Một sản phẩm chăm sóc cá nhân được bày bán tại nhiều nhà thuốc trên cả nước vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
Theo công văn mới ban hành, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi trên phạm vi toàn quốc lô Gel tắm gội toàn thân Oatrum - Tuýp 150 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 563/25/CBMP-TN, số lô 10122025, ngày sản xuất 10/12/2025, hạn sử dụng 09/12/2028.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Trên nhãn sản phẩm ghi Công ty TNHH dược Nhân Hưng là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, trong khi Công ty TNHH dược phẩm Dakori là đơn vị sản xuất.
Nguyên nhân thu hồi được xác định xuất phát từ kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. Mẫu sản phẩm được lấy tại Quầy thuốc Minh Nhật để phục vụ công tác hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm lưu thông trên thị trường.
Kết quả phân tích cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhằm đánh giá mức độ an toàn của mỹ phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng. Khi sản phẩm không đáp ứng giới hạn vi sinh vật theo quy định, cơ quan quản lý có thể yêu cầu thu hồi nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới toàn bộ các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô Gel tắm gội toàn thân Oatrum nêu trên, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng để thực hiện thu hồi theo quy định.
Các địa phương cũng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi tại các cơ sở bán lẻ, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành hoặc tiếp tục lưu thông sản phẩm vi phạm trên thị trường.
Đối với hai doanh nghiệp liên quan, Cục Quản lý Dược yêu cầu nhanh chóng gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt chất lượng.
Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, Công ty TNHH dược Nhân Hưng và Công ty TNHH dược phẩm Dakori phải hoàn tất việc thu hồi, tiêu hủy và gửi báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/8/2026.
Bên cạnh đó, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Tây Ninh được giao trực tiếp giám sát việc thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm cũng như kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm đối với hai doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra và việc xử lý vi phạm (nếu có) phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/9/2026.
Động thái này tiếp tục cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường hoạt động hậu kiểm đối với mỹ phẩm lưu hành trên thị trường nhằm kịp thời phát hiện các sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Đồng thời, người tiêu dùng cũng được khuyến cáo kiểm tra thông tin về số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng của sản phẩm đang sử dụng để tránh tiếp tục dùng phải lô hàng thuộc diện thu hồi, đồng thời liên hệ nơi mua hàng nếu phát hiện sản phẩm nằm trong danh sách bị đình chỉ lưu hành.
*Nguồn: Cục quản lý Dược - Bộ Y Tế

















Hoa hậu đẹp nhất nhì Việt Nam U45 đi khắp thế gian, xúc động khi tới Tây Tạng
"Con gái ông trùm" gây sốt phim giờ vàng VTV: Nhan sắc ngoài đời không điểm chê, mỗi lần lên đồ lại đẹp thêm một nấc
Mỹ thúc đẩy cuộc đua nâng cấp nam giới bằng testosterone trị giá hàng tỷ USD
Trào lưu săn rắn lục đuôi đỏ phủ sóng TikTok: Hàng triệu lượt xem và những hiểm họa phía sau
Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ vượt 52 tỷ đồng doanh thu chiếu sớm tại Việt Nam
Cùng chuyên mục
Toàn bộ người dân một huyện bị cấm mua hàng online, cứ đặt hàng là bị hủy
Thông báo quan trọng cho tất cả người dùng giấy tờ trên VNeID
Hoàng Rob tiết lộ ý tưởng phía sau concept Let Me Go của Nhà Hoa Lửa
3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 29/7/2026
Nữ sinh làm clip "đu trend" môn học, nhìn qua tưởng vô hại, xem kỹ mới hiểu vì sao nhiều phụ huynh Việt bất an
Máy bay phát nổ sau 17 giây tiếp đất bằng bụng, 179 người thiệt mạng trong thảm kịch hàng không lớn nhất lịch sử nước này