![]() |
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris vào ngày 17-1-2023. Ảnh: QUANG PHÚC |
Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến to lớn, xuất sắc của bà trong sự nghiệp ngoại giao, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Bà Nguyễn Thị Bình được biết đến không chỉ là một nhà ngoại giao lỗi lạc, mà còn là nữ trưởng đoàn duy nhất tại Hội nghị Paris, nơi bà đã ký kết Hiệp định Paris năm 1973, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Hình ảnh kiên định, bản lĩnh của bà tại bàn đàm phán đã trở thành biểu tượng của trí tuệ và lòng yêu nước của phụ nữ Việt Nam, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò của mình trong các lĩnh vực quan trọng.
Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, với cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam, bà đã lãnh đạo và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đoàn kết và động viên phụ nữ tham gia trực tiếp vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, bà tích cực vận động quốc tế, kết nối với Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế và các tổ chức tiến bộ khác, qua đó xây dựng một mạng lưới đoàn kết rộng khắp. Bà cũng góp phần đưa tiếng nói của phụ nữ Việt Nam vào các diễn đàn quốc tế, khẳng định vai trò của người phụ nữ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là chủ thể kiến tạo hòa bình.
Với Hội Nữ trí thức Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bình luôn là một tấm gương sáng về một nữ trí thức dấn thân. Bà đã dành nhiều tâm huyết để khuyến khích phụ nữ học tập, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Bà cũng là người kết nối và đóng vai trò quan trọng trong việc mang Giải thưởng Kovalevskaia về Việt Nam, trực tiếp đảm nhận vị trí Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban giải thưởng này tại Việt Nam để vinh danh các nữ khoa học xuất sắc.
Việc phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” không chỉ là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến to lớn của bà Nguyễn Thị Bình, mà còn là nguồn động viên, khích lệ mạnh mẽ đối với các thế hệ trí thức, đặc biệt là nữ trí thức Việt Nam hôm nay và mai sau, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Thủ tướng thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Tôn vinh một biểu tượng nữ quyền Việt Nam
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.