Hơn 8.700 người chạy xe từ tâm dịch về Quảng Ngãi, 59 người nhiễm COVID-19

Quảng Ngãi ghi nhận hơn 8.700 người chạy xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê. Ngành Y tế Quảng Ngãi phát hiện 59 trường hợp mắc COVID-19.

Sáng 4/8, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 14 ca dương tính với COVID-19. Những trường hợp này đều chạy xe từ TP.HCM và Bình Dương về Quảng Ngãi, được đưa đi cách ly tập trung. Trong đó, có 11 người cách ly ở huyện Tư Nghĩa, 3 người cách ly ở huyện Mộ Đức.

Như vậy, tính từ giữa tháng 7/2021 đến nay, trong số hơn 8.700 người đi ô tô, xe máy ở vùng tâm dịch phía Nam về Quảng Ngãi, địa phương phát hiện 59 trường hợp dương tính COVID-19.

Được biết, từ 0h ngày 1/8, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng tiếp nhận công dân Quảng Ngãi từ các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19.

a1-1586082479.jpg

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 26/6 đến thời điểm hiện tại, địa phương ghi nhận 319 ca COVID-19, đã có 143 người được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Trước đó Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thống nhất chủ trương sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM với tổng số tiền 8 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ TP.HCM 4 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương 2 tỷ đồng và tỉnh Đồng Nai 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hỗ trợ 2 tỷ đồng cho người dân Quảng Ngãi gặp khó khăn ở TP.HCM trong dịch COVID-19. Nguồn hỗ trợ này sẽ được chuyển đến người dân Quảng Ngãi thông qua Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã cử Đoàn công tác gồm 23 y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa  và Bệnh viện Sản, Nhi tỉnh để chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch. 

HẢI MY