Tối 18/10, lễ khai mạc "Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP.HCM" diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên với chủ đề “Nơi hội tụ những dòng sông”. Sự kiện do UBND TP.HCM tổ chức, là hoạt động trọng tâm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
![]() |
NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn tiết mục Tiếng hát từ thành phố mang tên Người cùng đội hợp xướng. |
“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ văn nghệ sĩ, mà còn là kim chỉ nam cho hành trình xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Từ tinh thần đó, TP.HCM đã khai mở một không gian văn hóa mới, nơi quá khứ, hiện tại và khát vọng tương lai cùng hội tụ.
TP.HCM, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình và sáng tạo, từ lâu đã là nơi ươm mầm nhiều thế hệ văn nghệ sĩ tài năng. Văn học - nghệ thuật thành phố không ngừng phản ánh hơi thở cuộc sống, góp phần bồi đắp nền tảng văn hóa trong công cuộc đổi mới và hội nhập.
![]() |
Các nghệ sĩ biểu diễn một trích đoạn nghệ thuật hát bội (tuồng) truyền thống với trang phục và hóa trang lộng lẫy trên sân khấu. |
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: “Những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ suốt nửa thế kỷ qua là niềm tự hào lớn lao. Sự kiện này không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, tôn vinh 50 năm thành tựu sáng tạo, mà còn là bước khởi đầu cho một giai đoạn đổi mới, hội nhập, ứng dụng công nghệ, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo của khu vực.”
Khắc sâu ý nghĩa tri ân và tôn vinh, chương trình đã tuyên dương 50 tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, sân khấu, nhiếp ảnh, kiến trúc…
![]() |
Lãnh đạo TP.HCM trao giải tôn vinh các tác phẩm văn học. |
Các tiết mục âm nhạc được lồng ghép khéo léo trong lễ khai mạc, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Những nhạc phẩm biểu tượng như Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người, Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Mùa xuân đầu tiên, Mùa xuân trên TP.HCM vang lên qua giọng ca của NSND Tạ Minh Tâm, Quốc Đại, Thanh Ngọc. Xen kẽ là sự trẻ trung của rapper T.Won, nhóm Mắt Ngọc, nhóm 135, tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa rạng rỡ sức sống.
Song hành cùng âm nhạc, các màn trình diễn của nghệ sĩ xiếc thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM và nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM, đưa khán giả trở về chiều sâu truyền thống, khắc họa bản sắc dân tộc giữa không gian văn hóa đương đại.
![]() |
Nhóm nghệ sĩ xiếc trong cảnh Xuôi dòng Phương Nam. |
Từ triển lãm, trưng bày đến biểu diễn thực cảnh, công chúng được hòa mình vào nhiều loại hình nghệ thuật: đờn ca tài tử, cải lương, tuồng, hát bội, chiếu phim, giao lưu, tọa đàm với văn nghệ sĩ. Mỗi không gian như một “dòng sông ký ức”, tái hiện hành trình 50 năm của văn học - nghệ thuật TP.HCM.
"Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP.HCM" không chỉ là lễ kỷ niệm, mà còn là “cuộc hội ngộ” của ký ức và sáng tạo, nơi các thế hệ nghệ sĩ cùng nhìn về tương lai, tiếp tục viết nên câu chuyện văn hóa của Thành phố.
![]() |
Văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm trong không gian chương trình “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP.HCM". |
![]() |
NSƯT Kim Tuyến rạng rỡ tham gia chương trình. |
Sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến 21/10 với nhiều hoạt động phong phú: nghệ thuật đường phố, lân - sư - rồng, xiếc, thời trang, kịch, giao lưu văn nghệ sĩ, tọa đàm văn chương trẻ, biểu diễn đờn ca tài tử, hát bội, cải lương… mở ra hành trình trải nghiệm đa sắc màu, lan tỏa tinh thần sáng tạo và giá trị nhân văn đến đông đảo công chúng.
TP.HCM khởi công xây mới Nhà Văn hóa Phụ nữ
Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM - cơ sở 1 (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) được xây dựng mới với tổng vốn hơn 623 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.