Vương Thi Linh (biệt danh là Angela) sinh năm 2009, là con gái của MC nổi tiếng Lý Tương và đạo diễn Vương Nhạc Luân. Từ khi còn rất bé, Vương Thi Linh đã được công chúng Trung Quốc biết đến khi thường xuyên cùng bố mẹ xuất hiện tại các sự kiện lớn hay các chương trình giải trí của Trung Quốc.
MC Lý Tương, mẹ Vương Thi Linh được xem là MC giàu nhất showbiz Hoa ngữ, với khối tài sản lên đến 50 tỷ NDT (hơn 175 nghìn tỷ đồng). Cũng nhờ vậy mà Vương Thi Linh được sống trong nhung lụa từ lúc chào đời, được chiều chuộng và dạy dỗ theo phong cách thượng lưu, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng trong showbiz.
Thời gian trước, thời gian biểu 1 ngày của Vương Thi Linh được chia sẻ trên mạng gây chú ý. Ngoài giờ học chính khóa, thời gian còn lại của cô bé được lấp đầy bởi các lớp học năng khiếu. Thứ hai và thứ sáu học piano, thứ ba học đan len, thứ tư học văn hóa và yoga, thứ năm học cờ vua, thứ bảy học thư pháp, chủ nhật học cello và vẽ tranh... Có người tốt nghiệp đại học top còn tự nhận mình không bằng một đứa trẻ tiểu học.
![]() |
Vương Thi Linh |
Một số cư dân mạng cho rằng, Vương Thi Linh, cũng như nhiều con cái của gia đình giàu có khác, có cơ hội phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất, và nghệ thuật. Cô bé được tiếp cận với các nguồn lực và công cụ để khám phá và phát huy tiềm năng của mình. Còn những cô gái có gia cảnh khó khăn thường bị hạn chế về cơ hội phát triển bản thân. Chúng có thể không có điều kiện để theo đuổi đam mê hoặc phát triển tài năng.
Dù vậy, ý kiến khác nhận định, những đứa trẻ nghèo, nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, sẽ ít bị áp lực học tập. Không bị gò bó bởi lịch học dày đặc, những đứa trẻ này có nhiều thời gian để khám phá thế giới xung quanh và phát triển sở thích cá nhân. Chúng cũng không phải đối mặt với áp lực duy trì hình ảnh và thành tích.
Học thêm hay tận hưởng tuổi thơ?
Các bậc phụ huynh hiện nay đều rất áp lực, lo sợ con mình thua kém ngay từ vạch xuất phát. Con không chỉ cần học giỏi mà còn phải có EQ cao, kỹ năng giao tiếp tốt và đa tài. Chúng ta có thể chỉ trích những phụ huynh này, cho rằng họ đang tước đi tuổi thơ hồn nhiên của con. Nhưng liệu họ có thực sự sai? Chưa chắc.
Có câu nói: "Những khó khăn trong cuộc sống là không thể tránh khỏi". Trước khi có con, nhiều người bạn từng nói: "Sau này có con, tôi sẽ để nó có một tuổi thơ vô tư, không ép học thêm hay năng khiếu gì cả".
Nhưng nếu tuổi thơ trôi qua trong vô lo vô nghĩ, lớn lên, bạn sẽ nhận ra người khác có thể tự tin nói chuyện nhờ đọc nhiều sách, có nhiều cơ hội hơn nhờ học nhạc hoặc nhảy múa. Còn mình, để bù đắp khoảng cách, sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
"Nếu không ép con chịu khó từ nhỏ, cuộc sống sau này sẽ ép chúng!".
Việc có cho con học thêm hay không không phải là vấn đề chính. Cái cốt lõi là làm thế nào để con tự giác học tập và tìm thấy niềm vui trong đó.
Ở khía cạnh này, dù con nhà giàu hay con nhà nghèo, chỉ cần có niềm đam mê học hành, sự nỗ lực, kiên trì, và niềm tin vào bản thân đều có cơ hội thành công.
Làm thế nào để con yêu thích học tập?
1. Giúp con hiểu học là việc của mình
Nếu bạn hỏi một đứa trẻ: "Tại sao con phải học?", câu trả lời có lẽ sẽ là: "Học giỏi để vào đại học tốt, sau này kiếm việc làm ngon…". Nhưng nếu hỏi sâu hơn: "Con muốn học trường nào, ngành gì, làm nghề gì?", nhiều đứa trẻ sẽ lắc đầu: "Con không biết, chưa nghĩ tới".
Mục tiêu mơ hồ như vậy không đủ để trở thành động lực học tập. Đó cũng là lý do nhiều sinh viên sau khi vào đại học lại mất phương hướng, sa đà vào game và thậm chí bỏ học. Việc đầu tiên là giúp con hiểu rằng học là việc của chính mình.
2. Coi trọng quá trình, đừng chỉ chú ý kết quả
"Học mà chơi, chơi mà học" là câu nói quen thuộc, nhưng có bao nhiêu phụ huynh và giáo viên thực sự làm được? Hãy suy nghĩ lại nguyên nhân khiến con chán học. Việc quá coi trọng kết quả và thành tích chính là đòn giáng mạnh vào hứng thú học tập của trẻ.
Hãy hiểu rằng khả năng tiếp thu của mỗi đứa trẻ là khác nhau. Học tập là một quá trình khám phá và tích lũy kiến thức, cần thời gian để đạt được sự thay đổi chất lượng. Hãy khen ngợi thái độ học tập nghiêm túc của con, thay vì chỉ quan tâm đến điểm số.
Có phụ huynh sẽ nói: "Tôi cũng muốn không coi trọng điểm số, nhưng đại học chỉ xét điểm thôi!" Tôi tin rằng, những đứa trẻ được cha mẹ khích lệ vì thái độ học tập nghiêm túc sẽ không có kết quả tồi. Ngay cả khi thi trượt đại học, chúng vẫn có đủ tự tin để bắt đầu lại.
3. Duy trì sự tò mò
Trong giáo dục có câu: "Hứng thú là người thầy tốt nhất!" Mỗi đứa trẻ sinh ra đều tràn đầy sự tò mò và mong muốn khám phá thế giới. Nhưng từ khi nào mà những câu hỏi "vì sao" của con dần biến mất?
Có phải từ lúc con hỏi mẹ: "Tại sao mặt trời lại sáng?", và mẹ trả lời: "Đừng hỏi chuyện không liên quan!"? Hay khi con hỏi bố: "Máy bay bay thế nào?", và bố nói: "Sao con hỏi nhiều thế?"?
Khi sự tò mò của con bị dập tắt, cơ hội học hỏi và khám phá của chúng cũng dần thu hẹp.
4. Giúp con duy trì mối quan hệ tốt ở trường
Môi trường học tập vui vẻ là yếu tố quan trọng giúp con yêu thích việc học. Bạn có nhớ hồi nhỏ mình từng học rất giỏi môn nào đó chỉ vì thích cô giáo dạy môn đó không? Hay có lần bạn không muốn đi học vì cãi nhau với bạn bè? Con bạn cũng có thể đang trải qua điều tương tự.
Hãy thường xuyên trò chuyện với con về chuyện trường lớp, thầy cô và bạn bè để kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề.
Khó xử trong việc nuôi dạy con riêng của vợ: Làm sao để xây dựng mối quan hệ hòa hợp?
Trong xã hội hiện đại, việc tái hôn và xây dựng một gia đình mới không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, khi người đàn ông bước vào.