Làm sao để cách ly tại nhà ngừa lây nhiễm cúm corona?

Bộ Y Tế đã đưa ra hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú ngăn ngừa và phòng bệnh do virus corona gây ra.

Trong đó nêu rõ các đối tượng không bị ho, sốt, khó thở và có các yếu tố sau sẽ được cách ly tại nhà:

- Làm việc với ca nhiễm virus hoặc trường hợp nghi nhiễm trong thời gian mắc bệnh.

- Ở cùng nhà, nơi lưu trú với ca xác định hoặc nghi nhiễm trong thời gian mắc bệnh.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

 - Tiếp xúc với với ca xác định hoặc nghi nhiễm trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào trong vòng 1m.

- Đi du lịch, công tác, vui chơi cùng với với ca xác định hoặc nghi nhiễm trong thời gian mắc bệnh.

- Các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

- Ngồi trước hoặc sau 2 hàng ghế trên cùng một phương tiện duy chuyển với ca xác định hoặc nghi nhiễm bệnh.

Thời gian cách ly:

- Tối đa 14 ngày tính từ lần tiếp xúc cuối cùng trước khi bệnh nhân được xác định hoặc nghi nhiễm virus corona.

- Sau khi có kết quả người bị nghi ngờ nhiễm bệnh âm tính với virus corona, người được cách ly sẽ kết thúc cách ly.

Trong thời gian này, người cách ly cần đảm bảo các điều sau:

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc cách ly, đúng theo thời gian và địa điểm, khuyến cáo nên bố trí phòng riêng. Nếu không có phòng riêng, nên đặt giường cách xa nơi ngủ của các thành viên khác ít nhất 2m.

- Phòng cách ly cần được đảm bảo thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ, không để quá nhiều đồ đạc.

- Đo thân nhiệt 2 lần 1 ngày, kết quả điền vào phiếu theo dõi sức khỏe.

- Người được cách ly hạn chế tiếp xúc, ra khỏi phòng, tự theo dõi sức khỏe và đảm bảo vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

- Không vứt bừa bãi khẩu trang, đồ dùng vệ sinh, giấy lau mũi, miệng, phải bỏ vào thùng rác riêng có nắp đậy, để xa mọi người.

- Tuyệt đối không được ăn chung với các thành viên khác. 

- Không tự động rời khỏi nhà hay nơi lưu trú.

- Khi xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở cần thông báo cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công theo dõi.

Thành viên trong hộ gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú của người được cách ly:

a) Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi cần tiếp xúc.

b) Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình, nơi lưu trú bằng chất khử trùng, xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

c) Luôn động viên, giúp đỡ người được cách ly trong suốt thời gian cách ly.

d) Khi thấy người được cách ly có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách.

đ) Hỗ trợ phương tiện vệ sinh, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly, nếu có yêu cầu.

g) Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú. 

Thanh Mai

 Vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly của những công dân trở về từ Trung Quốc

Vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly của những công dân trở về từ Trung Quốc

Có 3 người trốn khỏi khu cách ly nhưng 2 người đã tìm thấy, hiện còn 1 người duy nhất vẫn chưa có thông tin.