![]() |
Toàn cảnh họp báo |
Chiều 6/5, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã long trọng tổ chức buổi họp báo công bố chương trình “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội – năm 2025”. Sự kiện văn hóa trọng điểm này được kỳ vọng sẽ là cầu nối hiệu quả, giới thiệu và quảng bá sâu rộng hình ảnh văn hóa, con người, cũng như tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế của Lâm Đồng đến với người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.
Tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức sự kiện, đã nhấn mạnh: “Lâm Đồng tự hào là vùng đất hội tụ 47 dân tộc anh em, mỗi dân tộc sở hữu một bản sắc văn hóa riêng biệt, tạo nên sự phong phú, đa dạng và vô cùng đặc trưng.”
![]() |
Ông Đinh Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc. |
Theo ông Tuấn, sự đa dạng văn hóa này đã kiến tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nhiều loại hình du lịch đặc sắc, từ du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch lễ hội, du lịch sinh thái đến khám phá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Những phong tục độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa như lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả hay tục bắt chồng… đã góp phần vẽ nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, đầy sức hút.
Không chỉ vậy, Lâm Đồng còn được biết đến là một kho tàng thiên nhiên kỳ vĩ với những cánh rừng bạt ngàn, những dòng sông, hồ nước thơ mộng và những thác nước hùng vĩ. Đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”, niềm tự hào của người dân nơi đây, đã vinh dự được UNESCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể thế giới” vào năm 2005 và “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” vào năm 2008.
“Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn được tỉnh Lâm Đồng đặc biệt chú trọng. Năm 2025, chúng tôi quyết định đẩy mạnh hoạt động quảng bá và Hà Nội là một điểm dừng chân quan trọng để giới thiệu những tinh hoa văn hóa của Lâm Đồng đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế,” ông Tuấn khẳng định.
“Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội – năm 2025” mang một ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025). Sự kiện không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội để truyền tải thông điệp về sức sáng tạo không ngừng của con người Lâm Đồng – Đà Lạt qua các thời kỳ, thông qua các di sản vật thể, phi vật thể, các lễ hội đặc sắc và những làng nghề tiêu biểu.
![]() |
Nhiều sự kiện được công bố tại bổi họp báo |
Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo định hướng của Đảng và Nhà nước, đề án hợp nhất các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đang được đánh giá là một bước đi chiến lược, phù hợp với xu thế phát triển. Nếu được thông qua, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ sở hữu diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước (24.233 km²), quy mô dân số ước tính trên 3,3 triệu người và vươn lên Top 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam. Tỉnh mới cũng sẽ có những lợi thế vượt trội về địa hình đa dạng, vừa giáp biển vừa có đường biên giới, cùng với hệ thống giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, tạo tiền đề vững chắc để trở thành một trung tâm kinh tế, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Sự kiện lần này còn là cơ hội quan trọng để tỉnh Lâm Đồng quảng bá tiềm năng đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, du lịch – dịch vụ. Ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: “Lâm Đồng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án và hoạt động kinh doanh tại địa phương. Đây là lời mời gọi chân thành, thể hiện tinh thần cởi mở và quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để phát triển bền vững.”
Chuỗi sự kiện “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội – năm 2025” sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc tại nhiều địa điểm trung tâm của Thủ đô:
Chương trình diễn đàn kết nối “Văn hóa - Du lịch - Thương mại”: Tổ chức vào ngày 17/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội.
Các hoạt động quảng bá, trưng bày, giới thiệu tinh hoa văn hóa, sản vật địa phương, không gian trà…: Diễn ra tại không gian đi bộ phố Đinh Tiên Hoàng bên hồ Hoàn Kiếm. Tại đây còn có Triển lãm quy hoạch tỉnh Lâm Đồng - Đà Lạt, giới thiệu văn hóa du lịch, Di sản kiến trúc quy hoạch, sản phẩm OCOP, nông nghiệp.
Chương trình khai mạc kết hợp biểu diễn nghệ thuật “Một thoáng Lâm Đồng tại Hà Nội”: Bắt đầu vào lúc 19h30 ngày 17/5 tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu (không gian đi bộ phố bên hồ Hoàn Kiếm, phố Hàng Dầu đoạn bên hông Tượng đài cảm tử đến ngã ba phố Lò Sũ). Chương trình nghệ thuật đặc biệt này sẽ giới thiệu những tác phẩm ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và đậm đà bản sắc văn hóa Lâm Đồng, đồng thời mang đến những giai điệu về Hà Nội.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nội dung phong phú, “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội – năm 2025” hứa hẹn sẽ là một sự kiện văn hóa ấn tượng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Lâm Đồng và Thủ đô, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư đầy tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh trong tương lai.
Muốn làm đồng nghiệp theo nghĩa đen của “Âm iu ơi” thì học ngành này, nhiều cơ hội và không bị AI thay thế
Những ai muốn ứng tuyển vào "công ty" chuẩn bị giấy bút để viết những thông tin liên quan đến ngành học này chưa?