![]() |
| Ngài Đại sứ Thuy Điển Johan Ndisi phát biểu lễ khai mạc |
Phát biểu tại lễ khai mạc, Ngài Đại sứ Thuy Điển Johan Ndisi nhấn mạnh ngày 1/6 là dịp tôn vinh trí tưởng tượng, sự tò mò và tình yêu thương của trẻ em. Theo Đại sứ, tuần phim là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác văn hóa bền chặt giữa Việt Nam và Thụy Điển, đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh và sáng tạo nghệ thuật.
Điểm nhấn của chương trình là ba bộ phim thiếu nhi kinh điển của Thụy Điển gồm Pippi Tất Dài, Anh em nhà Sư tử và Ronja – Con gái tên tướng cướp. Đây đều là những tác phẩm chuyển thể từ các sáng tác nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren, một trong những tác giả văn học thiếu nhi có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới.
Theo Đại sứ Thụy Điển, dù ra đời trong bối cảnh văn hóa Bắc Âu, các câu chuyện của Astrid Lindgren vẫn chạm tới độc giả ở nhiều quốc gia nhờ những giá trị mang tính phổ quát về lòng dũng cảm, sự tử tế, tình bạn và lòng khoan dung. Thông qua điện ảnh, trẻ em có cơ hội khám phá những thế giới mới, gặp gỡ những nhân vật khác biệt và mở rộng trí tưởng tượng của mình.
![]() |
| Các lãnh đạo, khách mời tham dự chương trình |
Bên cạnh các tác phẩm của Thụy Điển, tuần phim còn giới thiệu 11 bộ phim hoạt hình Việt Nam được lựa chọn từ nhiều giai đoạn phát triển của nền hoạt hình nước nhà. Trong số đó có những tác phẩm ra đời từ thập niên 1960, 1970, 1990 từng đoạt giải thưởng tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế, cùng một số phim nổi bật được sản xuất trong những năm gần đây.
Tại buổi chiếu khai mạc, khán giả được thưởng thức bộ phim hoạt hình Đáng đời thằng Cáo tác phẩm hoạt hình đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam cùng bộ phim Pippi Tất Dài.
![]() |
| Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam |
Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam cho biết, cả ba bộ phim Thụy Điển đã được dịch, lồng tiếng Việt và hoàn tất thủ tục cấp phép trình chiếu trong thời gian ngắn với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thụy Điển và Viện Phim Thụy Điển.
Song song với hoạt động chiếu phim, Ban tổ chức còn giới thiệu không gian trưng bày các ấn bản tiếng Việt những tác phẩm nổi tiếng của Astrid Lindgren do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Hoạt động này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày bộ truyện Pippi Tất Dài lần đầu được xuất bản, giúp độc giả nhỏ tuổi có thêm cơ hội tiếp cận các tác phẩm văn học kinh điển thông qua cả sách và điện ảnh.
Theo bà Lê Thị Hà, tuần phim không chỉ mang đến những giờ phút giải trí bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản điện ảnh. Đây cũng là dịp tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ hoạt hình Việt Nam và di sản sáng tác của Astrid Lindgren.
Viện trưởng Viện Phim Việt Nam cũng cho biết, đơn vị đang từng bước xây dựng Rạp Ngọc Khánh trở thành không gian văn hóa điện ảnh dành cho cộng đồng, nơi giới thiệu các tác phẩm chuyển thể từ văn học, tổ chức những chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa và tăng cường giao lưu điện ảnh quốc tế.
Tuần phim năm nay là sự kiện nối tiếp chuỗi hoạt động hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Ý tưởng tổ chức chương trình được thúc đẩy sau sự kiện Đại sứ quán Thụy Điển trao tặng Viện Phim Việt Nam bộ phim tài liệu Chiến thắng của Việt Nam (Victory Vietnam) nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đáng chú ý, trong quý III/2026, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thụy Điển, Viện Phim Thụy Điển dự kiến trao tặng cho Viện Phim Việt Nam các bản phim nhựa về Việt Nam đang được lưu trữ tại nước này để hồi hương và bảo tồn lâu dài.
