Hơn 96.000 thí sinh tại TP.HCM làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10

Sáng 5/6, hơn 96.000 học sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn TPHCM đã đến 158 điểm thi làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Theo ghi nhận, tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1) và Trường THPT Trưng Vương (quận 1) mặc dù thời gian quy định làm thủ tục dự thi theo thông báo của Sở GD&ĐT là 9h 30 nhưng từ 8h rất đông thí sinh, phụ huynh đã có mặt trước cổng điểm thi.

Năm 2023, 114 trường THPT trên địa bàn tuyển sinh với 77.294 chỉ tiêu vào lớp 10. Trong khi đó, có tới 96.325/113.802 học sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10. Vậy nên, sẽ có 19.031 thí sinh rớt lớp 10 công lập.

Trao đổi với PV, em Phạm Quỳnh Châu, học sinh lớp 9/2, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) cho biết, để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, em học đều 3 cả môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, hai môn Toán và Ngoại ngữ em tập trung luyện giải đề để làm quen với dạng đề tuyển sinh.

Riêng môn Ngữ văn, Quỳnh Châu cho biết, em mong đề thi ra vấn đề về tư tưởng, đạo lý ở câu hỏi nghị luận xã hội vì em được ôn tập kỹ dạng đề này. Đối với thí sinh này, nếu chủ đề câu hỏi nghị luận xã hội xoay quanh các nội dung về tư tưởng, đạo lý sẽ giúp em dễ lấy dẫn chứng hơn so với câu hỏi đưa ra cụ thể một vấn đề thực tế đời sống.

Hơn 96.000 thí sinh tại TP.HCM làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Thí sinh trong ngày đầu làm thủ tục dự thi lớp 10 năm học 2022-2023 tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, quận 1, TPHCM. Ảnh: T.D

Năm nay, thành phố có 6.941 thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên, có 1.147 thí sinh đăng ký vào lớp 10 tích hợp và 88.237 thí sinh chỉ đăng ký vào lớp 10 thường.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, toàn thành phố có 158 điểm thi tại các trường THCS, THPT với tổng cộng 4.102 phòng thi. 

Trong đó, có 147 điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 thường và 11 điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 chuyên và tích hợp. Mỗi điểm thi sẽ có thêm 3 phòng thi dự phòng. Tại mỗi điểm thi sẽ có lực lượng bảo vệ, công an giám sát.

Ngày mai (6/6), các thí sinh sẽ bắt đầu thực hiện bài thi môn Ngữ văn lúc 8h với thời gian 120 phút. Đến 14h cùng ngày, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian là 90 phút.

8h sáng 7/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút. Buổi chiều, thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên/tích hợp trong 150 phút từ 14h.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho biết, sở đã chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi như: địa điểm in sao đề thi, lưu trữ bài thi, làm phách, chấm thi; hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính, máy in, máy quét; thiết bị camera giám sát, phòng cháy, chữa cháy; ấn chỉ ấn phẩm, văn phòng phẩm... phục vụ kỳ thi, tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng phối hợp với Công an TPHCM bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi; cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

Riêng 2 điểm thi tại huyện Cần Giờ là Trường THCS Bình Khánh và Trường THCS Cần Thạnh, Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải trong việc bảo đảm an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trong đó sẽ có chuyến phà được ưu tiên khi qua phà Bình Khánh nhằm hỗ trợ việc giao đề thi được thực hiện đúng thời gian và bảo đảm an toàn, an ninh.

Ông Lê Hoài Nam cũng cho biết đối với các học sinh ở xã đảo Thạnh An, do đặc thù khu vực đi lại khó khăn phải qua phà nên sở cũng đã phối hợp với huyện Cần Giờ hỗ trợ các em trong việc di chuyển bằng việc chuẩn bị xe và nơi ăn chỗ ở cho các em trong suốt 3

(Tổng hợp)

GIA HÂN