Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021 - 2026

GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội đã trao Quyết định công nhận 15 Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Chi hội Nữ trí thức.

Là đơn vị nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với 19 viện/trung tâm nghiên cứu trong cả nước và 3.077 cán bộ viên chức trong đó nữ chiếm 55% cho thấy, nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nói riêng và ngành nông nghiệp nước nhà nói chung. 

  GS.TS. Lê Thị Hợp- Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam Phát biểu động viên Ban Chấp hành Chi hội khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026

GS.TS. Lê Thị Hợp- Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam Phát biểu động viên Ban Chấp hành Chi hội khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 17/8/2022, Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Chi hội khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 phân công nhiệm vụ cho 15 ủy viên Ban Chấp hành, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và thống nhất kế hoạch hoạt động toàn khóa của Chi hội nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự hội nghị có GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực, ĐS. Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch, CN. Nguyễn Thị Dự, Chánh Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam. Lãnh đạo Viện Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị có GS.TS. Phạm Văn Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện, TS. Bùi Quang Đãng- Trưởng Ban Khoa học và hợp tác quốc tế Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội đã trao Quyết định công nhận 15 Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu tại Hội nghị đại biểu Chi hội diễn ra vào ngày 13/7/2022 tại thành phố Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đánh giá cao vị trí, tầm quan trọng của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam những đóng góp quan trọng, nổi bật của Chi hội, tập thể Ban Chấp hành Chi hội và đội ngũ nữ trí thức của Viện cho sự phát triển chung của ngành nông nghiệp Việt Nam và đóng góp tích cực ủng hộ cho hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam đặc biệt là chương trình “Nữ trí thức đồng hành cùng xã hội”. Mong muốn Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập trung nghiên cứu nhiều hơn nữa các đề tài/dự án về an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, nghiên cứu lai tạo nguồn giống đáp ứng yêu cầu của thế giới và tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Chi hội, của đội ngũ nữ trí thức của Viện, lưu tâm đến vấn đề ghi nhận thành tích của các nữ trí thức được tặng Bằng khen để động viên nữ trí thức tiếp tục cống hiến, sáng tạo.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Viện GS.TS. Phạm Văn Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Lãnh đạo Viện luôn khuyến khích, ủng hộ, tạo điều kiện động viên nữ trí thức trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như đào tạo bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm nữ trí thức vào các vị trí quản lý của các Viện. Lãnh đạo Viện luôn đồng hành để nữ trí thức sáng tạo, phát triển ngành nông nghiệp nước nhà. Giáo sư Toản cũng mong muốn Hội Nữ trí thức Việt Nam kết nối với các nước trên thế giới để lan tỏa khoa học kỹ thuật và thành tựu khoa học nông nghiệp của Việt Nam trên thế giới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ

  GS.TS. Lê Thị Hợp- Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao hoa và Quyết định công nhận Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021- 2026 cho ThS. Hoàng Thị Hiền- Chi hội trưởng

GS.TS. Lê Thị Hợp- Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao hoa và Quyết định công nhận Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021- 2026 cho ThS. Hoàng Thị Hiền- Chi hội trưởng

  GS.TS. Phạm Văn Toản Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

GS.TS. Phạm Văn Toản Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

  GS.TS. Lê Thị Hợp- Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng tranh lưu niệm cho Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS. Lê Thị Hợp- Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng tranh lưu niệm cho Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

   Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

  

Nguyễn thị Dự - Chánh Văn phòng Hội Nữ Trí thức Việt Nam   

Đợt nắng nóng tại Trung Quốc đẩy giá trứng gà tăng vọt

Đợt nắng nóng tại Trung Quốc đẩy giá trứng gà tăng vọt

Nhiệt độ thiêu đốt ở miền đông Trung Quốc đã đẩy giá trứng tăng vọt vì gà mái đẻ ít hơn trong một mùa hè nóng nực hơn bình thường.