![]() |
| Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam |
Tham dự chương trình có: Nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam....
Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (16/1/1956 – 16/1/2026), đánh dấu một chặng đường dài hình thành, phát triển và không ngừng đổi mới của nghệ thuật xiếc nước nhà. Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử bảy thập kỷ, mà còn là khoảnh khắc tôn vinh những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, cán bộ, người lao động, những con người đã lặng lẽ khổ luyện, dấn thân và góp phần gây dựng thương hiệu xiếc Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại.
![]() |
| Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam |
Tại lễ kỷ niệm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Cùng dịp này, 4 tập thể và 18 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Những phần thưởng mang ý nghĩa ghi nhận, khích lệ, phản ánh sự trân trọng của Nhà nước và ngành văn hóa đối với những nỗ lực bền bỉ của một đơn vị nghệ thuật đặc thù, luôn phải đối mặt với nhiều thách thức về nghề nghiệp, an toàn, đào tạo và thị trường khán giả.
![]() |
| Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các lãnh đạo chúc mừng Liên đoàn Xiếc Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. |
Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiền thân là Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương, ra đời trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn nhưng khát vọng xây dựng đời sống văn hóa mới đã sớm được khơi dậy. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Liên đoàn hiện hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa chủ động tổ chức biểu diễn phục vụ công chúng. Bộ máy chuyên môn của đơn vị gồm các phòng nghiệp vụ, các đoàn biểu diễn, lực lượng nuôi dạy thú, với khoảng 156 cán bộ, viên chức và người lao động.
![]() |
| Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba NSND Tống Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. |
Một trong những “địa chỉ đỏ” gắn liền với tên tuổi của Liên đoàn là Rạp Xiếc Trung ương không gian biểu diễn quen thuộc của khán giả Thủ đô. Với quy mô 1.280 chỗ ngồi, rạp không chỉ là nơi tổ chức các suất diễn thường xuyên mà còn là điểm hẹn của nhiều chương trình nghệ thuật lớn, sự kiện đối ngoại và giao lưu quốc tế. Bên cạnh đó, khu phụ trợ biểu diễn của Liên đoàn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư với 5 tầng nổi, 1 tầng hầm và phòng biểu diễn đa chức năng khoảng 300 chỗ ngồi, đã đi vào khai thác, mở rộng không gian sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khán giả. Việc đầu tư rạp bạt lưu động cũng giúp nghệ thuật xiếc vượt khỏi không gian cố định, tiếp cận gần hơn với khán giả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. |
![]() |
| Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. |
![]() |
| Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. |
Trong giai đoạn 2015–2025, Liên đoàn đã tổ chức hơn 3.600 buổi biểu diễn trong nước và gần 720 buổi biểu diễn quốc tế. Những con số này không chỉ phản ánh cường độ lao động cao của một loại hình nghệ thuật đòi hỏi khổ luyện và kỷ luật nghiêm ngặt, mà còn cho thấy năng lực tổ chức, dàn dựng và sức bền nghề nghiệp của tập thể nghệ sĩ xiếc Việt Nam.
Song song với hoạt động biểu diễn, công tác sáng tạo, dàn dựng và tham gia các liên hoan, festival trong nước và quốc tế ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật. Từ năm 2021 đến nay, các tiết mục của Liên đoàn liên tục giành thứ hạng cao tại những sân chơi uy tín, với nhiều huy chương vàng, bạc, đồng tại các liên hoan xiếc quốc tế tổ chức ở Việt Nam và nước ngoài. Đáng chú ý, chỉ trong ba năm liên tiếp từ 2022 đến 2025, Liên đoàn đã giành tổng cộng 10 giải thưởng quốc tế, cho thấy bước tiến rõ nét của xiếc Việt Nam trên bản đồ xiếc khu vực và thế giới.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ kỉ niệm |
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi diễn ra trong thời điểm cả nước đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, chương trình lễ kỷ niệm được dàn dựng công phu, kết hợp giữa diễn văn ôn lại truyền thống và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đã phác họa rõ nét chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Qua đó, không chỉ lịch sử của một đơn vị nghệ thuật được tái hiện, mà diện mạo và vị thế của ngành xiếc Việt Nam trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà cũng được khẳng định một cách sinh động.
![]() |
| Tiết mục biểu diễn xiếc tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam |
Bộ trưởng cho rằng, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, xiếc Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của công chúng. Chính nền tảng đó đã giúp nghệ thuật xiếc vừa gìn giữ được bản sắc dân tộc, vừa từng bước mở rộng giao lưu, hội nhập với nghệ thuật xiếc quốc tế. Những thành tựu đạt được không chỉ thể hiện ở số lượng huy chương, giải thưởng trong và ngoài nước, mà còn ở sự hiện diện ngày càng rõ nét của xiếc Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật biểu diễn khu vực và thế giới.
Nhấn mạnh đặc thù của xiếc là một loại hình lao động nghệ thuật đòi hỏi khổ luyện, hy sinh và tinh thần dấn thân cao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ xiếc. Theo ông, mỗi tiết mục thành công không chỉ là kết quả của tài năng, mà còn là sự đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí cả thương tích, để mang đến những khoảnh khắc thăng hoa cho khán giả và góp phần làm rạng danh văn hóa Việt Nam.
![]() |
Trong bối cảnh đó, việc Chủ tịch nước trao tặng các phần thưởng cao quý cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam tại lễ kỷ niệm được Bộ trưởng nhìn nhận như sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của tập thể đơn vị. Đồng thời, đây cũng là sự gửi gắm kỳ vọng cho chặng đường phát triển tiếp theo, khi xiếc Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với đời sống văn hóa đương đại.
