Huy động 42 tỉ USD đầu tư và phát triển Đà Lạt
Sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích hơn 24.000km², lớn nhất cả nước, với dân số gần 4 triệu người. Đây là địa phương có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, tài nguyên và không gian phát triển.
Tỉnh hướng tới phát triển các ngành mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao, khai thác và chế biến khoáng sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến - chế tạo, logistics gắn với cảng biển, đô thị thông minh và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
![]() |
| Lâm Đồng đặt mục tiêu quy hoạch Đà Lạt thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm quốc tế |
Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 10-10,5%/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương cần huy động nguồn lực đầu tư từ 38-42 tỉ USD.
Theo quy hoạch, tỉnh Lâm Đồng được tổ chức thành 7 vùng kinh tế - xã hội với các định hướng phát triển riêng. Trong đó, vùng trung tâm phía Bắc gồm 14 xã, phường thuộc khu vực Đà Lạt, Lạc Dương và một phần Lâm Hà được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm quốc tế.
Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay ước đạt khoảng 620.000 lượt khách tăng khoảng 21% so với năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 21.000 lượt.
![]() |
| Đà Lạt đang trở thành "mỏ vàng" mới thu hút các tập đoàn khách sạn hàng đầu |
Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.420 tỷ đồng. Riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85 - 96%, cao điểm có ngày đạt 100%.
Đà Lạt đang trở thành "mỏ vàng" mới
Theo Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam của Cục du lịch quốc gia Việt Nam (Tổng cục du lịch), Việt Nam có 299 khách sạn - resort 5 sao đang hiện diện ở gần 34 tỉnh thành. Trong đó có 249 cơ sở nằm trong danh mục được nhà nước quản lý - ghi nhận và 50 cơ sở là do chủ cơ sở lưu trú tự đăng ký.
Đà Lạt đang trở thành "mỏ vàng" mới thu hút các tập đoàn khách sạn hàng đầu. Mới đây nhất, Grand Mercure Hotels & Resorts, thương hiệu gắn liền với sự giao thoa giữa phong cách hiện đại và các giá trị truyền thống bản địa, chính thức công bố khai trương Grand Mercure Dalat Resort. Đánh dấu bước chuyển mình của thành phố ngàn hoa từ các điểm lưu trú nội địa sang phân khúc nghỉ dưỡng siêu sang.
![]() |
| Grand Mercure Hotels & Resorts là chuỗi thương hiệu khách sạn 5 sao cao cấp thuộc Tập đoàn Accor đã có mặt tại Đà Lạt |
Tọa lạc gần Ga Đà Lạt lịch sử, Grand Mercure Dalat Resort phản chiếu bản sắc văn hóa độc đáo của thành phố qua lối kiến trúc hòa quyện giữa dấu ấn Việt Nam và nét quyến rũ của các dinh thự Pháp thập niên 1920.
Grand Mercure Hotels & Resorts là chuỗi thương hiệu khách sạn 5 sao cao cấp thuộc Tập đoàn Accor.
![]() |
Ông Garth Simmons, Giám đốc Điều hành Khối Khách sạn Cao cấp, Trung cấp & Phổ thông của Tập đoàn Accor tại Châu Á, chia sẻ: “Du lịch không chỉ là những chuyến đi, mà là cơ hội để du khách thực sự thấu hiểu và hòa mình vào văn hóa, lối sống bản địa qua từng trải nghiệm thực tế. Chúng tôi tự hào mang Grand Mercure đến với Đà Lạt — thành phố mà nét đẹp di sản Pháp vẫn luôn hiện hữu và làm nên bản sắc độc đáo. Qua ngôn ngữ thiết kế tinh tế cùng những trải nghiệm được chọn lọc kỹ lưỡng, Grand Mercure Dalat Resort sẽ là lời mời gọi du khách bước vào hành trình khám phá những câu chuyện đặc biệt của vùng đất này.”
![]() |
Ông Michael Keller, Tổng Giám đốc Grand Mercure Dalat Resort, cho biết thêm: “Từng chi tiết tại Grand Mercure Dalat Resort đều được tạo tác để tôn vinh vẻ đẹp của Đà Lạt, mở ra không gian giao thoa giữa di sản lâu đời và sự tiện nghi đương đại đẳng cấp 5 sao. Sở hữu vị trí lý tưởng ngay trung tâm thành phố cùng khuôn viên xanh mướt, khu nghỉ dưỡng là điểm khởi đầu hoàn hảo cho chuyến thưởng ngoạn xứ sở sương mù đầy cảm xúc của du khách.”
![]() |
Những quy hoạch mới cho thấy Đà Lạt đang đứng trước một chu kỳ phát triển khác, nơi cuộc cạnh tranh không còn diễn ra giữa các địa phương trong nước mà là với những điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng của châu Á và thế giới.
Khi các tập đoàn khách sạn và bất động sản quốc tế liên tiếp tìm kiếm cơ hội hiện diện, thành phố có thêm động lực để nâng tầm hệ sinh thái du lịch. Song, trong ngành nghỉ dưỡng cao cấp, điều tạo nên giá trị lâu dài chưa bao giờ chỉ là những công trình đắt tiền. Chính cảnh quan, khí hậu, không gian sống và bản sắc văn hóa mới là những "tài sản" khó sao chép, đồng thời cũng là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của một điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới. Vì vậy, cùng với dòng vốn đầu tư, điều Đà Lạt cần gìn giữ nhất có lẽ vẫn là những giá trị đã khiến thành phố trở nên khác biệt ngay từ đầu.





















Nine Naphat vung tiền đưa tình mới du lịch sang chảnh khắp nơi, rời xa Baifern hạnh phúc đến vậy sao?
Vụ lật xe khách 4 người tử vong ở Hà Nội: Đang đi du lịch nhưng quyết định về sớm thì hàng xóm có tang
Cụ bà đi du lịch miễn phí với bạn bè, 2 năm sau gia đình nhận thông báo: “Phải trả hơn 15 tỷ đồng”
Cùng chuyên mục
Nhiều ngày trước, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay lạ hạ cánh
FIFA mở điều tra Argentina sau trận chung kết World Cup: Dàn cầu thủ đối diện án "treo giò" nặng
Có nên để nước trong ấm siêu tốc sau khi đun?
Vì sao remote Tivi có số 0?
Chuyện tình lệch tuổi “chồng 24 vợ 40”: Bố vợ hỏi một câu duy nhất trước khi quyết định cho cưới
Vụ cháy xe khách 7 người tử vong ở Đồng Nai: Công an đang khám nghiệm, lấy mẫu ADN các nạn nhân