Lộ lý do bé gái 11 tuổi bị cha ruột cởi quần áo, trói lên xà nhà đánh đập

Hiện, tâm lý của 2 cháu đã ổn định và đang được người thân, chính quyền địa phương chăm sóc, động viên.

Ngày 6/8, Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay địa phương vừa xảy ra sự việc một bé gái  bị một người đàn ông trói 2 tay lên xà nhà, cởi hết quần áo rồi dùng roi đánh liên tiếp vào người. Nạn nhân là cháu N.T.B.N, người thực hiện hành vi là cha cháu bé - ông Nguyễn V. T. (SN 1988, ngụ thôn Nam Mới, xã Cương Gián).

Trước đó vào đêm ngày 27/7, cháu N. tới nhà bác của mình chơi rồi ngủ qua đêm tại đây mà quên không xin phép ông T. Đến trưa hôm sau, cháu N. đã bị cha bắt cởi hết quần áo, sau đó dùng áo quấn quanh cổ tay, dùng dây thừng buộc bên ngoài, treo cháu lên xà nhà và dùng roi đánh vào mông.

Ông T. đưa điện thoại cho con trai là N.N.T (SN 2010) quay video và dặn dò: "không được cho ai xem". Khi được bố thả ra, cháu N. và T. đến nhà bà ngoại ở thôn Tân Trù (xã Xuân Liên) chơi. Cậu ruột của bé là ông T.Đ.T (SN 1974), sau khi nghe các cháu kể lại sự việc đã dùng điện thoại quay lại video từ điện thoại của ông T. (điện thoại do cháu T. mang theo).

  Hai cháu N. và T. được các lực lượng chức năng chăm sóc, động viên (Ảnh Công an huyện Nghi Xuân).

Hai cháu N. và T. được các lực lượng chức năng chăm sóc, động viên (Ảnh Công an huyện Nghi Xuân).

Sau khi nắm được thông tin, công an huyện đã triệu tập ông T. lên làm việc, tuy nhiên người này vắng mặt tại nơi cư trú. 

Công an huyện Nghi Xuân đồng thời thông báo đến cơ quan báo chí, các Fanpage mạng xã hội khi viết bài nội dung liên quan đến trẻ em không đưa hình ảnh phản cảm có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của bé.

Hiện, tâm lý của 2 cháu đã ổn định và đang được người thân, chính quyền địa phương chăm sóc, động viên.

Thanh Mai