Khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc: Hơn 72% sinh viên ngành y xin nghỉ học trong bối cảnh căng thẳng chưa "hạ nhiệt"

Không chỉ các bác sĩ nội trú, nhiều sinh viên y khoa tại Hàn Quốc cũng có động thái nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Trong 10 ngày vừa qua, gần 10.000 bác sĩ nội trú/bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đã đồng loạt xin nghỉ việc để bày tỏ sự phản đối của mình với kế hoạch gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh thêm 2.000 người vào năm sau của chính phủ. Trong những ngày này, ngành y tế Hàn Quốc đã rơi vào cuộc khủng hoảng y tế hiếm nghiêm trọng.

Mặc dù Chính phủ đã đưa ra "tối hậu thư" yêu cầu các bác sĩ nội trú quay trở lại bệnh viện trước nửa đêm ngày 29/02 nhưng tính đến thời điểm hiện tại, căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa thể "hạ nhiệt".

Cuộc đình công của các bác sĩ thực tập khiến ngành y tế Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng
Cuộc đình công của các bác sĩ thực tập khiến ngành y tế Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng

Tuy nhiên, cuộc chiến này dường như đã tiếp tục lan rộng khi sinh viên y khoa từ các trường đại học cũng đang thể hiện sự phản đối của mình với việc tăng tuyển sinh. Theo đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, khoảng 72,9% sinh viên y khoa từ 40 trường trên khắp cả nước đã nộp đơn xin nghỉ học. 

Cụ thể, Bộ Giáo dục cho biết có tới 13.698 sinh viên y khoa đang tham gia vào cuộc đình công biểu tình này. Bên cạnh đó, sinh viên từ 6 trường y toàn quốc cũng đã thể hiện sự không đồng tình của họ bằng cách tẩy chay các lớp học. 

Một sinh viên trường y cầm đơn xin nghỉ học tại bệnh viện đa khoa ở Daegu
Một sinh viên trường y cầm đơn xin nghỉ học tại bệnh viện đa khoa ở Daegu

Được biết, mục đích của việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh mà Chính phủ Hàn Quốc đưa ra là để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân viên y tế, một vấn đề tồn tại lâu năm của ngành y tế Hàn Quốc. Trong khi đó, các bác sĩ nội trú và sinh viên trường y lại bày tỏ lo ngại rằng việc mở rộng số lượng này có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng giáo dục đào tạo. Họ cho rằng thay vì mở rộng tuyển sinh, chính phủ nên tìm cách cải thiện môi trường làm việc của các bác sĩ và phân bổ nhân lực y tế tốt hơn.

Nguồn: Korea Times

Thanh Tâm

Áp lực khủng khiếp của bác sĩ 20 năm “chữa lành” trái tim trẻ nhỏ: “Có những bé sơ sinh đến viện trong tình trạng tím tái…”

Áp lực khủng khiếp của bác sĩ 20 năm “chữa lành” trái tim trẻ nhỏ: “Có những bé sơ sinh đến viện trong tình trạng tím tái…”

20 năm làm nghề, theo đuổi chuyên ngành tim mạch, chưa một ngày nào bác sĩ Thọ cho phép bản thân mình ngơi nghỉ.