Ngày 03/03 vừa qua, hàng chục nghìn người đã tập trung tại khu vực Yeouido của thành phố Seoul nhằm biểu tình phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y của chính phủ vào năm 2025.
Được biết, cuộc biểu tình quy mô này được tổ chức bởi Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA), một nhóm vận động hành lang của các bác sĩ với 140.000 thành viên. Theo những người dẫn đầu buổi biểu tình, sự kiện này quy tụ khoảng 30.000 người, trong đó bao gồm các bác sĩ từ khắp các vùng trên khắp đất nước như Daegu, Busan và đảo Jeju, cũng như đông đảo các sinh viên y khoa và gia đình họ.
![]() |
| Theo KMA, cuộc biểu tình do Hiệp hội Y tế Hàn Quốc (KMA) tổ chức, đã quy tụ khoảng 30.000 người tham gia |
Bất chấp cảnh báo của chính phủ về việc thực thi các hành động pháp lý đối với các bác sĩ không quay trở lại làm việc vào ngày 29/02, đám đông biểu tình cho thấy sự phản đối mãnh liệt của mình với kế hoạch của chính phủ.
Cho Ji-ho, ủy viên Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, cho biết: "Các cuộc biểu tình trong phạm vi pháp luật sẽ được cho phép, nhưng các hoạt động bất hợp pháp sẽ bị xử lý kiên quyết. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý nghiêm khắc liên quan đến các cáo buộc về việc cưỡng ép tham gia biểu tình".
![]() |
| Các bác sĩ tham gia một cuộc biểu tình được tổ chức tại Yeouido, Seoul |
Người dân tìm đến bệnh viện quân đội
Với việc gần 10.000 bác sĩ nội trú vẫn đang đồng loạt đình công, các bệnh viện tại Hàn Quốc vẫn đang phải hứng chịu cơn khủng hoảng từ việc quá tải bệnh nhân cấp cứu và điều trị nội trú.
Để tạm thời giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện đa khoa, các bệnh viện quân đội tại nước này đã quyết định mở cửa hoàn toàn khu cấp cứu vào ngày 20/2 và sẵn sàng tiếp nhận người dân đến khám và chữa trị.
![]() |
| Một bệnh nhân được điều trị tại phòng cấp cứu của một bệnh viện quân đội ở Seongnam, phía nam Seoul |
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã có hơn 100 bệnh nhân dân sự đến các phòng cấp cứu của bệnh viện quân đội kể từ khi cuộc đình công diễn ra. Theo Bộ, tính đến 6 giờ sáng ngày 04/03, đã có tổng cộng 123 người dân đã đến 12 bệnh viện quân đội trên cả nước, bao gồm cả Bệnh viện Lực lượng Vũ trang Thủ đô ở Seongnam, ngay phía nam Seoul. Theo Bộ, một số bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Thủ đô Lực lượng Vũ trang sau khi bị các bệnh viện đa khoa khác từ chối phẫu thuật do thiếu nhân viên y tế.
Nguồn: Korea Times




















Blouse Trắng - nhóm nhạc 7 năm của y bác sĩ Sài Gòn: mang tiếng hát đổi thành bữa ăn, tấm thẻ BHYT cho bệnh nhân nghèo
Khủng hoảng y tế Hàn Quốc ngày 11: Bác sĩ nhất quyết không trở lại, cảnh sát đột kích văn phòng Hiệp hội Y khoa
Khủng hoảng y tế ngày thứ 10 tại Hàn Quốc: Chỉ 300 bác sĩ trở lại, Chính phủ chuẩn bị truy tố hàng loạt
Bức ảnh tưởng không bao giờ có: Vợ chồng Bà Nhân Vlog ngồi với bác sĩ Thịnh, tiết lộ từng bán nhẫn kim cương "gánh" drama thụ tinh nhân tạo
Chính phủ Hàn Quốc quyết không nhượng bộ, bước đầu tiên xử lý khủng hoảng y tế
Khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc: Hơn 72% sinh viên ngành y xin nghỉ học trong bối cảnh căng thẳng chưa "hạ nhiệt"
Cùng chuyên mục
Đảo Nam - Charmora City “chiếm sóng” Nha Trang, căn hộ cao tầng lập tức “đắt hàng”
Tăng cường vận tải, siết chặt an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân 2026
Gần 200 nhà khoa học quốc tế và trong nước thảo luận xu hướng công nghệ sinh học và năng lượng tại GCW 2026
Triển khai Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Gắn bảo hộ quyền với phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X
Điều gì sắp diễn ra ở Cần Giờ khiến nhà nhà từ Bắc chí Nam rần rần book vé du xuân?