Hóa thạch cá heo cổ đại niên đại hàng triệu năm lộ diện giữa sa mạc Peru

Với chiều dài khoảng 3,5 mét, hóa thạch cá heo hiếm có được phát hiện tại địa tầng Pisco, khu vực nổi tiếng với nhiều hóa thạch sinh vật biển.
Một bộ xương hóa thạch hoàn chỉnh của tổ tiên loài cá heo hiện đại có niên đại hơn 10 triệu năm được công bố tại Viện Địa chất, Khai thác mỏ và Luyện kim (INGEMMET) ở Lima vào ngày 17 tháng 9 năm 2025
Một bộ xương hóa thạch hoàn chỉnh của tổ tiên loài cá heo hiện đại có niên đại hơn 10 triệu năm được công bố tại Viện Địa chất, Khai thác mỏ và Luyện kim (INGEMMET) ở Lima vào ngày 17 tháng 9 năm 2025

Ngày 17/9, các nhà cổ sinh vật học Peru đã chính thức công bố phát hiện hóa thạch của một loài cá heo tiền sử có niên đại từ 8 đến 12 triệu năm trước. Mẫu vật được tìm thấy tại sa mạc Ocucaje, cách thủ đô Lima khoảng 350 km về phía Nam.

Hóa thạch dài khoảng 3,5 mét do nhà cổ sinh vật học Mario Urbina phát hiện hồi tháng 7 trong địa tầng Pisco, khu vực nổi tiếng với nhiều hóa thạch sinh vật biển được bảo tồn tốt. Ông Urbina cho biết đây là một phát hiện hiếm, mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về các loài động vật có vú biển thời tiền sử.

Theo chuyên gia Gamarra, tình trạng bảo tồn gần như nguyên vẹn của mẫu hóa thạch sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu chi tiết hơn về cách di chuyển, tập tính bơi lội, chế độ ăn cũng như vòng đời của loài cá heo cổ đại.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Địa chất, Khai khoáng và Luyện kim quốc gia Peru (INGEMMET) nhấn mạnh, phát hiện này còn góp phần làm sáng tỏ lịch sử địa chất và những thay đổi của đường bờ biển khu vực trong hàng triệu năm.

Hóa thạch cá heo cổ đại niên đại hàng triệu năm lộ diện giữa sa mạc Peru

Sa mạc Ocucaje từ lâu đã được xem là “thiên đường hóa thạch”. Sở hữu các dãy núi ven bờ tạo ra môi trường yên tĩnh để sinh vật sinh sản, Ocucaje được giới chuyên gia ví như một “khách sạn lớn” của vùng biển cổ đại. Khu vực này từng phát hiện nhiều bộ xương cá voi lùn bốn chân, cá mập, cá heo và các loài động vật biển khác thuộc kỷ Miocen (từ 5 đến 23 triệu năm trước).

Trong những năm gần đây, Peru liên tục ghi nhận các phát hiện quan trọng. Năm 2024, giới khoa học đã giới thiệu hộp sọ hóa thạch loài cá heo sông lớn nhất từng biết ở Amazon, có niên đại 16 triệu năm; và đầu năm nay, công bố hóa thạch 9 triệu năm tuổi của họ hàng cá mập trắng khổng lồ.

TM (theo Reuters)

Hóa thạch 500 triệu năm hé lộ nguồn gốc bất ngờ của loài nhện

Hóa thạch 500 triệu năm hé lộ nguồn gốc bất ngờ của loài nhện

Theo các nhà khoa học, loài sinh vật trên cạn này có thể bắt đầu hành trình của mình từ dưới đáy đại dương.