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, lễ kỷ niệm không chỉ dừng lại ở ý nghĩa nghi lễ, mà còn được tổ chức như một ngày hội nghề nghiệp của những người làm xiếc. Thông qua các tiết mục biểu diễn được chọn lọc, nghệ sĩ xiếc đã giới thiệu những thành quả sáng tạo mới nhất, truyền tải thông điệp về khát vọng vươn lên, làm mới mình để đưa xiếc Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng trong nước và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
![]() |
Đề cập tới định hướng phát triển trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra khi cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong tiến trình đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cần phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
![]() |
Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ, diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, nuôi dưỡng đam mê nghề nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng nghệ thuật và năng lực quản lý. Đây là nền tảng quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân kỳ vọng, đồng thời thích ứng linh hoạt với những thay đổi nhanh chóng của đời sống văn hóa – giải trí hiện đại.
![]() |
Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển đầy nỗ lực của một đơn vị nghệ thuật ra đời trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều gian khó, đồng thời khẳng định khát vọng đổi mới để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.
![]() |
| NSND Tống Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam |
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng cho biết, tiền thân của Liên đoàn là Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương, được thành lập năm 1956. Từ những ngày đầu thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện biểu diễn và đào tạo, các thế hệ nghệ sĩ xiếc đã bền bỉ gắn bó với nghề bằng niềm đam mê, tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.
Theo NSND Tống Toàn Thắng, hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam gắn liền với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo sát sao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên nền tảng đó, nhiều thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ, viên chức và người lao động đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo, từng bước xây dựng nền nghệ thuật xiếc mang đậm bản sắc dân tộc, thấm đẫm giá trị nhân văn, đồng thời tiếp cận tinh thần nghệ thuật hiện đại.
![]() |
| Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; cùng NSND Tống Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đã thực hiện nghi thức cắt bánh sinh nhật tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam. |
Từ những sân khấu trong nước đến các liên hoan, cuộc thi quốc tế, xiếc Việt Nam đã ghi dấu bằng nhiều tiết mục, chương trình được công chúng đón nhận và giới chuyên môn đánh giá cao. Những giải thưởng giành được tại các đấu trường nghệ thuật ở châu Á, châu Âu và nhiều khu vực khác không chỉ là thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc, mà còn góp phần khẳng định vị thế của xiếc Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.
Ghi nhận những đóng góp bền bỉ ấy, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng, Cờ Chính phủ cùng nhiều hình thức khen thưởng khác. Đặc biệt, việc phong tặng 8 danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 35 danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho các nghệ sĩ xiếc được xem là sự ghi nhận xứng đáng đối với tài năng, tâm huyết và những cống hiến không mệt mỏi của nhiều thế hệ.
Không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam xác định rõ yêu cầu đổi mới trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, đơn vị hướng tới làm mới tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ biểu diễn tiên tiến, đầu tư xây dựng các tác phẩm xiếc có quy mô và chiều sâu nghệ thuật, vừa mang bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.
Song song với hoạt động sáng tác và biểu diễn, Liên đoàn chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống nghệ sĩ và thu hút lực lượng trẻ kế cận. Việc xây dựng môi trường làm nghề chuyên nghiệp, ổn định được xem là yếu tố then chốt để nghệ sĩ yên tâm sáng tạo và gắn bó lâu dài với xiếc.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ, viên chức và người lao động đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp xiếc Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Ông đồng thời gửi gắm niềm tin vào lớp nghệ sĩ trẻ những người sẽ tiếp nối hành trình sáng tạo, đổi mới, đưa xiếc Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa tri ân và kết nối truyền thống, như gặp mặt các cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, dâng hương tại khu tưởng niệm cố Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Duy Hiển, người đặt nền móng cho nghệ thuật xiếc cách mạng Việt Nam. Những hoạt động này không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với các thế hệ đi trước, mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp, tạo động lực để các thế hệ nghệ sĩ hôm nay tiếp tục viết tiếp hành trình phát triển của xiếc Việt Nam trong giai đoạn mới.


































Sắp khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ
Chương trình xiếc 'Những cánh hồng bay' tôn vinh những nữ nghệ sỹ xiếc
'Nín thở' cùng hai anh em xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp chinh phục 100 bậc thang trong 53 giây
OCB và chủ đầu tư tiếp tục “làm xiếc” ở Khu đô thị Tân Phú
Khán giả TPHCM thích thú với xiếc trên nước
Tình tiết tăng nặng tội danh trong vụ Ngọc Trinh lái xe moto "diễn xiếc" không bằng lái
Cùng chuyên mục
Liên đoàn Xiếc Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
One Piece Music Symphony và hành trình kết nối nhiều thế hệ khán giả.
Cơ hội nào cho Việt Nam trong World Tour của BTS?
Vũ trụ kinh dị đình đám Thái Lan “Chơi ngải” mở rộng với phần tiền truyện về cô giáo Panor
Trò chuyện với nhà văn Bùi Mai Hạnh về "Người xé mặt nạ": Viết bằng máu thịt để cứu lấy mình
Bản đồ phim Hollywood nửa đầu 2026: "Linh Trưởng" và "Hàm Cá Mập" đánh thức nỗi sợ nguyên thủy, Super Mario Thiên Hà hé lộ cốt truyện hấp dẫn