Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc: Trọng tâm là đổi mới sáng tạo, môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ IV, diễn ra tại Huế từ ngày 3-4/4/2025, hứa hẹn thu hút sự tham gia của hơn 200 nữ khoa học, chuyên gia.

Hội nghị lần này  là dịp quan trọng để các nữ khoa học cùng nhau tập trung thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề liên quan bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với sự tham gia của nhiều chuyên gia, Hội nghị hứa hẹn sẽ mang đến những báo cáo khoa học và thảo luận chuyên sâu, góp phần giải quyết những thách thức đặc thù của khu vực này.

Trước thềm Hội nghị, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức  đã trao đổi với Tạp chí Phụ nữ Mới về những nội dung liên quan đến Hội nghị.

PV: Thưa Giáo sư, Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ IV có điểm gì mới so với các lần tổ chức trước đây?

GS.TS Lê Thị Hợp: Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ IV có nhiều điểm mới, đặc biệt khi xét đến bối cảnh và xu hướng phát triển hiện nay của đất nước. Hội nghị lần này được tổ chức trong một thời điểm quan trọng, khi cả nước đang triển khai thực hiện Nghị Quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Đây là một Nghị quyết rất đúng thời điểm, thể hiện một cách tiếp cận mới, bao trùm và xuyên suốt, với những nội dung cụ thể, thực chất và xứng tầm với tiềm năng và thế lực đang lên của đất nước.

GS.TS Lê Thị Hợp:
GS.TS Lê Thị Hợp: " So với các Hội nghị trước đây, lần này chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh sự gắn kết giữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe trong một khung cảnh thay đổi mạnh mẽ của chuyển đổi số quốc gia. Đây là một cách tiếp cận tích hợp và toàn diện hơn, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của nữ trí thức trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước".

Với xuất phát điểm này, Ban Tổ chức đã chọn chủ đề của Hội nghị là "Đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe vì sự phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên". Chủ đề này không chỉ phản ánh sự chuyển mình trong tư duy khoa học và công nghệ, mà còn nhấn mạnh vai trò đặc biệt của nữ trí thức, các nữ khoa học trong việc triển khai những chính sách và giải pháp đột phá trong các lĩnh vực cấp thiết như bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

So với các Hội nghị trước đây, lần này chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh sự gắn kết giữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe trong một khung cảnh thay đổi mạnh mẽ của chuyển đổi số quốc gia. Đây là một cách tiếp cận tích hợp và toàn diện hơn, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của nữ trí thức trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Chủ đề của Hội nghị rất thiết thực, đề cập đến những vấn đề cấp bách được dư luận quan tâm, như đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe. Với sự thu hút mạnh mẽ từ các chủ đề này, xin Giáo sư cho biết Hội nghị năm nay đã thu hút bao nhiêu người tham gia và trong số đó, các nhà khoa học, chuyên gia, nữ trí thức chủ yếu đến từ các lĩnh vực nào?

Hội nghị Khoa học Nữ toàn quốc lần thứ IV năm nay thu hút sự tham gia của khoảng 200 đại biểu, đến từ các cơ quan khoa học công nghệ, các trường đại học, các viện nghiên cứu của các Hội, các chi hội nữ trí thức trên toàn quốc. Sự tham gia đa dạng này không chỉ phản ánh sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng khoa học đối với các chủ đề cấp thiết như bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe, mà còn là cơ hội để các nữ trí thức, các nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực khác nhau cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hợp tác trong việc giải quyết những thách thức mà xã hội đang đối mặt. Các chuyên gia từ các viện nghiên cứu và trường đại học này đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các giải pháp khoa học và công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Ban tổ chức đã nhận được bao nhiêu báo cáo tham gia trình bày tại Hội nghị? Chất lượng các báo cáo năm nay như thế nào? Có những nghiên cứu nổi bật hoặc xu hướng nào được trình bày trong các báo cáo không, thưa Giáo sư?

Hội nghị lần này đã nhận gần 50 báo cáo từ các nhà khoa học, chuyên gia, và các nữ trí thức trên cả nước. Các báo cáo này đều rất sát với chủ đề của Hội nghị và có sự liên kết chặt chẽ với các vấn đề thực tiễn trong khu vực, đặc biệt là về bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững. Chất lượng của các báo cáo năm nay rất ấn tượng. Các nghiên cứu đều có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao,thể hiện được sự ứng dụng của công nghệ hiện đại và chuyển đổi số vào các lĩnh vực quan trọng.

Ngoài các phiên thảo luận chính, Hội nghị còn có những hoạt động bên lề nào đặc sắc hoặc mang tính bổ trợ? Các hoạt động này góp phần gì vào thành công chung của sự kiện?

