Ngày 15/9, Đồn cảnh sát Seo-bu, thành phố Gwangju, cho biết đã bắt giữ A, người đàn ông ngoài 60 tuổi, với cáo buộc vi phạm Luật Tăng nặng hình phạt đối với tội phạm kinh tế đặc biệt, liên quan đến hành vi lừa đảo.
Theo điều tra, từ năm 2022 đến gần đây, A tiếp cận B, một nữ nha sĩ ngoài 50 tuổi trong khu vực, tự nhận mình là người sở hữu khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ won. A bị cáo buộc đã khiến B tin rằng mình là một đại gia có tài sản thừa kế lên tới 250 tỷ won (khoảng 4.772 tỷ đồng), sau đó nhận tổng cộng 25,3 tỷ won (khoảng 482 tỷ đồng) từ nữ nha sĩ.
Ban đầu, A tặng B các món đồ xa xỉ và đồ ăn để xây dựng lòng tin. Sau đó, người này nói rằng nhà máy và hoạt động kinh doanh của mình đang bị phong tỏa tài sản do một vụ kiện tại Mỹ, đồng thời đề nghị B cho vay tiền.
A hứa sẽ trả lại số tiền gốc cùng khoản lợi nhuận gấp nhiều lần. Khi B yêu cầu hoàn trả tiền, A tiếp tục viện lý do cần tháo lệnh phong tỏa tài sản để có thể bán một nhà máy ở tỉnh Gyeonggi, từ đó tiếp tục nhận thêm tiền từ nạn nhân.
Để tránh bị B nghi ngờ, A thậm chí đã trả lại khoảng 4 tỷ won (khoảng 76 tỷ đồng) dưới danh nghĩa tiền lợi nhuận.
Vụ việc được phát hiện trong quá trình cảnh sát lần theo dòng tiền trong tài khoản của B. Trước đó, chính nữ nha sĩ này đã bị điều tra với cáo buộc lừa đảo.
Theo cảnh sát, để có tiền đưa cho A, B đã vay tiền của những người quen nhưng sau đó không thể hoàn trả. Người phụ nữ này đã được chuyển hồ sơ sang công tố với cáo buộc lừa đảo, song không bị bắt giữ.
Cảnh sát cho biết đang tiếp tục điều tra xem A có thực hiện thêm hành vi phạm tội nào khác hay không trước khi chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan công tố.
Nguồn: Maeil Business Newspaper





















Nữ TikToker Việt kể lại việc “bị lừa đóng phim Nhật” tại Nhật – Cảnh giác chiêu lừa đảo các cô gái xinh đẹp
Đột kích nhà “ông trùm” vụ lừa đảo 160 tỷ đồng, thu giữ 14 kg vàng, 294 kg bạc và hơn 46 tỷ đồng tiền mặt
Công an công bố 6 số điện thoại lừa đảo, tất cả người dân cần biết
Bắt 2 đối tượng tự xưng là "bề trên" chuyên livestream rao bán “lộc”, “cho số”, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Selena Gomez và mẹ bị kiện tội lừa đảo 31 tỷ đồng
Chiêu trò lừa đảo chưa từng xuất hiện trên Zalo, liên quan ship hàng
Cùng chuyên mục
Từng bán trà chanh, thanh niên SN 1994 được gọi lên tuyển quốc gia, cưới luôn cô gái đi xem đá bóng
Em gái 19 tuổi cao 1m80 của Văn Lâm khoe vóc dáng nuột nà, đọ sắc cùng Yến Xuân trong chuyến du lịch Nha Trang
Chồng vừa mất, người phụ nữ lạ đến nhà bắt tôi làm xét nghiệm ADN cho con trai, kết quả khiến cả nhà chết lặng
Vẫn là Doãn Hải My ở bên Văn Hậu lúc khó khăn
Giá nông sản ngày 16/9/2026: Cà phê và heo hơi đồng loạt tăng
FWD Việt Nam ra mắt Ép Cam - nhân vật AI cảm xúc kết nối công nghệ và con người