Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III - 2023: Nâng cao vai trò của Nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng KHCN

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Phenikaa tổ chức Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III–2023.

Thực hiện chương trình hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026, được sự quan tâm, ủng hộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPVN), từ 10-11/11/2023, Hội Nữ trí thức Việt Nam (Hội NTT Việt Nam) phối hợp với Trường Đại học Phenikaa tổ chức Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III – 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III – 2023. Ảnh: Hoàng Toàn
Toàn cảnh Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III – 2023. Ảnh: Hoàng Toàn

Với chủ đề: “Ứng dụng KHCN vào đời sống, xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Hội nghị nhằm ghi nhận và quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng phục vụ đời sống kinh tế xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tập hợp và phát triển đội ngũ tri thức hoạt động khoa học dưới mái nhà chung của Hội NTT Việt Nam, nâng cao vai trò của nữ trí thức trong giai đoạn phát triển mới và hội nhập quốc tế, đồng thời giới thiệu sản phẩm nghiên cứu đã và đang từng bước thương mại hóa trên thị trường.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban ngành,  Hội LHPNVN, các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các nhà khoa học nữ đã được trao tặng các giải thưởng lớn như Giải thưởng Kovalevskaia, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kova, 62 nữ khoa học trẻ, có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2022 – 2023, 60 báo cáo viên và gần 300 đại biểu là ủy viên BCH, Ban Thường vụ, cán bộ, hội viên các Hội thành viên, các chi Hội, Đơn vị trực thuộc Hội NTT Việt Nam.

GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn
GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đã tới tham dự Hội nghị, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và bà Thái Hương – Chủ tịch Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng. GS.TS Lê Thị Hợp cũng gửi lời cảm ơn tới GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu – Nguyên Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đã gửi phần quà tặng Nữ trí thức trẻ tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2022 – 2023.

Chủ tịch Hội NTT Việt Nam nhấn mạnh: Nữ trí thức là lực lượng hùng hậu trong đội ngũ trí thức Việt Nam, thực sự có vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước. Sau hơn 10 năm thành lập, Hội NTT Việt Nam (hội thành viên của Hội LHPN Việt Nam) thực sự đã trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam. Hội đã tập hợp được hơn 5000 hội viên thuộc 8 Hội thành viên tại 8 tỉnh/thành phố; 33 Chi hội trực thuộc tại các cơ quan Trung ương, trường Đại học, viện nghiên cứu và 2 Chi hội tại Bình Định và Quảng Ninh. Trong đó có 23 Giáo sư, trên 200 PGS, trên 700 TS và gần 200 thạc sĩ.

Phần lớn các hội viên HNTT Việt Nam đã và đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ chủ chốt về khoa học và công nghệ tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu và nhiệm vụ quản lý các cấp. Nhiều hội viên đã được nhận Giải thưởng Kovalevskaia, Giải thưởng phụ nữ Việt Nam và các giải thưởng Khoa học - Công nghệ cao ở cấp quốc gia, quốc tế và nhiều danh hiệu tôn vinh cao quý khác.

GS.TS Lê Thị Hợp cho biết, một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội NTT Việt Nam là nâng cao vai trò của Nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng KHCN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ khi thành lập đến nay, Hội NTT Việt Nam đã làm tốt vai trò kết nối, động viên nữ trí thức tích cực tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội.

"Hội nghị Nữ KH toàn quốc lần thứ III - 2023, được tổ chức với chủ đề: “Ứng dụng KHCN vào đời sống, XH và chăm sóc SK cộng đồng” nhằm ghi nhận, quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học của nữ trí thức và tăng cường hơn nữa sự kết nối, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nữ trí thức trong hoạt động KHCN, triển khai ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; nâng cao hơn nữa vai trò của nữ trí thức trong giai đoạn phát triển mới và hội nhập quốc tế" - GS. TS Lê Thị Hợp phát biểu.

GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam trao quà tri ân cho đại diện Trường Đại học Phenikaa. Ảnh: Hoàng Toàn
GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam trao quà tri ân cho đại diện Trường Đại học Phenikaa. Ảnh: Hoàng Toàn

Sau gần 2 tháng triển khai, đã có 60 báo cáo khoa học thuộc 3 chuyên đề được gửi tới Hội nghị. Trong đó, có 17 báo cáo thuộc chuyên đề (1) Vai trò của Khoa học xã hội, nhân văn với đời sống – xã hội, trên 26 báo cáo thuộc chuyên đề (2) Môi trường, nông nghiệp với phát triển bền vững và 17 báo cáo thuộc chuyên đề (3) Y dược, dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra đã có 9 poster, 18 sản phẩm khoa học được tạo ra từ các kết quả nghiên cứu của các nữ khoa học được trình bày tại khu vực triển lãm bên lề Hội nghị.

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, GS.TS Lê Mai Hương – Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam cho biết: Chiều qua 10/11, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức 03 Hội thảo chuyên đề nêu trên. Mỗi Hội thảo đã thu hút hàng trăm đại biểu tham dự; 16 trong tổng số 60 báo cáo khoa học đã được trình bày tại 3 Hội thảo chuyên đề.

GS.TS Lê Mai Hương đánh giá: Các báo cáo khoa học của các nhà khoa học nữ được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tâm huyết, nội dung phong phú, đa dạng và từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu của đời sống xã hội, đã phản ánh và đề xuất những giải pháp hữu hiệu, nhằm ứng dụng khoa học vào đời sống xã hội đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

 GS.TS Lê Mai Hương – Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội nghị
 GS.TS Lê Mai Hương – Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội nghị

Chúng tôi tin tưởng rằng, những thông tin, tư liệu khoa học được trình bày tại các Hội thảo chiều hôm qua và Hội nghị hôm nay sẽ là những thông tin hữu ích, góp phần quan trọng vào việc khắc họa một bức tranh tổng thể về thực trạng những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội, phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hiến kế, đề xuất một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và tăng cường hơn nữa những giải pháp hữu ích nhằm phát triển đất nước, chăm lo đến sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng, xã hội”  - GS.TS Lê Mai Hương phát biểu.

TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội NTT Việt Nam trình bày đề tài “Vai trò của Khoa học xã hội và Nhân văn với môi trường. Ảnh: Hoàng Toàn
TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội NTT Việt Nam trình bày đề tài “Vai trò của Khoa học xã hội và Nhân văn với môi trường. Ảnh: Hoàng Toàn

Tại Hội nghị, 4 báo cáo khoa học tiêu biểu, có hàm lượng khoa học cao được trình bày tại Phiên toàn thể: “Xây dựng đội ngũ nữ trí thức theo tinh thần Nghị quyết 27 của BCH TW khóa X: Thực trạng và những vấn đề đặt ra” của PGS.TS Ngô Thị Phương Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Hội NTT Việt Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH và NV TP. Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Thị Lang, Chi Hội Nữ trí thức Đồng Bằng Sông Cửu Long với đề tài: “Thiết lập liên kết gen mặn trên cây lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu”; TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội NTT Việt Nam với đề tài “Vai trò của Khoa học xã hội và Nhân văn với môi trường"; PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng, với đề tài "Nutrition care status and its solution for Vietnamese elderly".

Tại Hội nghị, Hội NTT Việt Nam đã công bố Quyết định Tặng Bằng khen cho 62 nữ trí thức trẻ, có tuổi đời dưới 40, có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2022- 2023, trong đó có 4 Phó giáo sư, 56 Tiến sĩ và 2 Thạc sỹ.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Danh dự Hội NTT Việt Nam trao tặng bằng khen cho các nữ trí thức trẻ tiêu biểu năm 2022 - 2023. Ảnh: Hoàng Toàn
GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Danh dự Hội NTT Việt Nam trao tặng bằng khen cho các nữ trí thức trẻ tiêu biểu năm 2022 - 2023. Ảnh: Hoàng Toàn
GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Hồi - Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam trao tặng bằng khen cho các nữ trí thức trẻ tiêu biểu năm 2022 - 2023. Ảnh: Hoàng Toàn
GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Hồi - Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam trao tặng bằng khen cho các nữ trí thức trẻ tiêu biểu năm 2022 - 2023. Ảnh: Hoàng Toàn
TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội NTT Việt Nam trao tặng bằng khen cho các Nữ trí thức trẻ tiêu biểu năm 2022 - 2023. 
TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội NTT Việt Nam trao tặng bằng khen cho các Nữ trí thức trẻ tiêu biểu năm 2022 - 2023. 
Đại diện lãnh đạo Hội NTT Việt Nam tri ân các nhà tài trợ. Ảnh: Hoàng Toàn
Đại diện lãnh đạo Hội NTT Việt Nam tri ân các nhà tài trợ. Ảnh: Hoàng Toàn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Tôn Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch Hội LHPNVN nhấn mạnh: "Năm 2023 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Hội NTT Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2021- 2026. Để phát huy tốt hơn vai trò, chức năng của Hội - tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam, tôi mong rằng Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, tập hợp và phát huy tiềm năng của nữ trí thức, đóng góp cho sự phát Trí triển của phụ nữ Việt Nam và sự nghiệp phát triển khoa học của đất nước, trong đó chú trọng: (1) Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, làm tốt vai trò vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, thông qua chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách để thu hẹp khoảng cách giới. (2) Tiếp tục, phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong công tác nghiên cứu, bổ sung lý luận về phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới nhằm xây dựng khung lý luận về sự phát triển bền vững của Hội LHPN Việt Nam. (3) Tiếp tục làm tốt công tác vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ nữ trí thức. (4) Tiếp tục vận động nữ trí thức phát huy vai trò tiên phong, đi đầu, trở thành những "công dân số", hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho các lực lượng phụ nữ. (5) Tiếp tục vận động, tuyên truyền, xây dựng hình mẫu "Nữ trí thức thời đại mới" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do TW Hội phát động".

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị
TS Đỗ Thu Trang được GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Nguyên Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng phần quà dành cho Nữ trí thức trẻ nhất có nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2022 - 2023. Ảnh: Hoàng Toàn 
TS Đỗ Thu Trang được GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Nguyên Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng phần quà dành cho Nữ trí thức trẻ nhất có nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2022 - 2023. Ảnh: Hoàng Toàn 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, GS.TS Lê Thị Hợp gửi lời cảm ơn tới Trường ĐH Phenikaa đã phối hợp cùng Hội NTT tổ chức Hội nghị nữ khoa học toàn quốc lần thứ III.

Chủ tịch Hội NTT Việt Nam cũng gửi lời cám ơn tới các nhà tài trợ vàng: Công ty L’oréal Việt Nam, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam VINASOY, Công ty TNHH Da liễu Thẩm mĩ Thiên Vân; nhà tài trợ bạc Công ty cổ phần Dinh dưỡng NUTRICARE và các công ty Yakult, Tập đoàn TH đã hỗ trợ Hội Nữ trí thức tổ chức thành công Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ III - 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Toàn
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Toàn

Diệu Thuần - Hoàng Toàn

60 báo cáo khoa học tham gia Hội nghị Nữ khoa học lần thứ III-2023

60 báo cáo khoa học tham gia Hội nghị Nữ khoa học lần thứ III-2023

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Hội NTT VN phối hợp với ĐH Phenikaa tổ chức 3 Hội thảo chuyên đề trước thềm Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III