Ngoài phiên Hội nghị khoa học tại hội trường, Hội nghị Nữ khoa học lần thứ IV năm nay còn tổ chức một số hoạt động bên lề -“Hội thảo đầu bờ” nhằm tạo cơ hội cho các đại biểu được tham quan và tìm hiểu thực tế về những mô hình tiêu biểu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường, nông nghiệp xanh và chăm sóc sức khỏe. Đó là chuyến thăm Công ty Quế Lâm miền Trung tại thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Đây là một doanh nghiệp đã có hơn 20 năm phát triển và kiên định con đường phát triển dựa trên công nghệ sinh học, với mục tiêu sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp chất lượng cao và thân thiện với môi trường. Công ty Quế Lâm đã đóng góp rất lớn vào việc xây dựng nền nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ và bền vững. Việc tham quan tại đây sẽ giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về những mô hình nông nghiệp xanh và cách công nghệ có thể hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ tham quan Tổ hợp Nông nghiệp Hữu cơ Kinh tế Sinh thái 4F Phong Thu tại thị xã Phong Điền. Đây là một mô hình nông nghiệp điển hình, gắn liền với việc phát triển sản xuất nông sản an toàn, đồng thời bảo vệ và tái tạo tài nguyên thiên nhiên. Mô hình này sẽ cung cấp những bài học quý giá về sự kết hợp giữa công nghệ và nông nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng tổ chức chuyến thăm Bệnh viện Trung ương Huế, một trong bốn bệnh viện được Bộ Y tế xếp vào nhóm chuyên sâu kỹ thuật cao của cả nước. Bệnh viện không chỉ nổi bật trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn là một trung tâm y tế hàng đầu trong việc triển khai các kỹ thuật cao như ghép tạng, điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp. Đặc biệt, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công hơn 2.100 ca ghép tạng, trở thành một trong những cơ sở y tế tiên phong trong ngành ghép tạng tại Việt Nam và khu vực. Các đại biểu sẽ có cơ hội tìm hiểu về những tiến bộ vượt bậc trong y tế, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật cao vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Những chuyến tham quan thực tế này sẽ mang lại cho các đại biểu một cái nhìn trực diện về hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực quan trọng như bảo vệ môi trường, nông nghiệp xanh và chăm sóc sức khỏe. Đây là những chủ đề rất phù hợp và cần thiết trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang hướng tới một tương lai phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ để giải quyết những thách thức toàn cầu.

Với  chủ đề và nội dung của Hội nghị lần này, Ban Tổ chức hy vọng sẽ đạt được những mục tiêu nào, và sự kiện này sẽ có tác động như thế nào đối với cộng đồng nữ trí thức và khoa học Việt Nam trong tương lai?

Trước hết, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian mở để các nữ trí thức và các nhà khoa học có thể trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu, giải pháp sáng tạo trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững. Hội nghị không chỉ là dịp để khẳng định vai trò quan trọng của khoa học công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay, mà còn giúp chúng ta nhận ra tầm ảnh hưởng và vai trò của cộng đồng nữ trí thức trong việc tham gia hiệu quả các cuộc cách mạng khoa học và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc: Trọng tâm là đổi mới sáng tạo, môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc: Trọng tâm là đổi mới sáng tạo, môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc: Trọng tâm là đổi mới sáng tạo, môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Trao tặng bằng khen cho các Nữ trí thức trẻ tiêu biểu năm 2022 - 2023
Trao tặng bằng khen cho các Nữ trí thức trẻ tiêu biểu năm 2022 - 2023

Đặc biệt, chủ đề của Hội nghị năm nay – "Đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe vì sự phát triển bền vững" – nhấn mạnh sự đóng góp của nữ trí thức trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng ta không thể phủ nhận rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các bệnh dịch ngày càng phức tạp, nữ trí thức, với sự nhạy bén và tinh thần đổi mới, đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển các giải pháp khoa học, từ việc nghiên cứu công nghệ bảo vệ môi trường đến việc phát triển các phương pháp điều trị y tế tiên tiến, như trong các báo cáo về ứng dụng IoT trong giám sát sức khỏe hay công nghệ AI trong nông nghiệp.

Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của nữ trí thức trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, mà còn khẳng định rằng phụ nữ có thể và đang dẫn dắt các cuộc cách mạng khoa học, từ đó nâng cao vị thế của nữ giới trong cộng đồng khoa học, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Chúng tôi hy vọng Hội nghị lần này sẽ là một bước ngoặt trong việc xây dựng mạng lưới nữ trí thức mạnh mẽ hơn, kết nối những nhà khoa học nữ từ các lĩnh vực khác nhau, đồng thời tạo điều kiện cho họ phát triển các dự án nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, góp phần vào giải quyết các vấn đề môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Trung tâm Sinh học thực nghiệm tham gia Hội nghị nữ khoa học toàn quốc lần thứ III -2023
Trung tâm Sinh học thực nghiệm tham gia Hội nghị nữ khoa học toàn quốc lần thứ III -2023
Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tham gia Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III-2023
Nữ trí thức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tham gia Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III-2023

Về tác động đối với cộng đồng nữ trí thức và nhà khoa học trong nước, tôi tin rằng sự kiện này sẽ tạo ra một bước đệm quan trọng để các nữ nhà khoa học có thể tăng cường sự giao lưu, học hỏi, đồng thời thúc đẩy những nghiên cứu ứng dụng phục vụ cộng đồng. Hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong khoa học, từ đó tạo động lực cho nhiều nữ trí thức tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu và cống hiến cho xã hội. Chúng tôi kỳ vọng rằng các kết quả và sáng kiến từ Hội nghị sẽ lan tỏa, giúp khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo không chỉ trong cộng đồng nữ trí thức mà còn trong toàn xã hội.

Xin cảm ơn Giáo sư về cuộc trao đổi!

 

Chu Thu Hằng (thực hiện)

Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ IV – 2025: Tập trung vào sức khỏe phụ nữ, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo

Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ IV – 2025: Tập trung vào sức khỏe phụ nữ, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo

Theo kế hoạch, ngày 3-4/4/2025 Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ IV sẽ được tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn Morin, Thành phố Huế.