“Tuần phim là cơ hội để những câu chuyện giàu giá trị nhân văn của Astrid Lindgren cũng như các tác phẩm hoạt hình Việt Nam đến gần hơn với thế hệ khán giả trẻ hôm nay, góp phần nuôi dưỡng tình yêu đối với văn học và điện ảnh”, bà Lê Thị Hà chia sẻ.
![]() |
| Đại sứ quán Thụy Điển cùng bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam tặng quà chụp ảnh lưu niệm |
Trong khuôn khổ Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển, Ban tổ chức giới thiệu 14 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, gồm 3 phim truyện thiếu nhi kinh điển của Thụy Điển và 11 phim hoạt hình Việt Nam được sản xuất từ những năm 1960 đến nay.
Chương trình khai mạc ngày 1/6 với bộ phim hoạt hình Đáng đời thằng Cáo (1960) của đạo diễn Lê Minh Hiền tác phẩm hoạt hình đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam, cùng bộ phim thiếu nhi nổi tiếng Pippi Tất Dài của đạo diễn Olle Hellbom.
Ngày 2/6, khán giả sẽ thưởng thức chùm phim hoạt hình Việt Nam gồm Đại hành Hoàng đế (2021), Chuyện ông Gióng (1970) và Mèo con (1965), đại diện cho nhiều giai đoạn phát triển của hoạt hình Việt Nam.
Ngày 3/6, tuần phim giới thiệu tác phẩm điện ảnh Thụy Điển Ronja – Con gái tên tướng cướp (1984), bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren.
Tiếp đó, ngày 4/6 là chùm sáu phim hoạt hình Việt Nam gồm Trê cóc, Phép lạ hồi sinh, Chiếc lông gà hư hỏng, Hàng xóm láng giềng, Sâu khoang hóa bướm và Ngọn đèn ấm áp. Các tác phẩm trải dài từ thập niên 1990 đến những bộ phim mới sản xuất năm 2024.
Khép lại tuần phim vào ngày 5/6 là bộ phim hoạt hình kinh điển Con sáo biết nói của đạo diễn Ngô Mạnh Lân và tác phẩm điện ảnh Thụy Điển Anh em nhà Sư tử, một trong những bộ phim chuyển thể nổi tiếng nhất từ sáng tác của Astrid Lindgren.
Toàn bộ các suất chiếu diễn ra lúc 9 giờ sáng tại Rạp Ngọc Khánh, Viện Phim Việt Nam (523 Kim Mã, Hà Nội).
Một số ảnh tại sự kiện khai mạc tuần phim
![]() |
| Khán giả nhí cùng khách mới tại buổi khai mạc |
![]() |
| Khán giả nhí chăm chú theo dõi bộ phim bộ phim hoạt hình Đáng đời thằng Cáo tác phẩm hoạt hình đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bộ phim hoạt hình "Đáng đời thằng Cáo" tác phẩm hoạt hình đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam |
![]() |
| Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Johan Ndisi trả lời phỏng vấn báo chí |
![]() |
| Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời |
![]() |
| Bên cạnh chương trình chiếu phim, trong buổi khai mạc ngày 1/6, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới công chúng các ấn bản tiếng Việt là những tác phẩm nổi tiếng do Astrid Lindgren sáng tác và đã được chuyển thể thành phim |
![]() |





























Ra mắt bản dịch “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của đạo diễn Ajdar Ibrahimov tại Viện Phim Việt Nam
Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Viện Phim Việt Nam với công tác lưu trữ, bảo quản và khai thác tư liệu hình ảnh động về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Viện Phim Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức lưu trữ phim quốc tế và khu vực
Cùng chuyên mục
Khai mạc Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển với loạt tác phẩm kinh điển dành cho trẻ em
Sân khấu Lệ Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn tại Liên hoan Sân khấu Quốc tế “Kinh điển Nga – Lobnya 2026”
Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa gửi tình yêu quê hương qua tiếng hát
Hơn 2.000 biker từ 9 quốc gia hội ngộ tưng bừng trên phố biển Nha Trang
Sun Group và hành trình đưa DIFF trở thành top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh
"Lầu Chú Hỏa" kết hợp phong cách found footage và hình thức livestream trên màn ảnh Việt