Hỗ trợ hơn 12.000 tấn gạo cho người dân ăn Tết Nguyên đán Quý Mão

Sáng nay (19/1 tức 28 Tết), Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã khẩn trương thực hiện việc cấp phát gạo cho các hộ khó khăn trong dịp Tết Quý Mão 2023 ở một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk.

Mới đây, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định xuất cấp không thu tiền hơn 12.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 12 tỉnh: Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình, Nghệ An, Bình Phước, Hà Giang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Gia Lai dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

Trong đó, Nghệ An là tỉnh được Chính phủ xuất cấp số lượng gạo nhiều nhất là 1.326 tấn gạo để hỗ trợ cho nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ngoài ra, Chính phủ còn hỗ trợ nhân dân 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Nông hơn 900 tấn gạo trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Hỗ trợ hơn 12.000 tấn gạo cho người dân ăn Tết Nguyên đán Quý Mão - Ảnh 1.

23.426 hộ khó khăn thiếu đói ở Đắk Lắk và Đắk Nông nhận gần 1.400 tấn gạo trợ cấp từ Chính phủ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này. Ảnh: VOV.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND 12 tỉnh trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định, theo Zing.

Trước đó, cuối tháng 12/2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết trong năm 2022, Tổng cục Dự trữ đã giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp hơn 107.327 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ người dân. Ước tính, giá trị gạo xuất cấp này đạt khoảng 1.287 tỷ đồng.

Cụ thể, hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán năm 2022 là 13.959 tấn gạo cho 16 tỉnh; hỗ trợ cứu đói giáp hạt đầu năm 2022 là 10.370 tấn gạo cho 17 tỉnh; hỗ trợ dịch COVID-19 đầu năm là 1.869 tấn gạo cho 3 tỉnh; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng mưa lũ, hạn hán mất mùa là 4.171 tấn gạo cho 4 tỉnh...

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ cho biết đến 26/12/2022 có 14 địa phương trình Thủ tướng xuất cấp cho nhân dân trong một tháng Tết, mỗi nhân khẩu 15 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, bao gồm: Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng, Nghệ An, Trà Vinh, Tuyên Quang, Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Bình, Bạc Liêu, Gia Lai, Bắc Kạn, Bình Phước, Quảng Ngãi.

Tại tỉnh Đắk Lắk, có 18.076 hộ với 67.674 nhân khẩu ở các huyện Krông Bông, Krông Ana, Krông Pắk, Krông Búk, Krông Năng, Ea Súp, Cư M'gar, Ea Kar, Buôn Đôn, M'Đrắk và Ea H'leo được nhận gạo trợ cấp từ Chính phủ. Đối tượng được nhận gạo là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng nhận bảo trợ xã hội… bị thiếu đói trong dịp Tết. Mỗi khẩu được nhận 15kg gạo/tháng. Tổng số gạo Chính phủ hỗ trợ dịp này cho các hộ ở tỉnh Đắk Lắk là hơn 1.015 tấn.

Bà Nguyễn Dung Thủy Tiên – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Quản lý dự trữ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên cho biết, ngay khi tiếp nhận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào chiều qua (18/1 tức 27 Tết), Cục đã thực hiện việc cấp phát gạo đảm bảo đúng thời gian quy định, chất lượng cũng như số lượng gạo để hỗ trợ nhân dân có lương thực vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023, theo VOV.

"Nhận quyết định có hơi trễ, nhưng các cán bộ, nhân viên ở Cục Dự trữ Nhà nước Nam Tây Nguyên đã làm việc xuyên đêm để xuất kho, bốc lên xe vận chuyển đến các địa phương có người dân được nhận gạo. Tới sáng nay (19/1), các xe gạo đã tới nơi và sẽ hoàn thành việc cấp phát gạo vào trưa mai (20/1 tức 29 Tết). Bà con chắc chắn sẽ nhận được gạo của Chính phủ để kịp thời vui xuân đón Tết, không có người dân nào phải lo thiếu đói", bà Nguyễn Dung Thủy Tiên cho hay.

Cũng trong chương trình hỗ trợ gạo cứu đói của Chính phủ, (vào ngày 14/1 tức 23 tháng chạp), Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã thực hiện việc cấp phát gần 333 tấn gạo cho tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ cho 5.350 hộ ở các huyện: Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R'Lấp, Đắk Glong và Tuy Đức.

(Tổng hợp)

AN LY