Cũng theo WFP, trong năm nay số người đứng trên bờ vực của nạn đói tăng thêm khoảng 3 triệu và nguyên nhân được cho là do cuộc xung đột đang diễn ra tại Afghanistan

“Hàng chục triệu người đang đứng trước nguy cơ thiếu ăn do các cuộc xung đột, tình trạng biến đổi khí hậu và COVID-19”, Giám đốc điều hành WFP, David Beasley cho biết.
Ngoài ra, theo người đứng đầu WFP, chi phí nhiên liệu tăng, giá phân bón đắt hơn dẫn đến giá lương thực tăng theo cũng là nguyên nhân khác dẫn đến nạn đói.
WFP cho biết chi phí ngăn chặn nạn đói trên toàn cầu hiện ở mức 7 tỷ USD, tăng so với 6,6 tỷ USD hồi đầu năm.
Các gia đình đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và bị “buộc phải đưa ra những lựa chọn tàn khốc” như cho con cái kết hôn sớm, không cho con đi học hoặc cho trẻ em ăn côn trùng, lá dại hoặc xương rồng.
Nhiều đợt hạn hán ở Afghanistan kết hợp với suy thoái kinh tế đẩy các gia đình đến bờ vực thẳm, trong khi khoảng 12,4 triệu người ở Syria không biết bữa ăn tiếp theo của họ sẽ đến từ đâu - nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong cuộc xung đột kéo dài một thập kỷ tại quốc gia này.
Cơ quan có trụ sở tại Rome cho biết, gia tăng nạn đói cấp tính cũng đang được ghi nhận ở Ethiopia, Haiti, Somalia, Angola, Kenya và Burundi.













Cùng chuyên mục
“Đất Nước Thiên Hùng Ca" ra mắt ngày 10/7: Câu chuyện 4.000 năm lịch sử chạm mọi giác quan người xem
Cả nhà bỏ xe xăng, chuyển sang xe máy điện VinFast: Từ đi học, đi làm đến chạy dịch vụ đều có lời giải
Sun PhuQuoc Airways mở bán hai đường bay Hải Phòng - TP.HCM và Hải Phòng - Phú Quốc, ưu đãi tới 30% giá vé
Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á mở rộng hợp tác, hướng tới phát triển bền vững
Giám đốc Vinmec Central Park: “Phẫu thuật robot chỉ ý nghĩa khi dành cho số đông”
12 điểm nghẽn cần tháo gỡ để khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới