Sáng ngày 12/03, Hiệp hội khoa y các trường đại học tại Hàn Quốc cho biết, các giáo sư y khoa trên toàn quốc sẽ có hành động tập thể nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra đối với các bác sĩ thực tập (bác sĩ nội trú) và sinh viên y khoa phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu của chính phủ.
Theo đó, Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc cho biết họ đã đạt được nghị quyết vào ngày 10/03, khi chính phủ đang thực hiện các bước nhằm đình chỉ giấy phép y tế của khoảng 5.000 bác sĩ thực tập tham gia cuộc đình công phản đối việc tăng chỉ tiêu.
![]() |
| Các thành viên của Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc ra ngoài sau cuộc họp ngày 09/03 |
Hiệp hội cho biết trong một tuyên bố: "Nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với các bác sĩ và sinh viên thực tập tại bệnh viện, chúng tôi sẽ nghiêm khắc buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện tại và có hành động tập thể để giải quyết vấn đề".
Đồng thời, hiệp hội này cũng thẳng thắn cảnh báo rằng nhiều giáo sư y khoa có thể sẽ nộp đơn từ chức để thể hiện sự phản đối và hành động này nhiều khả năng sẽ khiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục y tế tại Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng chưa từng có.
Đưa ra phương án giải quyết căng thẳng, Hiệp hội kêu gọi chính phủ nên tiến tới đối thoại vô điều kiện với ngành y tế.
"Nếu các bác sĩ thực tập sinh và sinh viên y khoa bị thiệt hại nghiêm trọng và nền giáo dục y tế đối mặt với sự sụp đổ, chúng tôi sẽ không còn ý thức trách nhiệm với tư cách là giáo sư y khoa nữa" - Đại diện hiệp hội cho biết.
![]() |
| Các giáo sư kêu gọi Chính phủ chấm dứt cuộc khủng hoảng bằng biện pháp đối thoại vô điều kiện với các bác sĩ thực tập |
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa chính phủ và các giáo sư y khoa, trong đó chính phủ vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch tăng chỉ tiêu sinh viên ngành y từ 2000 đến 3000 vào năm 2025, bất chấp sự phản đối gay gắt từ các bác sĩ thực tập sinh và sinh viên y khoa.
Trước đó, hàng loạt các giáo sư trường y đã thực hiện hành động cạo đầu nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ. Bên cạnh đó, các giáo sư y khoa tại Đại học Quốc gia Seoul cho biết họ cũng sẽ quyết định nộp đơn từ chức hàng loạt vào tuần tới nếu chính phủ không tìm được "bước đột phá hợp lý" để giải quyết mâu thuẫn.
Ủy ban khẩn cấp của các trường y trên toàn quốc cũng dự kiến sẽ tập hợp vào tối ngày 12/03 (giờ địa phương) để thảo luận về các biện pháp ứng phó với tình hình.
![]() |
| Cuộc đình công biểu tình của các bác sĩ dự kiến sẽ khó có thể chấm dứt nhanh chóng |
Nguồn: Yonhap




















Người đàn ông đột tử khi đang chơi cầu lông, bác sĩ cảnh báo: 3 việc không làm sau khi vận động mạnh
Khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc: Kế hoạch tăng tuyển sinh không thay đổi, người người nhà nhà đổ xô đến học viện ôn thi vào trường y
Khủng hoảng y tế Hàn Quốc: 30.000 bác sĩ và người thân xuống đường biểu tình, hơn 100 bệnh nhân phải "cầu cứu" bệnh viện quân đội
Khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc: Hơn 72% sinh viên ngành y xin nghỉ học trong bối cảnh căng thẳng chưa "hạ nhiệt"
Tổ chức Y tế Thế giới: Benzopyrene là chất gây ung thư cấp độ 1, luôn ẩn chứa trong 2 loại thực phẩm quen thuộc này
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
Cùng chuyên mục
Người dùng Nghệ An khẳng định VinFast VF 3 là chiếc xe giúp chủ nhân “nhàn đầu”
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc
Nữ NSND đa tài ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
CEO VinEnergo: ‘Chúng tôi ra thế giới như 1 nhà phát triển năng lượng toàn cầu’
Hệ sinh thái số cho khoa học và công nghệ dần thành hình