tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn về ngành Vật liệu. 

PV: Xin cảm ơn Bùi Hạnh Nhung với những trao đổi vừa rồi và chúc em đạt nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường phía trước! 

Bùi Hạnh Nhung sở hữu bảng thành tích học tập, nghiên cứu và công tác Đoàn, Hội rất “đáng nể”:

- Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024 (do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng).

- Giải Ba Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ XI năm 2023 (Hội Hóa học Việt Nam trao tặng).

- Giải Nhất Giải Ba Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ XI năm 2023 cấp trường.

- Sinh viên Xuất sắc tiêu biểu Trường Đại học Phenikaa.

- Học bổng tập đoàn Panasonic năm 2024 dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

- Exchange Student: Certificate of Completion for successful completion of Global Project-Based Learning on Internet of Things (September 2023).

- Exchange Student: Certificate of Appreciation in “Mexico-Vietnam Students Exchange Forum” (July 2023).

- 04 công bố quốc tế Q1-Q2

- Giải Khuyến khích, Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 và 2024 (Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng).

- Giải Ba – Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 26 năm 2024 (lĩnh vực Hóa học).

- Giải Khuyến khích– Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 26 năm 2024 (Lĩnh vực tài nguyên môi trường).

- Giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Phenikaa năm học 2022-2023.

- Giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Phenikaa năm học 2023-2024.

- Giải Nhì Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học Khoa KH&KT Vật liệu Trường Đại học Phenikaa năm học 2022-2023.

- Giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học Khoa KH&KT Vật liệu Trường Đại học Phenikaa năm học 2023-2024.

- Giải Nhì cuộc thi Science-a-thon trong khuôn khổ Trường hè Khoa học năm 2025 do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán trao tặng.

- Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt Trung ương năm 2025.

- Giải thưởng Sinh viên Sao Tháng Giêng, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng năm 2023.

- Đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2024.

- Cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2023.

- Cán bộ Đoàn Phenikaa tiêu biểu.

- Nhiều bằng khen giấy khen về các hoạt động phong trào, hoạt động tình nguyện. 

Mai Hồng (thực hiện)

Thanh Hương Bùi: Người phụ nữ đứng sau ánh hào quang, mang niềm tự hào Việt đi xa

Thanh Hương Bùi: Người phụ nữ đứng sau ánh hào quang, mang niềm tự hào Việt đi xa

Không ồn ào giữa showbiz, Thanh Hương Bùi vẫn âm thầm khẳng định vị thế riêng bằng sự tận hiến và khát vọng lan tỏa tinh thần Việt.